xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS doanh nghiệp mới

4.000 doanh nghiệp bất động sản đăng ký thành lập mới trong 6 tháng 2019

4.000 doanh nghiệp bất động sản đăng ký thành lập mới trong 6 tháng 2019

Theo số liệu từ JLL Việt Nam, trong nửa đầu năm 2019, có khoảng 67.000 doanh nghiệp mới thành lập. Riêng lĩnh vực BĐS có 4.000 doanh nghiệp mới đăng kí, chiếm 6% tổng số doanh nghiệp đăng kí mới.

Rộng cửa đón hàng Việt chất lượng tốt

Rộng cửa đón hàng Việt chất lượng tốt

Ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cho biết như trên và khẳng định các kênh phân phối của Saigon Co.op đủ sức đáp ứng cùng lúc nhiều doanh nghiệp mới tham gia

Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa thẻ xanh vào Mỹ

Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa thẻ xanh vào Mỹ

(NLĐO) - Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc đã bị một nữ doanh nhân tại Thung lũng Silicon lừa đảo hơn 45 triệu USD trong khuôn khổ chương trình thị thực EB-5.

Thanh toán không tiền mặt: Còn e ngại!

Thanh toán không tiền mặt: Còn e ngại!

Các kênh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến nhưng vài trục trặc, sự cố gây phiền hà khiến nhiều người vẫn e ngại

Nông dược HAI đẩy mạnh sản phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp sạch

Nông dược HAI đẩy mạnh sản phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp sạch

Ngày 4-6, Công ty cổ phần Nông dược HAI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỉ đồng, dự kiến trả cổ tức 5% vốn điều lệ.

Những lưu ý quan trọng để không bị hớ khi mua nhà lần đầu

Những lưu ý quan trọng để không bị hớ khi mua nhà lần đầu

Chọn nhà rẻ và tệ nhất trong khu vực chưa hẳn đã giúp bạn tiết kiệm được tiền. Để tránh bị hớ khi mua nhà lần đầu, bạn hãy tham khảo những điểm dưới đây.

Được miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Được miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Phùng Ngọc Hân (DNTN Hưng Gia; quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập và sử dụng chưa đến 10 lao động. Vậy doanh nghiệp chúng tôi có phải xây dựng thang bảng lương và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động không?".

Đại gia bất động sản vừa chào sàn đã rục rịch tăng vốn

Đại gia bất động sản vừa chào sàn đã rục rịch tăng vốn

Tính đến tháng 11-2018, 11 doanh nghiệp bất động sản niêm yết mới trên sàn HoSE đóng góp cho thị trường đến 239.321 tỉ đồng vốn hóa, trong đó nhiều doanh nghiệp mới niêm yết từ cuối tháng 6 đã bắt đầu tăng vốn ồ ạt.

Vốn ngoại tỷ USD đổ vào BĐS công nghiệp Việt Nam

Vốn ngoại tỷ USD đổ vào BĐS công nghiệp Việt Nam

Nhu cầu BĐS công nghiệp đang dần vượt quá nguồn cung tại các khu công nghiệp vận hành tốt với tổng tỷ lệ lấp đầy đạt 73%.

Doanh nghiệp đề nghị thu mua cá nóc xuất khẩu

Doanh nghiệp đề nghị thu mua cá nóc xuất khẩu

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét đề nghị thu mua cá nóc, chế biến xuất khẩu của doanh nghiệp.

Góp vốn bằng đất: Nếu đúng quy định thì nhiều người trắng tay

Góp vốn bằng đất: Nếu đúng quy định thì nhiều người trắng tay

Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất được các doanh nghiệp có quỹ đất sử dụng để hợp tác với các đơn vị có năng lực tài chính, nhằm thành lập một công ty mới để làm chủ đầu tư dự án.

Cần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mới thành lập

Cần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mới thành lập

Thống kê của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, thuộc Ngân hàng (NH) Thế giới - WB, cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 96.000 doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, chiếm 21% tổng số DN vừa và nhỏ. Khó khăn hàng đầu của những DN này vẫn là tiếp cận vốn do thiếu tài sản thế chấp và chưa chứng minh được các phương án kinh doanh khả thi.

Doanh nghiệp phá sản nhiều, nợ thuế tăng theo

Doanh nghiệp phá sản nhiều, nợ thuế tăng theo

Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020 khó đạt được khi số doanh nghiệp "chết yểu" bám sát số doanh nghiệp mới thành lập

“Cứu sống một doanh nghiệp có khi còn tốt hơn tạo ra một doanh nghiệp mới”

“Cứu sống một doanh nghiệp có khi còn tốt hơn tạo ra một doanh nghiệp mới”

Khi tái cấu trúc một doanh nghiệp "xác sống", cần cơ cấu cả về tài chính và con người mới có thể thành công...

Công nhân có khỏe thì doanh nghiệp mới khỏe

Công nhân có khỏe thì doanh nghiệp mới khỏe

Ngoài việc có bữa ăn giữa ca trên 15.000 đồng/suất/người, những doanh nghiệp làm tốt vấn đề này còn quan tâm tới các chỉ số giá trị dinh dưỡng để công nhân được cung cấp đủ năng lượng để làm việc. Bởi, họ hiểu người lao động có khỏe thì DN mới “khỏe”

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo