Du lịch
30/08/2016 20:38

Ấn Độ khuyên du khách... không mặc váy ngắn

(NLĐO) – Bộ trưởng Du lịch Ấn Độ Mahesh Sharma hôm 28-8 khuyên du khách nữ không nên mặc đầm, váy ngắn và đi bộ một mình ban đêm “để giữ an toàn cho bản thân”.

Phát biểu tại TP Agra hôm 28-8, ông Mahesh Sharma còn khuyên phụ nữ nên chụp lại biển số trước khi lên chiếc xe nào đó. Những lời khuyên của vị bộ trưởng này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ở Ấn Độ, một quốc gia mà nạn cưỡng hiếp xảy ra như cơm bữa.

“Có những điều nhỏ nhặt như du khách không nên đến những địa điểm vắng một mình vào ban đêm hay mặc váy. Thay vào đó, họ nên chụp lại biển số xe và gửi cho bạn bè trước khi đi. Vì sự an toàn của bản thân, nữ du khách ngoại quốc không nên mặc đầm, váy ngắn. Văn hoá Ấn Độ khác với văn hoá phương Tây” - ông Sharma phát biểu.


Bộ trưởng du lịch Ấn Độ Mahesh Sharma khuyên du khách không nên mặc váy ngắn khi đến Ấn Độ. Ảnh: Istock

Bộ trưởng du lịch Ấn Độ Mahesh Sharma khuyên du khách không nên mặc váy ngắn khi đến Ấn Độ. Ảnh: Istock

Sau đó, ông Mahesh Sharma khẳng định bản thân không khuyên phụ nữ nên mặc gì. “Chúng tôi không có bất cứ lời khuyên cụ thể nào về lựa chọn trang phục của họ. Chúng tôi đang khuyên họ nên cẩn thận khi đi ra ngoài vào ban đêm. Tôi là ông bố 2 con, tôi sẽ không bao giờ bảo một người phụ nữ phải mặc gì và không được mặc gì” – ông nói thêm.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Ấn Độ đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm giải quyết tình trạng cưỡng hiếp. Tuy nhiên, các nhà bình luận cho rằng chính phủ vẫn chỉ đang đổ lỗi, giới hạn tự do của phụ nữ hơn là trừng phạt thủ phạm. Chính vì điều này, phát ngôn của ông Sharma như "đổ dầu vào lửa"

“Một phát biểu ngớ ngẩn, thiếu suy nghĩ. Ngài bộ trưởng không nhận ra những hệ luỵ của một phát ngôn thiếu trách nhiệm như thế” – bà Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội của Ấn Độ, một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ khẳng định với báo Guardian.

Bà cũng cho biết phát ngôn của ông Sharma là một ví dụ của “chứng đổ lỗi cho phụ nữ”. “Nam giới ở Ấn Độ mới là vấn đề chính. Lẽ ra ông Sharma nên nói về biện pháp trừng phạt những kẻ cưỡng hiếp” - bà Ranjana Kumari bức xúc.

Lượng du khách tới Ấn Độ tăng 10% so với năm ngoái song số phụ nữ trong đó lại giảm. Năm ngoái, trong tổng số du khách tới Ấn Độ có 40,8% là phụ nữ, giảm so với con số 41,2% của năm trước đó.

Cao Lực (Theo Independent)

Viết bình luận

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 14:18

Công ty PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT vinh dự đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, lần thứ 2, do Chủ tịch nước ký quyết định.

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Điểm đến hấp dẫn 14:17

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch theo một cách thức gợi liên tưởng đến bí quyết người Ai Cập cổ tạo nên Kim Tự Tháp, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích trên nóc nhà Nam bộ.

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:46

NLVJLA và Zeroboard hợp tác sử dụng dịch vụ đám mây ứng dụng trong tính toán và trực quan hóa phát thải khí nhà kính

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

Ngân hàng 10:45

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, với lãi suất chỉ từ 4,5%.

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Tiêu dùng 17:52

Từ ngày 11 đến 24-4-2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "Đại tiệc thành viên ưu đãi tưng bừng" tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Sản xuất - Kinh doanh 10:52

(NLĐO)- Giải thưởng là sự khẳng định cam kết kiên định của công ty đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Sản phẩm 10:00

Mệt mỏi, căng thẳng là vấn đề khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người chọn bổ sung năng lượng lành mạnh từ thảo dược, giúp giảm cảm giác uể oải, kiệt sức.