xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Điều tra dân số

TẬN DỤNG DÂN SỐ VÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN (*): Thách thức già hóa dân số ở ĐBSCL

TẬN DỤNG DÂN SỐ VÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN (*): Thách thức già hóa dân số ở ĐBSCL

Tốc độ tăng dân số thấp, số lượng người xuất cư cao dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động,… là những vấn đề lớn mà các tỉnh, thành ĐBSCL phải giải quyết

Trung Quốc thay đổi lớn về chính sách, cho phép sinh 3 con

Trung Quốc thay đổi lớn về chính sách, cho phép sinh 3 con

(NLĐO) - Ngày 31-5, Trung Quốc thông báo mỗi cặp vợ chồng được phép sinh 3 con.

Cấp danh tính số, người dân hưởng lợi

Cấp danh tính số, người dân hưởng lợi

Khi giao dịch điện tử, người dân chỉ cần xuất trình danh tính số của mình là các thông tin nhân thân sẽ tự động cung cấp cho nơi tiếp nhận giao dịch

Báo động di cư khỏi ĐBSCL

Báo động di cư khỏi ĐBSCL

Từ năm 2009-2019, có khoảng 1,1 triệu người rời khỏi ĐBSCL. Nền kinh tế kém hấp dẫn, môi trường sống, sinh kế suy giảm... là những nguyên nhân khiến lực lượng lao động khu vực này di cư

Cần ban hành điều kiện thực tế về lao động theo nghề

Cần ban hành điều kiện thực tế về lao động theo nghề

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp (DMNN) Việt Nam.

Đừng lấy “ổ chuột” trên cao để ngăn giấc mơ nhà ở của hàng triệu người

Đừng lấy “ổ chuột” trên cao để ngăn giấc mơ nhà ở của hàng triệu người

Căn hộ nhỏ được xem là niềm hi vọng duy nhất của hàng triệu người thu nhập thấp không có nhà ở hiện nay.

Bill Gates: "Sự giàu có cực độ của tôi cho thấy nền kinh tế không công bằng"

Bill Gates: "Sự giàu có cực độ của tôi cho thấy nền kinh tế không công bằng"

(NLĐO) - "Khoảng cách thu nhập giữa 2 nhóm người giàu nhất và nghèo nhất ở Mỹ lớn hơn nhiều so với 50 năm trước" - tỷ phú Bill Gates viết suy nghĩ này trên blog vào đầu năm 2020

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chỉ đạt 23,1%

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chỉ đạt 23,1%

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức.

Đàn ông Việt nguy cơ "ế vợ"

Đàn ông Việt nguy cơ "ế vợ"

(NLĐO) - Theo Tổng cục Thống kê, việc mất cân bằng giới tính đang gia tăng bất thường với tỉ số giới sinh lên tới 111,5 bé trai/100 bé gái trong năm 2019 này sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới trẻ tuổi so với nữ.

Kỳ lạ 133 ngôi làng Ấn Độ không có trẻ em gái

Kỳ lạ 133 ngôi làng Ấn Độ không có trẻ em gái

(NLĐO) - Chính quyền vùng Uttarkashi, bang Uttarakhand - Ấn Độ đã tiến hành điều tra 133 ngôi làng không có ca sinh nào là bé gái trong suốt 3 tháng qua.

[Videographic] - Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

[Videographic] - Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

(NLĐO) - Vừa qua, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. So với năm 2009, Việt Nam đã tăng hơn 10 triệu dân.

Lo dân số chưa giàu đã già

Lo dân số chưa giàu đã già

Số liệu từ Tổng điều tra dân số năm 2019 sẽ giúp cơ quan chức năng phân tích, có chính sách kịp thời tận dụng thời kỳ dân số "vàng"

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người, TP HCM gần 9 triệu người

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người, TP HCM gần 9 triệu người

(NLĐO)- Với 96,2 triệu dân đến ngày 1-4, Việt Nam là nước có dân số nhiều thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới, tăng hơn 10,3 triệu người so với năm 2009. 2 thành phố đông dân nhất nước là Hà Nội có 8,05 triệu dân, TP HCM có 8,99 triệu dân

Người phụ nữ 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc sẽ được khai sinh lại

Người phụ nữ 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc sẽ được khai sinh lại

(NLĐO) - Trong đợt điều tra dân số đầu năm 2019, vì chị Nguyễn Kim Hon mất tích quá lâu nên gia đình phải khai tử và xóa tên chị khỏi hộ khẩu. Nay chị đột ngột trở về nên ngành chức năng phải xóa khai tử, khai sinh lại cho chị

Người đi, tên… ở lại

Người đi, tên… ở lại

Người đi, tên… ở lại. “Anh ơi cho tôi hỏi anh Bình có ở nhà không ạ?” - “Bình nào?” - “Bình nhà trên lầu 2” - “Hơn chục hộ dân trên đó chuyển nhà đi nơi khác ở cả chục năm nay rồi”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo