Du lịch
13/05/2017 20:22

Hoãn chuyến bay vì hành khách nghi ngờ nhau

(NLĐO) - Hai người đàn ông theo đạo Hồi bị buộc phải rời máy bay và bị kiểm tra sau khi một số hành khách than phiền rằng họ ra ám hiệu với nhau.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Thomas Cook (Anh), khởi hành từ TP Izmir - Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay TP Manchester (Anh).

Được biết, hai người đàn ông theo đạo Hồi phải đi qua cửa an ninh một lần nữa sau khi có 2 nữ hành khách than phiền với phi hành đoàn về họ. Mặc dù 2 người đàn ông được chứng minh không phải là mối nguy hiểm nhưng những nữ hành khách này vẫn nhất quyết không chịu lên máy bay.

Trả lời phỏng vấn tờ Manchester Evening News, một hành khách cho biết: "Hai người đàn ông Hồi giáo vô tội bị đưa ra khỏi máy bay và lục soát vì 2 phụ nữ người Anh từ chối bay với họ".

Kết quả là chuyến bay MT685 từ TP Izmir - Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Manchester - Anh bị hoãn tới 90 phút vào chiều 10-5.

Các hành khách khác miêu tả đây là vụ việc "gây sốc" và "đáng xấu hổ". Mặc dù bị hiểu lầm nhưng 2 người đàn ông vẫn rất bình tĩnh trong khi bị kiểm tra.

Trong khi đó, 2 người phụ nữ kia quyết định bay chuyến bay khác.


Hoãn chuyến bay vì hành khách nghi ngờ nhau - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Alamy

Sau đó, hãng Thomas Cook phải đưa ra thông báo xin lỗi 2 hành khách Hồi giáo trên: "Hai hành khách trên chuyến bay này bị yêu cầu kiểm tra an ninh lần 2 để phòng ngừa khi có các lo ngại rằng họ không bị kiểm tra trong lần đầu tiên. Chúng tôi muốn cám ơn những hành khách này vì sự kiên nhẫn của họ và xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào".

Trong một diễn biến khác, các hành khách của một chuyến bay từ đảo Phuket - Thái Lan đến TP Melbourne - Úc ngày 12-5 của hãng Jetstar đã phải chịu sự nóng bức ngột ngạt suốt hơn 2 giờ đồng hồ vì máy bay bị hư điều hòa.

Hãng hàng không giá rẻ này đã để các hành khách ngồi im "chịu trận" trong lúc sửa chữa kỹ thuật.

Có 5 người còn bị đưa ra khỏi máy bay khi ngất xỉu vì không chịu được nóng. Một nữ sinh viên tên Claire McAlinden cho biết: "Dịch vụ của Jetstar trong chuyến bay từ đảo Phuket đến TP Melbourne tối qua thật kinh khủng. Cả máy bay vừa không có điện, vừa không có điều hòa trong khi một nhóm người Úc thì đang cố gắng chịu đựng xem tại sao việc sửa chữa lại quá lâu. Chúng tôi phải ở trên đường băng tới 2 tiếng và không nhận được câu trả lời nào từ cơ trưởng".


Hoãn chuyến bay vì hành khách nghi ngờ nhau - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: SMH

Nữ sinh viên này cho biết cuối cùng các hành khách cũng được rời khỏi máy bay lúc 12 giờ 40 phút (giờ địa phương) và nhận được email thông báo rằng chuyến bay sẽ khởi hành lúc 16 giờ.

Theo lời cô McAlinden, những gia đình có con nhỏ phải chờ đến hơn 3 giờ sáng mới tới khách sạn.

Một hành khách khác cho biết hãng Jetstar chỉ "thả tự do" cho họ sau khi bị nhiều người phàn nàn. Một phát ngôn viên hãng đã thừa nhận sự cố và đề nghị hoàn tiền cho những ai không muốn lên chuyến bay sau.

Bảo Hạnh (Theo The Sun, SMH)

Viết bình luận

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.