Trớ trêu là bộ bảo giáo viên phải dạy theo tài liệu chuẩn kỹ năng nhưng đề thi tốt nghiệp, đơn cử như đề thi môn sử kỳ thi năm 2010, lại ra theo sách giáo khoa, mà kiến thức giữa sách và tài liệu lại không khớp nhau nên mới có chuyện thiệt hại cho thí sinh. Đây là vi phạm không nhỏ về quy chế thi cử vì từ xưa đến nay, việc thi tốt nghiệp ở cấp học nào cũng đều là kỳ thi kiểm tra nhằm đánh giá xem nội dung việc dạy và học có đạt mục đích yêu cầu của chương trình sách giáo khoa hay không chứ không phải là kỳ thi tuyển.
Ngay việc thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ của nước ta từ trước đến giờ cũng phải căn cứ vào chương trình sách giáo khoa (chủ yếu là lớp 12). Chương trình của một lớp học đến một bậc học là do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký duyệt theo điều 99 của Luật Giáo dục 2005. Căn cứ vào chương trình mà ngành giáo dục tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Việc biên soạn sách giáo khoa lại có quy định, nguyên tắc riêng chặt chẽ khác hẳn với các tài liệu khác, kể cả tài liệu tham khảo “ăn theo” sách giáo khoa. Do đó, khi làm sách giáo khoa, nguyên tắc là cái gì còn tồn nghi sẽ không được đưa vào.
Bộ sách chuẩn kiến thức ôn thi tốt nghiệp THPT và ôn thi tuyển sinh ĐH, CĐ… cũng như tất cả các sách loại “ăn theo” đều phải lấy sách giáo khoa làm căn cứ. Vì thế, trước hoàn cảnh thời gian còn ngắn, đặc biệt là với các học sinh sức học vào loại trung bình hay còn yếu, cần tập trung vào việc ôn tập theo sách giáo khoa để không tốn thời gian và phí công sức. Nhưng những người ra đề thi hãy căn cứ vào sách giáo khoa mà ra chứ đừng ngẫu hứng như các năm trước.
Thêm một lưu ý nữa là nếu theo đúng yêu cầu thì kiến thức trong đề thi tốt nghiệp THPT chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, mà phải là ở mức độ trung bình để phù hợp với sức học chung của học sinh tất cả các vùng miền trong cả nước.
Bình luận (0)