Sáng 30-9, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Thái 17 năm tù về tội “Giết người”, bồi thường cho gia đình người bị hại 57 triệu đồng.
Mức án dành cho 3 bị cáo tham gia cuộc ẩu đả bị xử phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng”: Đỗ Văn Thái Bình (SN 1991, trú thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) 12 tháng tù, Nguyễn Thái Hoàng (SN 1993, trú tổ 2 thị trấn Khánh Vĩnh) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hoàng (SN 1976, trú thôn Trung 2, Diên Điền, Diên Khánh) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, trưa 12-9-2010, Đỗ Văn Thái Bình, Nguyễn Thái Hoàng, Phan Quốc Hưng và Nguyễn Chánh Tín (đều ở Khánh Vĩnh) rủ nhau xuống nhà Nguyễn Thế Viễn ở Diên An (Diên Khánh) chơi rồi cùng nhau nhậu đến chiều. Khoảng 17 giờ, cả nhóm đi theo hướng cửa Đông - cửa Tây lên Khánh Vĩnh chơi tiếp.
Thời điểm đó, một nhóm thanh niên khác cũng vừa ăn nhậu xong gồm: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Đức Trực (đều ở Diên Khánh) rủ nhau về nhà Thái chơi, đi theo hướng ngược lại cửa Tây - cửa Đông.
Đến chốt đèn tín hiệu giao thông cửa Đông, thấy đèn xanh nên Trực chở Nguyễn Hoàng chạy đi nhưng bị va quẹt với tay lái xe của Nguyễn Thái Hoàng đang vượt đèn đỏ đi hướng ngược chiều. Hai bên có những lời nói, hành vi khiêu khích nhau. Nhóm Trực, Nguyễn Hoàng, Thái quay xe đuổi theo.
Đến gần cửa Tây, khi xe Trực đuổi kịp Nguyễn Thái Hoàng thì xảy ra đánh nhau. Thấy Thái Hoàng đấm vào miệng Trực, Nguyễn Hoàng dùng mũ bảo hiểm đánh Bình.
Vừa lúc đó, Hưng chở Tín tới, lúc này Thái cũng vừa đến nơi. Nguyễn Hữu Thái liền mở cốp xe lấy dao tới hỗ trợ Trực và Nguyễn Hoàng. Bên kia, Tín cũng đi về phía Thái.
Đến gần nhau, Thái đã đâm một nhát trúng ngực khiến Tín đi vài bước thì gục ngã và tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.
Bình luận (0)