xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm ưu tiên phải tính lại!

Trung Thạnh

Trúng tuyển vào ngành, trường ĐH mình yêu thích là niềm vui, mơ ước của nhiều em học sinh. Để có chỗ trong 2 ngôi trường trên các em đã cố gắng, nỗ lực rất lớn trong học tập.

Tuy nhiên, với cách cộng điểm ưu tiên như hiện nay đã thể hiện sự bất công với các em nếu ở khu vực (KV) 3 (khu vực không ưu tiên) và nếu không thuộc đối tượng được cộng điểm trong tuyển sinh ĐH.

Theo quy chế cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, những em thuộc đối tượng từ 01 - 04 được cộng 2 điểm, còn đối tượng 05 - 07 được cộng 1 điểm. Về cộng điểm theo khu vực, KV1 cộng 1,5 điểm; KV2-NT cộng 1,0 điểm; KV2 cộng 0,5 điểm và thí sinh thuộc KV3 sẽ không được cộng điểm.

Nhìn vào quy chế cộng điểm trên đây, nếu thí sinh thuộc KV1 và lại thuộc đối tượng 01 - 04 sẽ được cộng đến 3,5 điểm. Còn thuộc KV2 (các thành phố, thị xã thuộc tỉnh; một số huyện ngoại thành của các TP trực thuộc trung ương) là những nơi cũng có điều kiện trong học tập nếu thuộc một trong 7 đối tượng ưu tiên cũng sẽ được cộng từ 1,5 - 2,5 điểm.

Như vậy, cách cộng điểm ưu tiên như hiện nay quá bất công với thí sinh KV3, KV2 nếu không thuộc một trong 7 đối tượng ưu tiên trong quy chế. Việc thực hiện cộng điểm ưu tiên theo đối tượng trong tuyển sinh ĐH, CĐ là cần thiết, thể hiện sự biết ơn với người đã hy sinh một phần thân thể cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như con của những người đã hy sinh tính mạng, xương máu cho nền độc lập ngày nay của đất nước.

Cùng với đó, cộng điểm ưu tiên theo khu vực nhằm đem lại sự công bằng, tạo cơ hội được vào ĐH cho những học sinh ở các vùng có kinh tế còn khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn…

Thế nhưng, từ năm 2002 trở về sau này, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo ba chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả) với cách ra đề bám sát nội dung chương trình và sách giáo khoa bậc THPT và chủ yếu là lớp 12 thì học sinh ở đâu cũng đều có thể làm được bài thi.

Thêm nữa, điều kiện học của các em ở các vùng miền đều được rút ngắn ít nhiều. Thực tế là những năm gần đây có không ít học sinh thủ khoa đầu vào đều ở tỉnh chứ không phải ở các thành phố lớn. Liệu việc vừa cộng điểm đối tượng và khu vực (không tránh khỏi có em được cộng điểm tối đa đến 3,5 điểm) có công bằng trong tuyển sinh ĐH?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thay đổi cách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Đó là, học sinh chỉ được quyền chọn cộng một trong hai ưu tiên: cộng điểm đối tượng thì không cộng thêm điểm khu vực và ngược lại.

Như vậy, chỉ chênh lệch ưu tiên từ 1,5 - 2,0 điểm chứ không như hiện nay tối đa đến 3,5 điểm, nhằm tránh bất công cho thí sinh không thuộc diện ưu tiên, đồng thời sẽ không bỏ lọt nhân tài.

Không dễ để có em làm bài 3 môn được 29 điểm trở lên nhưng lại trượt ĐH. Trượt không phải do năng lực mà chỉ vì các em "thua" trong cuộc đua cộng điểm ưu tiên!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo