xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thú lạ” ở Quảng Ngãi chỉ là tin đồn

Theo M.Toàn (Quảng Ngãi Online)

Thông tin “mãnh thú” xuất hiện giết chết nhiều chó nuôi ở Bình Đông, huyện Bình Sơn chưa kịp lắng xuống thì mới đây lại có thêm thông tin một số người dân thấy “ mãnh thú” xuất hiện, tiếp tục gây lo lắng cho người dân. Để làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh, đã trả lời báo chí.

- Thưa ông, sự thật về việc “mãnh thú” tấn công chó nuôi của người dân đến thời điểm này là như thế nào?
 
* Ông Nguyễn Văn Hân: Đến giờ thì đây vẫn là tin phản ánh của người dân chứ chưa có chứng cứ xác thực nào. Sự việc bắt nguồn từ thông tin của một số hộ dân ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông cho rằng, hàng loạt chó nuôi bị “ mãnh thú” giết chết trong tình trạng đứt đầu, mất hết nội tạng.
 
img
Ông Nguyễn Văn Hân

Trước thông tin trên, ngày 11-5, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ kiểm lâm cơ động, phối hợp với chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, dân quân tự vệ cùng dân địa phương, chia thành nhiều nhóm, mang theo gậy gộc và súng gây tê, dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục khắp khu vực núi Đình - nơi người dân cho rằng “ mãnh thú” này ẩn nấp, ngoài ra lực lượng kiểm lâm cũng lùng sục tại các gành đá ven làng chài Sơn Trà để săn tìm “mãnh thú” trên.
 
Tuy nhiên lùng sục cả ngày vẫn không phát hiện ra dấu tích. Một điều đáng nói là tất cả những con chó nuôi của người dân bị giết cũng không còn con nào. Người dân cho rằng đã vứt xác những con chó này xuống biển hết rồi?! Nên kiểm lâm cũng không thể xác định được nguồn tin của người dân cung cấp.
 
- Mới đây có thông tin cho rằng, người dân đã tận mắt nhìn thấy “thú lạ”. Vậy tính xác thực của thông tin trên như thế nào, thưa ông?
 
* Ông Nguyễn Văn Hân: Sau khi lực lượng chức năng triển khai truy tìm và không phát hiện gì, sự việc sau đó im lắng được vài hôm thì mới đây, ngày 14 và 15-5, lại có thông tin một số hộ dân ở thôn Tân Hy xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (giáp ranh với thôn Sơn Trà, nơi cho rằng phát hiện “thú lạ”) gặp mãnh thú.
 
Đó là trường hợp của ông ông Bùi Văn Mến (65 tuổi, cán bộ hưu trí, ở thôn Tân Hy), ông cho rằng đã phát hiện một con vật lạ đứng ở đám ruộng nằm sát cạnh bên vách nhà mình. Sau đó ông dậm chân xuống đất, con vật này đã bỏ chạy.
 
Trường hợp thứ 2 là chị Hồ Thị Nương (sinh 1970), quê ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông. Theo chị Nương thì khoảng 4 giờ sáng, khi đi trên đường đất đỏ ở khu vực cảng cá sông Trà Bồng thuộc địa phận thôn Tân Hy thì thấy một con vật khá to, có màu lông đen vằn, cặp mắt sáng đối diện với đèn xe máy với chị. Hốt hoảng chị chạy nhanh về nhà.
 
Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã cử kiểm lâm viên xuống địa bàn, phối hợp với Kiểm lâm huyện Bình Sơn tiếp tục theo dõi, xác minh, nắm tình hình. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, lần này chúng tôi lại không phát hiện điều gì. Những lời kể của người dân lần này cũng rất mơ hồ, không cụ thể. Khi yêu cầu những người dân này ký biên bản kể lại sự việc thì không ai chịu ký.
 
img
Lực lượng kiểm lâm, biên phòng truy tìm “thú lạ” ở núi Đình, thôn Sơn Trà,
xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trong ngày 12-5. Ảnh: VNE
 
- Có thông tin rằng, “thú dữ” trên có thể một tổ chức hay cá nhân nào đó nuôi bị sổng chuồng. Ông nhận định như thế nào về thông tin này?
 
* Ông Nguyễn Văn Hân: Cũng có người đặt vấn đề này nhưng theo tôi rất khó có thể xảy ra tình huống này. Bởi, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và Khu Kinh tế Dung Quất chưa có một tổ chức cá nhân nào đăng ký với Chi cục kiểm lâm để nuôi động vật hoang dã.
 
Sau khi xảy ra sự việc, Chi cục kiểm lâm cũng đã làm việc với một số đơn vị nhưng họ cam kết là không hề nuôi một động vật hoang dã nào. Việc nuôi động vật hoang dã trái phép nếu bị phát hiện là tội rất nặng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vả lại việc nuôi động vật này rất dễ bị phát hiện, nhất là địa bàn đông dân cư như Khu Kinh tế Dung Quất nên tôi nghĩ không ai dám nuôi.
 
- Trước những thông tin phản ánh của người dân như vậy thì ngành kiểm lâm có những biện pháp như thế nào để người dân yên tâm?
 
* Ông Nguyễn Văn Hân: Mặc dù kiểm tra không phát hiện gì nhưng chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn tiếp tục bám sát tại khu vực trên để tiếp tục kiểm tra, giám sát. Nếu phát hiện dấu vết như vết chân, hay những vật nuôi của người dân bị giết hại thì cần triển khai thu giữ hiện trường để kiểm tra, xác định mức độ sát thương có phải là do thú dữ gây ra hay không. Nếu quả thật xác định do thú dữ gây ra thì chúng tôi sẽ triển khai ngay biện pháp khoanh vùng bắt giữ.
 
Đến thời điểm này  thì vẫn chưa phát hiện dấu tích gì của “thú dữ” tấn công chó nuôi trên. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương cần tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu để trách gây hoang mang.
 
Nếu thật sự có thú dữ đi chăng nữa thì người dân cũng bình tĩnh, bởi thông thường những thú dữ không chủ động tấn công người. Khi phát hiện dấu tích của thú lạ này thì cần phải báo ngay với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm theo các số các đường dây nóng: 0914026.908, 01685177327 và 0983155563.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo