xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS độ tuổi sinh sản

Tăng sức hấp dẫn cho BHXH tự nguyện

Tăng sức hấp dẫn cho BHXH tự nguyện

Thêm quyền lợi thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện là hợp lý nhưng mức hỗ trợ 2 triệu đồng là không đủ hấp dẫn

Khuyến khích sinh đủ 2 con thời dân số vàng

Khuyến khích sinh đủ 2 con thời dân số vàng

Xu hướng sinh ít con đã xuất hiện tại các đô thị, trong khi một số nơi kinh tế - xã hội khó khăn hơn thì lại có mức sinh cao

Thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người lao động

Thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người lao động

Tại TP Hải Phòng, Quỹ Vì tầm vóc Việt vừa tổng kết giai đoạn 4 dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt".

Truyền thông về sức khỏe sinh sản thu hút sự quan tâm của người lao động

Truyền thông về sức khỏe sinh sản thu hút sự quan tâm của người lao động

Gần 2.000 người lao động (NLĐ) tại các nhà máy trong hai KCN Nomura, VSIP và một số công ty nằm ngoài các KCN trên địa bàn TP. Hải Phòng đã được tham gia các buổi truyền thông ngay tại nơi làm việc về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thuộc dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt”.

Chuyện "bình thường" với người này, vô sinh với người khác

Chuyện "bình thường" với người này, vô sinh với người khác

(NLĐO) - Bạn đọc Trần V.A. (TP HCM) hỏi: "Tôi và vợ (39 và 32 tuổi) đều đã có con từ lần kết hôn trước. Chúng tôi hiện rất khỏe mạnh nhưng khi "rổ rá cạp lại" thì chờ mãi không thấy tin vui. Có khi nào có thứ gì đó không hợp nhau? Chúng tôi nên giải quyết thế nào?".

Truyền thông chăm sóc sức khỏe đến với NLĐ tại Hải Phòng

Truyền thông chăm sóc sức khỏe đến với NLĐ tại Hải Phòng

(NLĐO)- Bắt đầu từ tháng 3-2020, người lao động thuộc 20 công ty thuộc 2 KCN VSIP và Nam Cầu Kền trong 10 quận/huyện tại Hải Phòng sẽ được chuyên gia trang bị những kiến thức về chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi làm việc.

Khẩn cấp thôi thúc phụ nữ TP HCM bớt... "ngại đẻ"!

Khẩn cấp thôi thúc phụ nữ TP HCM bớt... "ngại đẻ"!

(NLĐO) - Nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ "ngại đẻ" dẫn đến tình trạng TP HCM hiện đối diện tình trạng tỉ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động giảm, trong khi già hóa dân số ngày càng tăng.

Cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng một phụ nữ

Cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng một phụ nữ

(NLĐO)-Các bác sĩ buộc phải sử dụng đến phương pháp cuối cùng đó là cắt bỏ tử cung hoàn toàn để cứu tính mạng một phụ nữ bị xuất huyết kéo dài, nguy kịch.

Căn bệnh thế kỷ 21: Vô sinh không rõ nguyên nhân

Căn bệnh thế kỷ 21: Vô sinh không rõ nguyên nhân

(NLĐO)-Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ 3, chỉ sau ung thư, bệnh tim mạch ở thế kỷ XXI

Hy vọng cứu tê giác trắng phương Bắc

Hy vọng cứu tê giác trắng phương Bắc

Khi Sudan, con tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng, qua đời tại Kenya vào tháng 3-2018, trên thế giới chỉ còn lại 2 con cái của phân loài tê giác từng rất phổ biến ở Trung và Đông Phi này.

Tìm thấy chất có ích cho bệnh nhân đa nang buồng trứng

Tìm thấy chất có ích cho bệnh nhân đa nang buồng trứng

Resveratrol - thành phần tự nhiên có nhiều trong rượu vang đỏ và trái nho - có tác dụng giúp điều chỉnh sự mất cân bằng hormone ở bệnh nhân bị hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS), theo kết quả khảo sát của TS Antoni J. Duleba thuộc ĐH California (Mỹ) và cộng sự mới được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Cải thiện dinh dưỡng cho mẹ vì sức khỏe thế hệ tương lai

Cải thiện dinh dưỡng cho mẹ vì sức khỏe thế hệ tương lai

Suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em mà hậu quả là suy giảm chất lượng dân số là vấn đề thời sự ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam

Việt Nam là 1 trong 3 nước phá thai nhiều nhất thế giới

Việt Nam là 1 trong 3 nước phá thai nhiều nhất thế giới

(NLĐO)- Theo GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP HCM, Việt Nam là một trong 3 nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và có tới 20% ca phá thai là ở tuổi vị thành niên.

Bộ Y tế và Abbott ký kết hợp tác

Bộ Y tế và Abbott ký kết hợp tác

Bộ Y tế và Abbott vừa ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai 2 dự án “Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú” nhằm nâng cao sức khỏe cho phụ nữ ở độ tuổi sinh sản, góp phần cải thiện sức khỏe và tầm vóc cho người Việt Nam và dự án “Cải thiện chất lượng dinh dưỡng lâm sàng trong các bệnh viện (BV) tại Việt Nam” nhằm nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân và hiệu quả điều trị tại các BV.

Khuyến cáo tạm ngừng mang thai vì virus Zika

Khuyến cáo tạm ngừng mang thai vì virus Zika

(NLĐO) – Phụ nữ Mỹ Latin được cảnh báo tạm ngừng mang thai trong vài tháng hoặc thậm chí tính bằng năm để tránh nguy cơ sinh con dị tật đầu nhỏ bởi virus Zika do muỗi truyền qua.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo