xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự thật về tin đồn "rồng nổi" ở An Giang

Theo HẠNH CHÂU-CAO TÂM (An Giang Online)

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều tin đồn thổi gần ngã ba sông bờ Hòa An (Chợ Mới) và Lấp Vò (Đồng Tháp) xuất hiện con vật lạ, lưng có gai; rồi nào là “rồng nổi”… nên kéo nhau tới xem. Chúng tôi đã thực hiện chuyến mục sở thị về tin đồn này để tìm sự thật...

img
 
Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem ở khu vực bờ Lấp Vò.
 
Từ hiện tượng trên mà gần nửa tháng nay tại khu vực ngã ba sông giữa bờ Hòa An và Lấp Vò luôn thu hút đông người hiếu kỳ đến xem. Thậm chí, nhiều người đã bỏ cả công ăn việc làm để đến đây chờ xem “rồng nổi”.
 
Anh Trần Thanh Tuấn bức xúc: “Nhà tui ở ngay đây, mấy bữa đầu, dân tràn xuống coi muốn sập nhà. Sợ quá tui phải khóa cửa im ỉm suốt ngày. Mà tui có thấy con gì đâu, chỉ thấy nước sủi bọt rồi phựt lên rác thải đen ngòm, có cả gốc cây mục rồi lan ra... 
 
Trước đây, tại khu vực này tui câu dính nhiều cá lăng, cá ngát, có con to cả ký, từ khi có hiện tượng nước sủi bọt lại thêm nhiều người tới coi nên câu không dính con nào”. Anh Nguyễn Minh Cảnh, nhà gần đó cũng nói: “Chúng tôi ở đây còn thấy bức xúc khó chịu, có con gì đâu mà đồn bậy bạ…”.
 
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an xã Hòa An Nguyễn Ngọc Khoa cho biết: Do ở ngã 3 sông nước xoáy, rác thải tích tụ lâu năm phụt lên. Tại đây hồi năm 1988 đã có một cái nhà 4 tầng rơi tỏm xuống sông do bị sạt lở đất. Trước đây khu vực này cạn, ít tàu, xà lan chạy, nay lưu thông nhiều làm động đáy, nên kéo theo rác trồi lên thôi. Công an đã cho lực lượng xuống tận nơi giải thích và giải tán người tụ tập để đảm bảo an ninh trật tự.
 
Giải thích hiện tượng này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Anh Thư nói rằng: “Do đoạn sông này có nhiều nhà máy xay xát hoạt động nhiều năm thải trấu đóng hàng lớp dưới đáy sông. Qua thời gian phân hủy tạo khí mêtan. Nước lũ chảy mạnh và xoáy làm bung lớp trấu mục (như nắp đậy che túi khí) đẩy trấu và các chất hữu cơ phân hủy lên. Trước đây, sở và địa phương có khảo sát dự kiến nạo vét tận thu cát tại khu vực này, nhưng qua khảo sát thấy toàn rác và vỏ trấu.
 
Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giải thích hiện tượng trên, đồng thời nạo vét lòng kênh để tăng độ sâu và hạn chế ô nhiễm môi trường.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo