xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm lại tài sản đã trộm!

Theo Gia Hân (Công an Đà Nẵng Online)

Trộm nhưng sợ để ở nhà bị phát hiện, Dũng sang mang nhà hàng xóm và treo lên yên xe máy. Đến tối, do tiếc tài sản đã trộm đang ở nhà người khác, tên này mò sang tính trộm lại.

Trên đường tuần tra đêm phòng, chống tội phạm ở khu vực tổ 13B (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), 22 giờ ngày 17-6, lực lượng 8394 phường Hòa Phát nghe tiếng tri hô trộm cắp từ gia đình ông Phạm Lộc (SN 1960). Liền sau đó, có một bóng đen chạy về hướng dãy nhà cho thuê trọ gần nhà ông Lộc.

Ngay lập tức, lực lượng tuần tra triển khai phương án vây bắt được nghi can trộm cắp và xác định đó là Hà Tiến Dũng (SN 1995, trú xóm 1, thôn Kim Thượng, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đang thuê nhà tạm trú tại khu vực tổ 13B (phường Hòa Phát).

Khi được đưa về CAP Hòa Phát làm rõ nghi vấn, Dũng khai mới từ Hà Nam vào Đà Nẵng từ tháng 3-2016 để hành nghề công nhân vệ sinh môi trường. Lý giải việc đột nhập nhà ông Lộc, Dũng cho rằng chỉ muốn vào hái trộm mướp về ăn.

Tiếp tục đấu tranh với Dũng, CAP Hòa Phát xác định mục đích chính của Dũng sang nhà ông Lộc là để trộm cắp tài sản chứ không chỉ để hái mướp. Làm việc đến sáng 18-6, Dũng thừa nhận ý định sang nhà ông Lộc để lấy trộm lại tài sản đã trộm cắp trước đó.


Hà Tiến Dũng.

Hà Tiến Dũng.

Dũng khai, 18 giờ ngày 7-6, Dũng đi bộ trên đường ray dân sinh đi qua địa bàn phường Hòa Phát. Khi đến trước nhà số 1012- Trường Chinh do chị Nguyễn Thị Minh Trinh (SN 1978, trú phường Hòa Phát) làm chủ, Dũng phát hiện nhà không khóa cổng cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi vào trong, Dũng thấy có một máy tính xách tay màu đen, hiệu Dell để trên bàn. Đứng quan sát một lúc, không thấy có người ra vào, Dũng đột nhập lấy cắp máy tính mang về phòng trọ cất giấu.

Đến ngày 9-6, cùng thủ đoạn tương tự, Dũng đến nhà anh Phạm Thanh Long (1968, trú số 960-Trường Chinh, TP Đà Nẵng) lấy cắp 1 túi xách màu nâu để tại phòng khách. Khi mang về phòng trọ kiểm tra, Dũng phát hiện bên trong có 1 máy tính hiệu Asus màu đen, 1 cục sạc pin và một số giấy tờ.

Do mới chân ướt chân ráo vào Đà Nẵng nên Dũng không biết chỗ tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Hơn nữa, sợ để 2 máy tính trong phòng, bị người khác phát hiện nên ngày 10-6, Dũng mang sang nhà ông Phạm Lộc và treo lên yên xe máy.

Về phần ông Lộc, phát hiện túi xách có 2 máy tính, không biết là tài sản của ai nên tạm thời quản lý, đợi khi có ai đến tìm thì cho lại. Đến tối 17-6, do tiếc tài sản đã trộm đang nằm ở nhà ông Lộc nên Dũng mò sang với ý định trộm lại. Trong quá trình trộm lại, Dũng bị gia đình ông Lộc phát hiện tri hô và lực lượng 8394 phường Hòa Phát phát hiện bắt giữ.

Theo lời khai bị hại, 2 máy tính do Dũng trộm cắp thời điểm mua năm 2013 có tổng giá trị 28 triệu đồng. Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hà Tiến Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo