xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tố chồng và bố chồng đánh chấn thương cột sống

Theo T.V (Nghệ An Online)

Trưởng Công an xã Nghi Thái (Nghi Lộc -Nghệ An) Nguyễn Văn Thống đã đóng dấu, ký xác nhận vào lá đơn tố cáo của chị Vương Thị Hòe (SN 1988), trú ở xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, về việc chồng và bố chồng bạo hành gây thương tích cho chị.

img
Chị Hòe bị chấn thương cột sống sau khi bị bạo hành

Trong đơn tố cáo, chị Hòe cho biết, chiều ngày 12/9/2012, chồng chị (Nguyễn Hải Dương, SN 1983) đi uống rượu về và dùng gạch đá đập phá nhà cửa. Chị bế con trai vào hỏi thì bị chồng quát nạt và cả hai có lời qua tiếng lại. Buổi tối, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì bố chồng (ông Nguyễn Xuân Dung, SN 1950) sang gây sự và lao vào đánh con dâu (chị Hòe).
 
Khi chị Hòe cố bế con chạy ra khỏi nhà để tránh đòn thì bị chồng ngăn lại để ông Dung lao vào đánh chị tới tấp vào đầu vào mặt. Ngay lúc đó chị gái chồng cũng sang lấy chiếc chảo dùng để đựng thức ăn cho chó đánh thẳng vào đầu chị Hòe. Sau một hồi dùng chân dẫm đạp khiến chị H. ngã xuống đất và xỉu đi, những người tham gia vụ ẩu đả kéo chị ra người đường. Chị cố gắng bò sang nhà hàng xóm lánh nạn. Khi người hàng xóm đề nghị chồng chị đưa chị về thì anh ta tuyên bố để vậy cho chết. Một lúc sau, công an xã có mặt, đề nghị gia đình chồng phải đưa chị vào bệnh viện điều trị.
 
Theo kết quả điều trị, bác sĩ kết luận chị Hòe bị chấn thương cột sống, thắt lưng, gãy gai ngang xương L1, L2, L3. Chị Hòe cho biết thêm, những ngày nằm trong bệnh viện, chị còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng và gia đình nhà chồng. Tiếp đó, do không có tiền, nhà chồng yêu cầu chị ra viện sớm, dù chị vẫn chưa khỏi, và sau khi về nhà không được thuốc thang gì. Thậm chí, gia đình nhà chồng còn làm giả bệnh án ghi chị bị thương do ngã…
 
img
Lá đơn tố cáo của chị Hòe
 
Chị Hòe cũng cho biết vì quá đau khổ và bức xúc, chị quyết định làm đơn tố cáo chồng, bố chồng và chị gái chồng với cơ quan công an. Ông Nguyễn Văn Định và Nguyễn Xuân Văn, hai phó công an xã Nghi Xuân cũng xác nhận việc chị Hòe bị đánh phải nhập viện, điều trị 12 ngày là có thật. Khi sự việc xảy ra, Ban Công an xã đã lập biên bản, gọi những người liên quan đến lấy lời khai để điều tra sự việc.
 
Vì đây là chuyện trong gia đình giữa bố chồng và con dâu nên xã cố gắng vận động các bên hòa giải. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, hiện nay, Ban công an xã Nghi Xuân đã gửi hồ sơ vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc để điều tra, xử lí.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo