Trong khuôn khổ Diễn đàn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 2014 do Báo Đầu Tư và Công ty AVM Việt Nam tổ chức tuần qua dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban tổ chức đã chính thức công bố Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2013-2014.
Đa dạng hình thức M&A
Nét mới của lần bình chọn năm nay là ban tổ chức tiến hành bình chọn các doanh nghiệp cổ phần hóa tiêu biểu nhằm vinh danh các doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa thành công, đạt được hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, mô hình quản trị, tìm kiếm đối tác chiến lược, qua đó cổ vũ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ trong giai đoạn tới.
Trong số gần 100 thương vụ và công ty được đề cử, Hội đồng Bình chọn đã bỏ phiếu chọn ra 34 thương vụ và doanh nghiệp, chia thành các hạng mục: Nhóm thương vụ M&A tiêu biểu; nhóm đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu; nhóm đơn vị cổ phần hóa tiêu biểu; công ty nỗ lực tái cấu trúc hậu M&A và công ty có chiến lược M&A tiêu biểu.
Một số điển hình như: HDBank và DaiA Bank, PVFC và WesternBank hợp nhất hình thành Pvcombank, MBS và VITS, Đường Biên Hòa và Đường Ninh Hòa được đánh giá là “Thương vụ hợp nhất tiêu biểu”. Thương vụ mua lại tiêu biểu có HDBank mua lại 100% Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF), Vinamilk mua 70% cổ phần của Công ty Driftwood Dairy tại Mỹ, Pilmico mua 70% Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn, Pan Pacific mua Công ty Giống cây trồng trung ương (NSC). Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu: Sơn Kim Land bán cổ phần cho EXS Capital, Masan Agriculture bán cổ phần cho Quỹ Đầu tư TPG của Mỹ (49%).
Đặc biệt, thương vụ sáp nhập có nỗ lực tái cấu trúc hậu M&A được trao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đây là thương vụ hợp nhất ngân hàng thương mại đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng. Tại thời điểm hợp nhất, SCB phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ nhiều phía nhưng hiện ngân hàng này đang quyết tâm thực hiện những mục tiêu đề ra trong đề án tái cơ cấu 2012-2014 nhằm mở ra giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững trong tương lai.
TS Vũ Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Bình chọn - cho rằng năm nay tuy không có nhiều thương vụ có quy mô, giá trị lớn nhưng xuất hiện nhiều thương vụ từ nhiều lĩnh vực với các hình thức M&A đa dạng. Đặc biệt, các thương vụ này đều diễn ra dưới sự chủ động cao của doanh nghiệp và mang tính chiến lược cao.
Đón làn sóng M&A thứ hai
Theo đánh giá của các chuyên gia, trong giai đoạn 5 năm tới, sự phục hồi của nền kinh tế, quá trình cải cách thể chế, chương trình cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, sự trỗi dậy của các công ty tư nhân, sự quan tâm của dòng vốn ngoại đối với các cơ hội đầu tư và M&A tại Việt Nam đang hình thành nên một làn sóng M&A thứ hai với quy mô giá trị ước tính lên tới 20 tỉ USD.
Trên thế giới, cơn sốt M&A toàn cầu bắt đầu quay trở lại. Theo Financial Times, giá trị của các thương vụ M&A trên toàn thế giới trong 6 tháng đầu năm 2014 đã tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mốc 1.750 tỉ USD. Đây cũng là con số cao nhất kể từ năm 2007 đến nay. Tại Việt Nam, giá trị các thương vụ M&A cũng đã tăng từ 1 tỉ̉ USD năm 2008 lên 5 tỉ̉ USD năm 2013. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, quá trình tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang tạo nên một làn sóng M&A, mặt khác, làn sóng đó mới là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu nền kinh tế và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Bình luận (0)