xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng vui vì con tiến bộ ở trường mới

Tin- ảnh: Lê Phương

(NLĐO) - Cha nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết ông rất yên tâm vì con mình học hành tiến bộ, sức khỏe hồi phục và đã thích nghi với môi trường học tập mới.

Sáng nay, 11- 5, trở lại thăm nhà cháu P. - nữ sinh bị nhóm bạn cùng Trường THCS Lý Tự Trọng đánh hội đồng gây xôn xao dư luận - chúng tôi cảm nhận được sự yên tâm của bố mẹ em.

Theo gia đình P., sau gần 2 tháng nhập học trong một môi trường mới, các thầy cô giáo tại đây đánh giá P. rất ngoan, học lực tốt, siêng năng, dù vẫn còn điểm yếu ở môn Anh văn do mới hòa nhập vào môi trường quốc tế. Cách đây vài ngày, cháu P. cũng vừa hoàn thành xong phần thi kết thúc học kỳ và có kết quả rất khả quan.

Em P. (thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn bè trong ngôi trường mới

Em P. (thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn bè trong ngôi trường mới

“Lúc đầu, tôi cũng lo cho việc học tập của con nhưng giờ thấy môi trường tốt, thầy cô và nhà trường yêu thương cháu nên gia đình yên tâm nhiều lắm”- anh Nguyễn Phước Thành, cha nữ sinh N.T.H.P) - phấn khởi sau gần 2 tháng kể từ khi con mình chuyển đến trường Quốc tế Canada nhập học.

Anh Thành cho biết trong dịp nghĩ lễ 30-4 và 1-5 vừa rồi, cháu có về thăm nhà và khoe với gia đình rằng môi trường học tập, ăn ở trên đó rất tốt, đi học có xe đưa rước cẩn thận, thầy cô và bạn bè thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ.

Cha nữ sinh cho biết cuối tuần, cô giáo môn tâm lý thường hay rước cháu về nhà chơi cùng gia đình để vui chơi, phần nào xoa dịu nỗi đau sau cú sốc lớn. "Thấy con trở về với bề ngoài khỏe mạnh, tăng cân, tâm trạng thoải mái.., vợ chồng tui mừng lắm”- anh Thành, phấn khởi nói.

Anh Nguyễn Phước Thành  đã phần nào yên tâm với việc học của con hiện tại.

Anh Nguyễn Phước Thành đã phần nào yên tâm với việc học của con hiện tại.

Chị Huỳnh Thị Kim Loan (mẹ cháu P.) nhớ lại những lo lắng lúc mới vừa quyết định cho cháu nhập học ở Trường Quốc tế Canada.

Theo chị, lúc đầu, vì lo cho con chồng chị đã lên trường xin gửi tiền cho cháu chi tiêu nhưng nhà trường không đồng ý, vì ở đó đã có đầy đủ mọi thứ cháu cần.

“Thấy con tôi được tạo điều kiện học tập tốt, hòa nhập tốt ở trường mới, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn những người đã cảm thông và đồng hành, giúp gia đình chúng tôi yên tâm để làm ăn sinh sống trở lại như ngày trước” - anh Thành nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo