xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vứt con mới đẻ xuống suối sâu

Theo PV (Hòa Bình Online)

Biết người tình bị bệnh nên đem con giao cho mình nuôi nhưng Bùi Văn Chung vẫn nhẫn tâm vứt con mới sinh xuống suối.

img
 
 
Ngày 23-3, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Chung (SN 1979) 19 năm tù và Bùi Văn Nịnh (SN 1979, cùng trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn) 18 năm tù về tội giết người.
 
Theo cáo trạng, năm 2008, trong quá trình làm việc tại Đông Triều - Quảng Ninh, Bùi Văn Chung quen biết và có quan hệ như vợ chồng với chị Triệu Thị Ba (SN 1984, quê Quảng Ninh).
 
Ngày 4-1-2010, chị Ba sinh con và đặt tên là Triệu Gia Bình. Khi sinh con, chị Ba phát hiện mình bị bệnh xã hội. Nghĩ mình không có khả năng nuôi con, chị đã đưa cháu Bình về giao con cho Chung nuôi dưỡng.
 
Ngày 8-2-2010, chị Ba đưa con đến nhà Chung nhưng y không có nhà. Chị Ba đã để con và một số tư trang của cháu lại cho gia đình Chung.
 
Khoảng 19 giờ cùng ngày, Chung đi chơi về thấy cháu Bình và biết đó là con của mình. Chung gọi điện cho chị Ba nhưng không chị nghe máy.
 
Lúc đó, Bùi Văn Nịnh, em họ Chung, đến chơi. Chung mời Nịnh uống rượu, sau đó bảo Nịnh bế hộ Bình đi trả cho mẹ cháu. Khi đi qua ngầm suối Trang- Thượng Cốc (Lạc Sơn), Chung nói với Nịnh “thằng bé này bị bệnh không nuôi được, cho người khác nuôi sợ lây bệnh, nên bỏ nó đi thôi”. Nịnh đã thực hiện hành vi giết cháu bé rồi quăng thi thể ra giữa dòng suối. Trên đường về nhà, Nịnh và Chung vứt tư trang của cháu Bình xuống suối.
 
Đến ngày 4-8-2010, Bùi Văn Chung đã đến cơ quan CSĐT đầu thú, còn Bùi Văn Nịnh bị bắt khẩn cấp. Bản giám định pháp y kết luận cháu Bình chết do chấn thương sọ não kín.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo