xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ensure “kỳ thị” Việt Nam: Đầy khuất tất

BÙI VĂN (Hiệu phó Trường Doanh nhân PACE)

Đằng sau dòng chữ “phân biệt, kỳ thị” trên hộp sữa nước Ensure là những mâu thuẫn của nhà sản xuất và sự bối rối của cơ quan quản lý nước ta

Hôm 19-1 đã có một cuộc họp khẩn của nhiều bộ để bàn chuyện hộp sữa nước đóng chai Ensure Nutrition Shake của Công ty Abbott Laboratories - Mỹ có ghi dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (Không bán ở Việt Nam hay Mexico). Là người Việt Nam, có lẽ ai cũng bức xúc khi thấy bị phân biệt đối xử như vậy. Tuy nhiên, nếu bình tâm một chút thì thấy bên trong có không ít khúc mắc.

Ba điều vô lý

Thứ nhất, tại sao vụ việc phát sinh từ năm 2013 mà đến năm 2015 các bộ mới họp khẩn?

Thứ hai, giải thích rằng Abbott in dòng chữ này để hạn chế hàng lậu là chưa thỏa đáng. Tất nhiên, nhà sản xuất muốn kiểm soát kênh phân phối, không muốn sản phẩm rơi vào những kênh không bảo đảm các điều kiện bảo quản nhưng nói muốn chống buôn lậu - về mặt kinh tế - lập luận này không hợp lý. Nếu một sản phẩm trốn tránh được nghĩa vụ thuế thì giá bán giảm và lượng tiêu thụ sẽ tăng lên. Khi đó, nhà nước bị thiệt và nhà sản xuất được lợi. Vậy tại sao nhà sản xuất lại muốn ngăn chặn buôn lậu?

Thứ ba, có người nói hàng chữ này kích thích buôn lậu. Tuy nhiên, chống buôn lậu là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, không phải của nhà sản xuất.

 

Lý giải của Abbott cho dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” là để ngăn chặn hàng lậu liệu có hợp lý vì buôn lậu càng nhiều thì nhà sản xuất càng có lợi? Ảnh: 
TẤN THẠNH
Lý giải của Abbott cho dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” là để ngăn chặn hàng lậu liệu có hợp lý vì buôn lậu càng nhiều thì nhà sản xuất càng có lợi? Ảnh: TẤN THẠNH

 

Chưa hẳn vi phạm Luật Cạnh tranh

Vụ việc đang được chuyển cho Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương xem xét. Từ góc nhìn “nghiệp dư”, có thể thấy sơ bộ vài điều. Các nhà sản xuất đều quy hoạch hệ thống phân phối và cấm các nhà phân phối lấn vào thị trường của nhau. Điều này bị coi là vi phạm điều 8, Luật Cạnh tranh nhưng chỉ khi doanh nghiệp có thị phần trên 30%. Hãng Abbott có lẽ không thiếu tiền thuê luật sư để biết được họ làm điều này không vi phạm điều 8, Luật Cạnh tranh. Thị phần của họ chưa đến mức đó.

Hơn nữa, nếu hãng Abbott quy định nhà phân phối nào ở nước ngoài được bán Ensure Nutrition Shake vào Việt Nam thì đó cũng là thỏa thuận của Abbott với doanh nghiệp. Điều này cũng không thuộc phạm vi điều tiết của luật Việt Nam.

Sữa là mặt hàng bị kiểm soát chặt khi nhập khẩu. Chắc chắn không cơ quan nào cấp giấy phép cho loại sữa có in hàng chữ “Không bán tại Việt Nam.” Nếu vậy thì tất cả những chai sữa này đều là nhập lậu! Vì thế, nếu áp dụng điều 38, Luật Cạnh tranh về “chỉ dẫn gây nhầm lẫn” cũng không thỏa đáng. Lô hàng này nhà sản xuất dành cho thị trường khác, mình để cho buôn lậu về rồi quy lỗi cho nhà sản xuất chỉ dẫn gây nhầm lẫn, làm sao thuyết phục được?

Thuế cao vô lý đã “kích thích” buôn lậu

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại), việc gia tăng nhập lậu của riêng mặt hàng sữa nước Ensure ước tính làm thất thu thuế khoảng 40-50 tỉ đồng/năm. Tại sao buôn lậu sữa lại nghiêm trọng như vậy?

Một là, chúng ta kiểm soát buôn lậu quá kém. Buôn lậu thuốc lá có thể hiểu được vì đây là mặt hàng nhẹ, dễ vận chuyển, dễ lưu trữ, dễ phân phối. Nhưng sữa là mặt hàng khó vận chuyển và lưu trữ hơn, việc để buôn lậu diễn ra với quy mô lớn là điều khó chấp nhận.

Hai là, chúng ta đánh thuế cao bất hợp lý vào mặt hàng sữa. Sữa dạng lỏng thuế nhập về Việt Nam là 15%. Cũng mặt hàng này, thuế suất tương đương là 7% ở Campuchia, 5% ở Indonesia, 1,7% ở Malaysia và 3% ở Philippines...

 

Muốn xử, phải làm rõ hàng lậu

Theo luật sư Lê Thành Kính, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn, cách ghi nhãn hiệu “kỳ thị” của Abbott có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh và cần được xử lý, nếu không sẽ dẫn đến tiền lệ xấu, những nhà nhập khẩu độc quyền khác có thể bắt tay với nhà sản xuất để tìm cách thao túng thị trường.

Tuy nhiên, theo đại diện một doanh nghiệp sữa khá lớn tại TP HCM, các cơ quan chức năng cần giải đáp nhiều vấn đề trước, sau đó mới có thể xử lý thấu đáo vụ Ensure. Bởi vì, việc làm của Ensure không phải cố tình cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền sản phẩm tại thị trường Việt Nam mà cái chính là sữa Ensure nhập lậu vào Việt Nam quá nhiều, bán rất rẻ so với giá của nhà nhập khẩu và phân phối chính thức. Cho nên, trước hết, cơ quan chức năng phải kiểm tra, làm rõ hàng chục công ty đang nhập khẩu sữa Ensure về Việt Nam lấy hàng từ đâu, có nhập khẩu chính ngạch không, có thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ không... Nếu các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, vì sao giá sữa của các công ty nhập khẩu khác rẻ hơn nhiều so với giá bán của Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A? Từ kết quả này mới có thể xử lý được các doanh nghiệp vi phạm.

T.Nhân

 

Sữa là mặt hàng cần khuyến khích tiêu dùng vì có giá trị dinh dưỡng với con người, một số chính phủ còn trợ giá cho sữa. Ngược lại, thuốc lá là mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng vì có tác hại đến sức khỏe con người, tất cả các nước đều đánh thuế rất cao lên thuốc lá. Vậy mà, so với các nước, thuế sữa của Việt Nam cao hơn còn thuế thuốc lá lại thấp. Kết quả là giá sữa của chúng ta cao hơn các nước trong khi giá thuốc lá thì thuộc hàng thấp nhất thế giới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo