xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du học ngay tại Việt Nam

Theo VÕ HÙNG (Tuổi Trẻ)

Điểm thi vào ĐH không cao, thậm chí… thi rớt hoặc không cần dự thi vẫn có một cửa để vào học ĐH. Đó là các chương trình đào tạo ĐH liên kết với nước ngoài đang diễn ra tại VN.

img
Sinh viên năm 2 ngành thương mại và quản trị - một chương trình liên kết giữa ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Victoria of Wellington - Ảnh: Như Hùng


Hình thức liên kết này là một trường ĐH VN liên kết với một trường ĐH nước ngoài tổ chức giảng dạy theo chương trình của trường đối tác nước ngoài. Thời gian đầu sinh viên học tập tại VN, sau đó chuyển tiếp sang trường ĐH nước ngoài để học chuyên ngành. Chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH nào thì trường nước ngoài đó cấp bằng. Đầu vào dễ nhưng đầu ra được kiểm soát chặt chẽ và dĩ nhiên, theo đuổi các trường này cần có khả năng tài chính vững vàng, khá giả.

Nhiều “cửa”

Hình thức đào tạo này xuất hiện ở nước ta cách nay hơn 10 năm. Đa số chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn hoặc năm năm. Trong đó, sinh viên học thời gian đầu ở VN, thời gian sau ở nước ngoài, có thể là 2 (năm đầu ở VN) + 2 (năm sau ở nước ngoài) hoặc 3+1 và có khi là 4+0… Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, đây là loại hình liên kết đào tạo quốc tế phổ biến nhất hiện nay, được các trường phía Nam lẫn phía Bắc vận dụng.

Ở phía Nam, ĐHQG TP.HCM là một đơn vị có nhiều chương trình liên kết đào tạo nhất với gần 40 chương trình, với các quốc gia Úc, Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Trung Quốc… Nhìn chung, trong thời gian học tại VN, các chương trình giảng dạy đều do giảng viên VN đảm nhận. Một trong những trung tâm liên kết lớn là Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM). Trường hiện đang tổ chức sáu chương trình liên kết gồm năm chương trình bậc ĐH (1+2 và 2+2) với các trường của Anh, New Zealand, Úc, Hoa Kỳ. Ngoài ra, các đơn vị khác thuộc ĐHQG TP.HCM như Trường ĐH Bách khoa hay Trung tâm Đào tạo quốc tế đều có một số chương trình liên kết được nhiều sinh viên quan tâm.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng là một trong những trường có nhiều chương trình đào tạo liên kết. Trong đó, chương trình liên kết với ĐH Victoria of Wellington, New Zealand được thực hiện khá sớm. Ở chương trình này, sinh viên sẽ học một năm rưỡi tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và một năm rưỡi tại ĐH Victoria of Wellington. Ưu điểm của mô hình đào tạo này là trong thời gian học tại VN, sinh viên có một khoảng thời gian trau dồi kỹ năng tiếng Anh để đạt được IELTS 6.0 hay TOEFL 550 theo tiêu chuẩn của ĐH Victoria of Wellington và làm quen với phương pháp dạy và học quốc tế.

Tác dụng tích cực

Tại ĐHQG Hà Nội, Khoa quốc tế tuyển sinh, đào tạo các chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH uy tín của Anh, Canada, Mỹ, Úc, Malaysia, Nga, Pháp và Trung Quốc. Khoa này không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở bậc THPT và kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009 từ sau kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 đến hết ngày 15-9-2009. Chi tiết về phương thức tuyển sinh được thông tin ở địa chỉ http://www.is.vnu.edu.vn.

ĐH Đà Nẵng cũng có chương trình hợp tác đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế với Tập đoàn giáo dục Tyndale (Singapore), Tổ chức Edexcel và Trường ĐH Sunderland (Anh), ĐH Towson (Hoa Kỳ). Chương trình do các giảng viên quốc tế và giảng viên của Trường ĐH Kinh tế giảng dạy. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tìm thấy rất nhiều chương trình liên kết đào tạo tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (với ĐH North Central, Hoa Kỳ); Trường ĐH Ngoại thương (với ĐH Bedfordshire, Anh); Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (ĐH Troy, Hoa Kỳ); Trường ĐH Hà Nội (với ĐH La Trobe, Úc)…

Cần có những tổng hợp kỹ lưỡng mới có thể đánh giá chương trình nào thật sự có chất lượng. Tuy nhiên, theo nhận xét của TS Nguyễn Đức Nghĩa, các chương trình liên kết có nhiều tác dụng tích cực. Ông Matthew Eglinton, giám đốc các chương trình hợp tác quốc tế của ĐH Victoria of Wellington, khẳng định: “Chương trình giảng dạy tại VN hoàn toàn tương đồng với chương trình tại Wellington. Khi sinh viên VN chuyển tiếp sang học tại Wellington, các em có thể an tâm vì trường có một đội ngũ nhân viên để hỗ trợ”.

Học phí không thấp

Mỗi chương trình liên kết có quy định riêng về học phí. Đa số các chương trình có mức học phí 1.500-5.000 USD/năm. Chẳng hạn, các chương trình liên kết tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) có mức học phí hai năm đầu khoảng 2.500-3.000 USD/năm. Sau khi chuyển sang học tại các trường liên kết ở nước ngoài, học phí sẽ tăng lên tùy thuộc vào chương trình.

Tại Trung tâm Đào tạo quốc tế (ĐHQG TP.HCM) học phí là 3.900 USD/năm cho giai đoạn một tại VN và 10.500 USD/năm cho giai đoạn hai tại một trường ĐH của Hoa Kỳ. Chương trình cử nhân quốc tế của Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội thu 13.500 USD cho chương trình bốn năm học tại VN.

Tuy nhiên, cũng có một số chương trình có mức thu cao hơn. Thí sinh nên tìm hiểu rõ thông tin học phí, cân nhắc khả năng tài chính trước khi quyết định chọn chương trình liên kết để học.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo