xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chết tập thể kinh hoàng của 9 thanh niên

Mai Phương

(NLĐO) - Khoảng 13 giờ hôm nay, ngày 6-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), tại số nhà 122 phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An - Hải Phòng, một vụ chết tập thể kinh hoàng đã được phát hiện. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo “hậu sự”

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo NLĐ nhận thấy lực lượng công an đang chăng dây bịt 2 đầu đường vào ngôi nhà trên, cấm tất cả mọi người dân (kể cả phóng viên báo chí) tới gần ngôi nhà. Tuy nhiên lúc này, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài. Một số người được cho là người nhà của các nạn nhân đứng khóc, nhiều người ngất phải đưa đi cấp cứu.

img
Người dân hiếu kỳ tụ tập gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài
  
Theo nguồn tin riêng của NLĐ, sau nhiều lần không liên lạc được cho con trai là Phạm Văn Thức, sinh 1983, sống ở ngôi nhà trên, ông Phạm Văn Thúc, sinh 1961 (quê ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, hiện trú tại 560 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An) liền tới mở cửa thì phát hiện con trai ông đang trong hấp hối, nằm vật vã dưới sàn nhà; 8 thanh niên khác (trong đó có 2 nữ) cũng nằm la liệt dưới sàn nhà và đã tắt thở.
 
Ngay sau đó, ông Thúc cùng hàng xóm đưa Thức đến Bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu nhưng đến 16 giờ cùng ngày, Thức đã tử vong.
 
Một số người dân sống tại đây cho biết ông Phạm Văn Thúc mới mua lại ngôi nhà này của một người khác được 5 tháng, vừa hoàn tất việc sửa chữa vào cuối năm 2010 và cho con trai ở.
  
Đêm 5-2, hàng xóm thấy nhiều thanh niên về ngôi nhà trên, đóng cửa, bật nhạc rất to. Khoảng 1 giờ sáng 6-2, thành phố mất điện nên nhóm thanh niên này đã đưa ô tô vào nhà nổ máy… Sau đó, hàng xóm không thấy dấu hiệu bất thường nào nữa, do nhà được đóng kín bằng cửa cuốn.
  
img
Lực lượng công an bảo vệ hiện trường
  
Được biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, CATP Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc, kết hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định, trên người cả 9 nạn nhân đều không có thương tích gì. Tại hiện trường, công an không phát hiện bất cứ loại ma túy nào và cũng không hề có dụng cụ sử dụng ma túy. Tuy nhiên đã thu giữ nhiều mẫu vật như các cốc cô ca, rượu vang để ngổn ngang trên bàn ngay sát chỗ nhóm thanh niên nằm chết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo