Đề nghị công an xử nghiêm việc dùng công nghệ cao để gian lận khi thi bằng lái
(NLĐO)- Sở GTVT TP HCM phát hiện và lập biên bản 3 thí sinh sử dụng công nghệ cao để can thiệp vào quá trình thi sát hạch giấy phép lái xe.
Bộ GD-ĐT yêu cầu ngăn chặn gian lận thi cử sau vụ lọt đề 2 môn toán và ngữ văn
(NLĐO) - Sau vụ lọt đề môn toán và ngữ văn, Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành đề nghị tăng cường ngăn chặn gian lận thi cử
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023: Đề thi có tính phân hóa phù hợp
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cho hay đề thi tốt nghiệp THPT bảo đảm các mức nhận biết, thông hiểu, tuy nhiên có tính phân hóa phù hợp
TP HCM huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi
TP HCM huy động 790 lãnh đạo điểm thi, 10.654 cán bộ coi thi, 1.896 nhân viên phục vụ điểm thi, 316 công an trực
VỤ ÁN LỘ ĐỀ THI MÔN SINH: Làm nghiêm để giáo dục tốt hơn
Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thiếu tướng công an thông tin về việc thí sinh dùng camera cúc áo để gian lận thi cử
(NLĐO)- Thí sinh sử dụng camera cúc áo để quay chụp đề thi, sau đó đưa hình ảnh đề ra ngoài qua thiết bị trung gian để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD-ĐT: Có thể kiểm tra học kỳ I bằng bài thực hành, dự án học tập
(NLĐO)- Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, các bài kiểm tra định kỳ có thể thực hiện trên giấy, trên máy tính hoặc qua bài thực hành hay dự án học tập
Vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang: Khởi tố, điều tra tiêu cực từ năm 2017
(NLĐO)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
Xử nặng để ngăn ngừa gian lận thi cử
Mức phạt vài triệu đồng không đủ sức răn đe những đối tượng trục lợi từ kinh doanh dụng cụ, thiết bị công nghệ nhằm gian lận thi cử
Phát hiện nhiều thiết bị tinh vi gian lận trước kỳ thi THPT
(NLĐO)- Nhiều thiết bị tinh vi, siêu nhỏ để phục vụ gian lận trong thi cử THPT vừa bị Công an TP Hải Phòng phát hiện.
Giám sát chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT
Nhiều lo ngại về việc khi giao kỳ thi tốt nghiệp THPT về địa phương sẽ khó tránh khỏi gian lận thi cử và kết quả dùng để xét tuyển ĐH có khách quan, chính xác?
Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Phụ huynh nói bất ngờ, tỏ bức xúc khi con "bị" nâng điểm
(NLĐO)- Một số phụ huynh có mặt tại tòa vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình khẳng định không nhờ ai nâng điểm, thậm chí có phụ huynh còn tỏ ra bức xúc khi con mình tự dưng "bị" nâng điểm và mong được minh oan.
Những phát ngôn "khó tin nổi" của ông Triệu Tài Vinh
(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - vì dính sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Báo Người Lao Động điểm lại một số phát ngôn gây xôn xao dư luận của ông.
Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bộ Công an điều tra kỳ thi năm 2017 và có thể mở rộng năm 2015, 2016
(NLĐO)- Chánh Văn phòng Bộ Công an chiều nay 2-12 cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ là sẽ tiếp tục điều tra mở rộng về gian lận kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Hà Giang, thậm chí là các năm 2015 và 2016 nếu có dấu hiệu.
Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bà Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do "không có tội, bị oan"
(NLĐO)- Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) đã nộp đơn kháng cáo về bản án mà toà án phiên sơ thẩm mới tuyên phạt 2 năm tù với lý do "Tôi không có tội, tôi bị oan".