xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu nữ vướng bẫy tình vì ảnh nóng ở Đà Nẵng

Theo Nguyễn Tuấn (CAĐN)

Sau quan hệ, lợi dụng lúc M. không để ý, Hùng lấy điện thoại chụp lại ảnh nóng của M. và lưu giữ trong máy điện thoại cá nhân

Không yêu thì tung “ảnh nóng”

Chiều tối ngày 19-1, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của em M. (2001, trú P. Thạch Thang) về việc có người phát tán hình ảnh nhạy cảm của mình cho người khác xem, khiến em vô cùng xấu hổ và suy sụp tinh thần.

Sau khi được trấn an, em M. trình báo, lúc 18 giờ 30 cùng ngày, có một người tên Việt nhắn tin vào máy điện thoại cá nhân của M. dọa sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm cho người khác xem nếu không tiếp tục yêu Việt.

Trong khi M. đang sợ hãi và chưa có câu trả lời thì khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, một số bạn bè của M. cũng thông báo là nhận được một số ảnh nóng nghi là của M.

Qua xem những hình ảnh này, M. mới tá hỏa vì đó chính là hình ảnh của mình, nhưng không rõ ai là người chụp. Cùng theo trình bày của M., trước đây cô gái học lớp 10 này có yêu và “trao thân” với người tên Việt. Tuy nhiên do Việt đòi hỏi quá nhiều điều nên M. quyết định chấm dứt tình cảm...

Từ lời khai ban đầu của nạn nhân và các thông tin cung cấp, ngay trong tối 19-1, CAP Thạch Thang đã cử một tổ công tác tiến hành xác minh sự việc.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, CAP Thạch Thang đã mời được người thanh niên tên Việt về trụ sở làm việc. Qua đó, Việt khai nhận họ tên thật là Huỳnh Kim Hùng (1996, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Qua làm việc với cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm của M. với mục đích làm nhục cô gái này. Đồng thời, Hùng cũng thừa nhận có quan hệ tình dục với M.

Theo khai nhận của Hùng, vào khoảng tháng 6-2016, thông qua mối quan hệ bạn bè, Hùng và M. có quan hệ yêu đương. Sau vài lần hẹn hò đi chơi với nhau thì Hùng đòi M. cho quan hệ.

Sau đó Hùng điều khiển xe máy chở M. đến một nhà nghỉ trên địa bàn Q. Thanh Khê rồi có quan hệ nam nữ với nhau.

Không chỉ vậy, lợi dụng lúc M. không để ý, Hùng nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại hình ảnh nhạy cảm của M. và lưu giữ trong máy điện thoại cá nhân. Đến khi M đòi chia tay, thì Hùng đe dọa sẽ tung hình ảnh này cho bạn bè của M biết với mục đích là níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, do Hùng đòi hỏi quá nhiều nên M vẫn giữ quyết định của mình. Về phía CAP Thạch Thang, sau khi lập hồ sơ ban đầu đã chuyển toàn bộ vụ việc và đối tượng cho CAQ Thanh Khê điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Bỏ nhà theo người yêu

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, người tố cáo không phải là nạn nhân mà từ phía gia đình của cô gái. Theo hồ sơ ban đầu, giữa D.V.L (1989, hiện trú tại Đà Nẵng) và C.T.K.T (2000, quê Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội facebook rồi yêu nhau.

Tuy nhiên, sau đó gia đình K.T phát hiện nên ngăn cấm. Do yêu nhau quá say đắm nên khoảng tháng 10-2016, D.V.L tìm vào Đồng Nai để gặp K.T cũng như trình bày nguyện vọng được tìm hiểu nhau với phía gia đình người yêu. Tại đây, một lần nữa gia đình K.T nói rõ ràng là không đồng ý yêu cầu của D.V.L vì K.T còn quá nhỏ. Tuy nhiên, vì yêu D.V.L nên sau đó K.T trốn theo người yêu ra Đà Nẵng sinh sống như vợ chồng với nhau.

Về phía gia đình K.T, sau thời gian tìm hiểu, biết được con mình hiện đang sống với D.V.L tại Đà Nẵng nên tức tốc ra tìm gặp khuyên nhủ, đồng thời trình báo lực lượng công an. Xét thấy K.T chưa đủ tuổi thành niên, lại sống như vợ chồng với D.V.L là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên lực lượng CA nhanh chóng triệu tập D.V.L lên làm việc.


Cơ quan công an lấy lời khai của D.V.L

Cơ quan công an lấy lời khai của D.V.L

Tuy nhiên, khi được triệu tập lên làm việc, D.V.L tỏ ra bất ngờ và trả lời rất ngây ngô. Anh này cho rằng giữa anh và K.T yêu nhau thực sự. Mặt khác, khi yêu anh K.T không nói bao nhiêu tuổi, chỉ thấy K.T phổng phao nên anh này nghĩ đã đủ tuổi để yêu đương. Trong thời gian sống chung với nhau, D.V.L cũng dạy nghề cắt tóc cho K.T và cả hai coi nhau như vợ chồng… Hiện vụ việc này vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 5-12-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Tào Mạnh Đức (1988, trú xã Thạch Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em. Theo kết quả điều tra ban đầu, dù đã có vợ và 2 con nhưng Đức vẫn thích “gặm cỏ non” nên làm quen với em H (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Qua trò chuyện, Đức được H giới thiệu là đã 18 tuổi, đang theo học tiếng Hàn Quốc để chuẩn bị xuất khẩu lao động. Đồng thời H chấp nhận lời tỏ tình của Đức nên đến cuối tháng 11-2016, Đức từ Đồng Nai ra Đà Nẵng đón H. Sau khi gặp nhau và chuyện trò, tối đó Đức đưa H vào một nhà nghỉ trên địa bàn P.Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và có hành vi xâm hại H. Đến sáng 2-12-2016, khi Đức và H. cùng đến Bến xe khách Đà Nẵng để vào Đồng Nai thì gia đình H phát hiện, trình báo công an nên đưa về làm việc.

Có thể nói, hiện nay tình trạng trẻ em sớm yêu đương diễn ra khá phổ biến, do đó đòi hỏi các bậc cha mẹ, nhà trường, xã hội cần phải quan tâm nhiều hơn nữa với con em mình, không để các em trở thành nạn nhân của những thói hư, tật xấu và trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo