xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giao lưu trực tuyến: Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM

NLĐO

Vào lúc 8 giờ 30 phút, chủ nhật, ngày 26-4, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM” nhằm giải đáp thắc mắc của phụ huynh về những chủ trương, quy định mới trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm 2009.

Tham gia buổi giao lưu có:
- Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
Ông Hồ Phú Bạc, Truởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất luợng Sở GD-ĐT TPHCM
Ông Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
- Ông Công Trần, Giám đốc tuyển sinh hệ thống Trường Tiểu học Việt Mỹ, THCS Viễn Đông
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Song ngữ TPHCM.

Tôi có 1 cháu đang học lớp 5 tại trường tiển học dân lập Á Châu đóng tại quận 1. Nếu trong kỳ thi cuối lớp 5 sắp tới cháu đủ điểm chuẩn tuyển vào lớp 6 trường công lập trong quận thì cháu có trúng tuyển lớp 6 công lập và được học tại trường công lập cùng quận hay không?Đặng Thị Thu Hạnh - hanhphuongmai@yahoo.com.vn

img

Ông Hồ Phú Bạc - Truởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất luợng Sở GD-ĐT TPHCM:

Mọi học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học trong độ tuổi từ 11 đến 13 đều được vào học lớp 6 ở các hệ trường công lập, dân lập, tư thục, GDTX.

 
Xin cho hỏi, Trường Quốc tế song ngữ TPHCM là trường của Việt Nam hay của nước ngoài?
chương trình đào tạo như thế nào? bằng cấp ra sao?
Nguyen Ngoc Minh - 45 tuổi

img

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Song ngữ TPHCM:

Xin chào 

Cám ơn câu hỏi của bạn.

Trường Quốc Tế Song Ngữ (City College Campus) là chi nhánh của trường Quốc Tế TP.HCM (International School Ho Chi Minh City). Trường kỷ niệm 15 năm thành lập.
 

Trường là thành viên chính thức của các tổ chức giáo dục Quốc tế:

1.      Tổ chức Tú Tài Quốc Tế (IB)

2.      Hội đồng các trường Quốc tế (CIS)

3.      Hội đồng Khảo thí Quốc tế trường Đại học Cambridge (CIE)

4.      Hội Đồng các trường Quốc Tế vùng Đông Á (EARCOS)

5.      Hiệp Hội các trường Quốc tế Châu Âu (ECIS)

6.      Hiệp hội các trường học Hoa Kỳ (NEAS&C)

Trường Quốc Tế TP.HCM và Quốc Tế Song Ngữ là trường duy nhất tại Việt Nam là thành viên chính thức của Hội Đồng các trường Quốc Tế (CIS) và Hiệp Hội các trường học Hoa Kỳ (NEAS&C)
 

Lớp 9, 10: chương trình IGCSE, chương trình gồm 2 năm là chương trình phổ thông của Anh Quốc. Học sinh học các môn bằng tiếng Anh: Công nghệ thông tin, tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Nghiên cứu về Kinh tế và Quản lý. Bên cạnh học các môn bằng tiếng Anh, là học sinh Việt Nam nên học sinh phải học 3 môn Văn, Sử, Địa bằng tiếng Việt dựa theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đúng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo dành cho học sinh Việt Nam học tại các trường Quốc Tế.

Đến cuối lớp 10 học sinh sẽ tham dự các kỳ thi quốc tế do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge tổ chức gọi là kỳ thi IGCSE.

Lớp 11, 12: chương trình AS / A-Level, chương trình gồm 2 năm là chương trình phổ thông của Anh Quốc. Học sinh học 2 môn bằng tiếng Anh bắt buộc sau đây: Toán, tiếng Anh (nhà trường cũng chuẩn bị cho các em kỳ thi IELTS và TOEFL để du học) và việc chọn môn bao gồm các môn trong chương trình học AS/A-Level, học sinh sẽ chọn 2 trong 5 môn sau đây: Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ thông tin, Nghiên cứu về Kinh tế và Quản lý. Học sinh sẽ học Văn, Sử, Địa theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, và học 2 tiết /1 tuần cho 3 môn học kể trên.

Khi hoàn tất chương trình học lớp 12, học sinh sẽ nhận bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông do trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp (International School Ho Chi Minh City) được cộng đồng các trường quốc tế trên thế giới công nhận và văn bằng A-Level của do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge cấp. Đến cuối lớp 11 học sinh dự thi kỳ thi AS-Level và đến lớp 12 học sinh dự thi kỳ thi A-Level.

Nếu kết quả thi của chương trình AS/A-Level học sinh đạt kết quả cao thì được nhận vào các trường Đại học hàng đầu ở Anh và các trường Đại học nói tiếng Anh ở các nước Úc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ vì chương trình A-Level mà học sinh theo học là chương trình trung học phổ thông của Anh Quốc, được thiết lập hơn 50 năm như một chuẩn mực giáo dục ưu việt và văn bằng A-level do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại Học Cambridge cấp cho các học sinh quốc tế, giống như chương trình A-Level của những học sinh học tại Anh Quốc.

Ở lớp 11, học sinh được nhà trường tư vấn để chọn các trường Đại học dạy bằng tiếng Anh trên thế giới. Đến học kỳ I Lớp 12, học sinh phải hoàn tất hồ sơ xin học Đại học tại các trường trên thế giới vì các trường Đại học trên thế giới cần khoảng từ 3-6 tháng để xem xét hồ sơ, và đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 của năm học lớp 12 học sinh đã có kết quả được chấp thuận vào các trường Đại học trên thế giới.

Nhà trường luôn tổ chức các cuộc hội thảo cung cấp thông tin về giáo dục Đại học Quốc tế dành cho phụ huynh và học sinh từ lớp 10, 11, 12 thông qua các chuyến viếng thăm của các trường Đại học trên thế giới và các tổ chức giáo dục như Hội Đồng Anh, Viện Giáo Dục Quốc Tế, Tổ Chức Giáo Dục Quốc Tế, Tổ Chức Giáo Dục Úc và Canada để có các thông tin chính xác và đầy đủ. Nhà trường cũng có các buổi tư vấn về visa du học do các Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại trường. Việc du học của học sinh luôn được thuận lợi vì bằng cấp của nhà trường được công nhận trên thế giới. Nếu học sinh không đi du học ở nước ngoài thì có thể vào các trường Đại học Quốc Tế tại Việt Nam như RMIT, RAFFLE …

Cho tôi hỏi muốn học lớp 10 taị Truờng Quốc tế Song ngữ TPHCM cần có điều kiện gì? Trường nhận hồ sơ vào tháng mấy?Hồng Châu - hongchau@yahoo.com

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào  
Cám ơn câu hỏi của bạn đọc 

Năm học 2009-2010, trường chỉ tuyển sinh chủ yếu học sinh vào lớp 9 và lớp 10, riêng Lớp 11 và Lớp 12 nhà trường rất hạn chế trong việc tuyển sinh vì yêu cầu cao đối với trình độ tiếng Anh cũng như kiến thức về chương trình học A-Level cũng như các kỳ thi Quốc tế ở hai năm học cuối cấp.

Học sinh cần có học lực khá trở lên và hoàn tất hồ sơ nhập học. Nhà trường đã bắt đầu nhận hồ sơ nhập học từ tháng 2-2009, do vậy số lượng tuyển sinh có hạn.

Hồ sơ xin nhập học gồm có:

1. Đơn xin nhập học (do nhà trường cung cấp hoặc lấy từ website: www.ishcmc.com )

2. Bản sao học bạ của 2 hoặc 3 năm học trước.

3. Bản sao khai sinh (không nhận bản photocopy).

4. 03 hình thẻ 4x6

5. Giấy khám sức khỏe (do nhà trường cung cấp hoặc lấy từ website: www.ishcmc.com )

Kỳ thi SLEP test sẽ kiểm tra 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết), học sinh sẽ dự phỏng vấn cùng phụ huynh.

Tham dự kỳ kiểm tra SLEP test (kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo tiêu chuẩn quốc tế). Lệ phí cho kỳ kiểm tra SLEP test: 250USD (lệ phí không hoàn lại nếu học sinh không đạt yêu cầu).

Ngày thi SLEP test: 22-5-2009 ; 2-6-2009 ; 6-8-2009

Tôi định cho con vào học lớp 1 ở trường quốc tế , nghe mọi người nói cơ sở vật chất tốt, học không vất vả, giao tiếp của trẻ nhanh nhẹn... Nhưng ngược lại trẻ yếu kiến thức văn hóa, nói năng không biết thưa gửi, sống không có tổ chức kỷ luật ...Tôi muốn cháu vừa giỏi tiếng Anh, vừa giỏi kiến thức văn hóa, vừa phải biết lễ phép, sống có kỷ luật...Có cách nào giúp tôi, xin cho ý kiến. Cám ơn các anh chị.Trần Thị Tú Anh - tuành@yahoo.com. - 32 tuổi

img

Ông Công Trần - Giám đốc tuyển sinh hệ thống Trường Tiểu học Việt Mỹ, THCS Viễn Đông:
 
Hiện nay trong thành phố có 3 loại hình trường:
1/ Trường quốc tế dạy theo chương trình quốc tế, chỉ học một ít môn tiếng Việt ví dụ như trường British International School...;
2/ Trường song ngữ quốc tế dạy một buổi chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục, một buổi dạy chương trình tiếng Anh như trường tiều học dân lập Việt Mỹ,..
3/ Trường tiểu học công lập và tư thục bình thường.
 
Thực sự nhà trường nào cũng muốn các học sinh ngoan ngoãn chăm học; tuy nhiên tùy năng lực quản lý nên vẫn có những nơi còn bị hạn chế trong việc hướng dẫn học sinh vào nề nếp kỷ luật, kiến thức học tập còn yếu.
 
Phương pháp tốt nhất để chị có thể tìm được một cơ sở học tập có chất lượng và nề nếp kỷ luật chính là phương pháp so sánh giữa các trường được giới thiệu về thời lượng học tập chứ không phải thời lượng sinh hoạt và nhất là nên đến từng trường sở vào lúc ra chơi hoặc ra về để có thể quan sát học sinh cũng như trao đổi với các phụ huynh có con đang theo học tại đấy. Tôi tin rằng qua việc khảo sát và so sánh thực tế chị sẽ tìm ra được ngôi trường thích hợp cho con minh.

Con tôi hiện đang học lớp 5 trường Tiểu học quấc tế (tư thục) năm học 2009-2010, tôi có thể chuyển cho con tôi vào học trong hệ thống trường công lập được không? yêu cầu và thủ tục thế nào?Lê Tuấn - tuanle22@gmail.com - 40 tuổi

img

Ông Nguyễn Bác Dụng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa:

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận dự tuyển tất cả những học sinh tốt nghiệp tiểu học loại giỏi tại TPHCM (không phân biệt công lập, dân lập, tư thục, quốc tế) với độ tuổi từ 11-13 tuổi. Ngày 20-5, trường sẽ phát hành hồ sơ dự tuyển, sẽ thông báo chi tiết trong hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ cũng như phiếu báo danh.

Truong Tran Đai Nghia nhan ho so vao lop 6 ngay nao, toi muon cho con thi vao truong thi can chuan bi nhung gi, xin thay cho loi khuyen trinh do nao nen thi vao truong minhHồng Châu - hongchau@yahoo.com

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phát hồ sơ dự tuyển từ 7 giờ 30 ngày 20-5 đến 16 giờ ngày 12-6-2009. Thời gian nộp hồ sơ dự thi từ 7 giờ 30 ngày 8-6 đến 16 giờ ngày 12-6-2009. Trong hồ sơ dự thi sẽ ghi đầy đủ điều kiện dự tuyển (thí dụ: tốt nghiệp tiểu học loại giỏi tại TPHCM, học lực cả năm lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán đạt loại giỏi, độ tuổi từ 11 đến 13…). Nếu học sinh tốt nghiệp loại giỏi thì được quyền ưu tiên dự thi, phụ huynh nên tạo điều kiện cho học sinh dự thi.

Học sinh có học lực trung bình chọn NV1 và NV2 ở các trường có điểm chuẩn từ 30 đến 35 điểm (căn cứ trên bảng điểm chuẩn năm 2008) có nên không ? Tại sao điểm NV2 lại cao hơn NV1 trong cùng 1 trường ?Lê Thức - lee014@yahoo.com - 55 tuổi

img 

Ông Nguyễn Văn Ngai - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:
Học sinh có học lực trung bình không nên chọn trường có điểm chuẩn từ 30 đến 35 vì khả năng trúng tuyển vào những trường này rất khó. Theo tôi, để có nhiều cơ hội vào trường THPT công lập, học sinh có học lực trung bình chỉ nên đăng ký các nguyện vọng ưu tiên như sau: NV1 chọn một trường có điểm chuẩn từ 25 đến 29,75, NV2 và NV3 nên chọn một trường có điểm chuẩn từ 24,75 trở xuống, trong đó trường có NV3 có điểm chuẩn thấp hơn trường có NV2 ít nhất 1 điểm.
 
Tại một trường, điểm NV2 cao hơn điểm NV1 không quá 1 điểm. Quy định này nhằm đảm bảo quyền ưu tiên cho người chọn NV1 ở trường đó.    

Xin cho hoi tuyen sinh vao lop 6 truong Tran Dai Nghia nam nay nhu the nao, chi tieu bao nhieu, truong co luyen thi khong?Hồng Châu - hongchau@yahoo.com

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2009-2010 là 360 học sinh. Tất cả các học sinh đều học hai buổi/ngày, tăng cường tiếng Anh và được học thêm Tin học. Trường có tổ chức lớp ôn tập hệ thống hóa chương trình lớp 5 và có nâng cao để học sinh có kiến thức sâu hơn.

Xin vui lòng cho biết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm học 2009-2010, các môn dự thi, điều kiện dự thi, thời gian phát hồ sơ đăng ký và thời gian thi tuyển vào lớp 6Lã Mạnh Hùng - hungmlong@yahoo.com - 50 tuổi

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Xin tham khảo các câu trả lời trên về chỉ tiêu và điều kiện dự thi. Ngày phát phiếu báo danh: 7 giờ 30 ngày 18-6 đến 16 giờ ngày 20-6 (theo lịch thông báo tại trường Trần Đại Nghĩa). Ngày thi là 1 và 2-7-2009. Môn thi: Tiếng Việt, Toán, khả năng học ngoại ngữ (tiếng Anh).

Xin vui lòng cho biết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm học 2009-2010, các môn dự thi, điều kiện dự thi, thời gian phát hồ sơ đăng ký và thời gian thi tuyển vào lớp 6Lã Mạnh Hùng - hungmlong@yahoo.com - 50 tuổi

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Xin tham khảo các câu trả lời trên về chỉ tiêu và điều kiện dự thi. Ngày phát phiếu báo danh: 7 giờ 30 ngày 18-6 đến 16 giờ ngày 20-6 (theo lịch thông báo tại trường Trần Đại Nghĩa). Ngày thi là 1 và 2/7/2009. Môn thi: Tiếng Việt, Toán, khả năng học ngoại ngữ (tiếng Anh).

Xin cho biet chi tieu tuyen sinh vao lop 6 Truong Tran Dai Nghia nam hoc 2009-2010, dieu kien du thi va ngay thi tuyen sinh vao lop 6La Quoc Tuan - hungmlong@yahoo.com

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Xin tham khảo các câu trả lời trên về chỉ tiêu và điều kiện dự thi. Ngày phát phiếu báo danh: 7 giờ 30 ngày 18-6 đến 16 giờ ngày 20-6 (theo lịch thông báo tại trường Trần Đại Nghĩa). Ngày thi là 1 và 2-7-2009. Môn thi: Tiếng Việt, Toán, khả năng học ngoại ngữ (tiếng Anh).

Trường quốc tế song ngữ TPHCM năm nay có chỉ tiêu tuyển bao nhiêu học sinh? Điều kiện tuyển như thế nào?Nguyen Ngoc Minh - 45 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào.
Cám ơn câu hỏi của Ông Nguyễn Ngọc Minh. 

Năm học 2009-2010, chỉ tiêu của trường có 60 học sinh vì trường chỉ tuyển sinh chủ yếu học sinh vào lớp 9 và lớp 10, riêng Lớp 11 và Lớp 12 nhà trường rất hạn chế trong việc tuyển sinh vì yêu cầu cao đối với trình độ tiếng Anh cũng như kiến thức về chương trình học A-Level cũng như các kỳ thi Quốc tế ở hai năm học cuối cấp.

Học sinh cần có học lực khá trở lên và hoàn tất hồ sơ nhập học. Nhà trường đã bắt đầu nhận hồ sơ nhập học từ tháng 2/2009, do vậy số lượng tuyển sinh có hạn.

Hồ sơ xin nhập học gồm có:

1. Đơn xin nhập học (do nhà trường cung cấp hoặc lấy từ website: www.ishcmc.com )

2. Bản sao học bạ của 2 hoặc 3 năm học trước.

3. Bản sao khai sinh (không nhận bản photocopy).

4. 03 hình thẻ 4x6

5. Giấy khám sức khỏe (do nhà trường cung cấp hoặc lấy từ website: www.ishcmc.com )

Kỳ thi SLEP test sẽ kiểm tra 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết), học sinh sẽ dự phỏng vấn cùng phụ huynh.

Tham dự kỳ kiểm tra SLEP test (kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo tiêu chuẩn quốc tế). Lệ phí cho kỳ kiểm tra SLEP test: 250USD (lệ phí không hoàn lại nếu học sinh không đạt yêu cầu).

Ngày thi SLEP test: 22-5-2009 ; 2-6-2009 và 6-8-2009

Hồ sơ phụ huynh nhận và nộp tại 236Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 6, Quận 3. Tel: 3932 0111/ 3932 0222

img

Vào học tại trường quốc tế song ngữ học sinh có cần thiết phải đạt TOEFL hay IELTS?Nguyen Ngoc Minh - 45 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm: Học sinh không cần phải có điểm TOEFL hay IELTS. Tuy nhiên, trường đòi hỏi học sinh có khả năng tiếng Anh tương đương khoảng 500 TOEFL vì hầu hết tất cả các môn học đều dạy bằng tiếng Anh.

Tôi muốn biết về học phí và bằng cấp của trường quốc tế song ngữ TPHCM?Nguyen Ngoc Minh - 45 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:
 
Học Phí Năm Học 2009-2010:

Lớp 9 : 7,550USD/1 năm học

Lớp 10 : 8,400USD/1 năm học

Lớp 11 : 8,500USD/1 năm học

Lớp 12 : 8,600USD/1 năm học

Khi hoàn tất chương trình học lớp 12, học sinh sẽ nhận bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông do trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp (International School Ho Chi Minh City) được cộng đồng các trường quốc tế trên thế giới công nhận và văn bằng A-Level của do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge cấp. Đến cuối lớp 11 học sinh dự thi kỳ thi AS-Level và đến lớp 12 học sinh dự thi kỳ thi A-Level.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TỪNG CÁ NHÂN HỌC SINH

 

Trường Quốc Tế Song Ngữ là chi nhánh của Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, trường chủ yếu dành cho học sinh (HS) Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục thế giới trong phạm vi quốc tế và bối cảnh giáo dục song ngữ .

 

 

Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City- ISHCMC) là ngôi trường giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh, đa số HS của trường đều đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, chủ trương của Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh là ưu tiên thu nhận HS quốc tế và một số lượng ít HS Việt Nam chủ yếu ở tại TPHCM. Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1993 và hiện nay sĩ số HS khoảng gần 1.000 học sinh tại hai cơ sở ở An Phú quận 2 và Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3, tại cơ sở An Phú có học sinh thuộc 40 quốc tịch khác nhau đang theo học.


Một ngôi trường quốc tế dành cho HS Việt Nam ra đời


Hơn 15 năm có mặt tại TPHCM, Trường Quốc Tế TPHCM đã thu hút khá đông phụ huynh và HS quan tâm. Do nhu cầu ngày càng nhiều phụ huynh và HS Việt Nam có điều kiện muốn cho con em mình được học tập tại một trong những ngôi trường có chất lượng hàng đầu Việt Nam, mà khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà trường chỉ có thể ưu tiên cho HS quốc tế. Chính vì vậy, năm 2005, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu Trường Quốc Tế TPHCM đã quyết định thành lập Trường Quốc Tế Song Ngữ ThànhPhố Hồ Chí Minh. Đây là một ngôi trường có mô hình học tập mới, giúp HS có khả năng cả về Anh Ngữ cũng như ngôn ngữ và văn học Việt Nam, phù hợp với khả năng chuyên môn để theo học các trường đại học trên khắp thế giới.


Học tại Việt Nam- Bằng cấp quốc tế


Trường Quốc Tế Song Ngữ có khả năng cung cấp phương pháp học tập mới cho HS Việt Nam, với chương trình giảng dạy đầy thách đố và bằng cấp đạt được là văn bằng A Level của hệ thống giáo dục Anh Quốc do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Trường Đại Học Cambridge cấp. 


Không những vậy, đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam có khả năng chuyên môn cao về các bộ môn Khoa Học, Toán Học, Khoa Học Xã Hội và đội ngũ giáo viên giảng dạy Tiếng Anh có kinh nghiệm hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ cho HS. 


Đồng thời văn bằng AS/A Levels và văn bằng Tốt Nghiệp THPT do Trường Quốc Tế TPHCM cấp khi học sinh hoàn tất chương trình Lớp 12 đã giúp cho nhà trường tiến xa hơn về số lượng phụ huynh và HS ngày càng quan tâm đến ngôi trường này.


Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường được đầu tư, đạt chuẩn quốc tế như phòng Công nghệ Thông Tin, phòng Thí Nghiệm Khoa Học với các trang thiết bị hiện đại và an toàn, thư viện tham khảo, các lớp học đều có máy lạnh, và học sinh được sử dụng thư viện rộng lớn của Trường Quốc Tế TPHCM tại Cơ Sở An Phú. Tài liệu phong phú bằng tiếng Anh dành cho HS mong muốn đạt các chứng chỉ thi do Đại học Cambridge cấp, chứng chỉ IELTS hay TOEFL. Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm hỗ trợ HS trong việc đạt được văn bằng A Level, tạo bước đệm cho HS đi du học nước ngoài.


Chăm lo cho từng cá nhân HS


Vì HS cần thích nghi với môi trường mới, với giáo viên và bạn bè mới, điều quan trọng là phải đáp ứng được các yêu cầu của HS và cần quan tâm chăm sóc đến từng cá nhân HS. Nên mỗi HS rất cần được giáo viên quan tâm, giúp đỡ tối đa về phương diện cá nhân và học tập. Nhà trường luôn theo dõi, tích cực đẩy mạnh việc thông tin liên lạc có hiệu quả giữa phụ huynh và giáo viên, thường xuyên có các cuộc họp để thảo luận về tiến bộ của mỗi HS, phụ huynh cũng được động viên tham gia vào các hoạt động của trường. Số lượng HS ít trong mỗi lớp học (chỉ khoảng 18 đến 20 HS/ lớp) đã giúp môi trường giảng dạy được sâu sát hơn. Đối với các HS cần tiến bộ về kỹ năng Anh Ngữ, nhà trường có sự hỗ trợ đúng đắn thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Tiếng Anh. Tất cả HS đều có hai Giáo Viên Chủ Nhiệm, một giáo viên bản xứ nói tiếng Anh và một giáo viên Việt Nam, cả hai đều chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn cũng như chăm sóc HS. Nhà trường hỗ trợ và hướng dẫn HS trong việc chọn môn học trong chương trình giảng dạy cũng như hướng dẫn HS về các thủ tục nộp đơn vào các trường đại học trên thế giới. HS học phương pháp làm việc độc lập, nhưng phải biết hợp tác với các bạn khác, nhà trường khuyến khích sự khoan dung và ham thích học tập. Nhà trường coi việc duy trì các tiêu chuẩn học tập và đạo đức là phần có ý nghĩa rất quan trọng và cổ vũ ý thức về sự tôn trọng, trung thực và tính ưu việt trong toàn trường.    


Chương trình giảng dạy và sự công nhận chính thức


Chương trình học tập trung vào các môn Khoa Học và Toán Học do đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm đảm trách giảng dạy. Việc chọn môn cũng bao gồm trong chương trình học A Levels về Công Nghệ Thông Tin và Nghiên Cứu Về Kinh Tế và Quản Lý, mà trong trường Việt Nam không có giảng dạy. Các môn học bằng tiếng Việt: Văn, Sử, Địa dạy theo chương trình của Bộ GD-ĐT, đảm bảo HS cũng có được lợi ích ưu việt của nền giáo dục nước nhà.

Học sinh được thâu nhận vào các trường đại học trên thế giới khi HS hoàn tất chương trình Lớp 12 với văn bằng THPT do Trường Quốc Tế TPHCM cấp (được cộng đồng các trường quốc tế và tổ chức giáo dục quốc tế trên thế giới công nhận), cùng với văn bằng AS/A Levels do Hội Đồng Khảo Thí trường Đại Học Cambridge cấp.


Chương trình AS/A Levels mà HS theo học là chương trình trung học phổ thông của Anh Quốc, được thiết lập hơn 50 năm như một chuẩn mực giáo dục ưu việt và được công nhận trên toàn thế giới như một minh chứng cho thành tích cao đạt được trong học tập.


Được biết, bắt đầu từ Lớp 9, HS sẽ học cách tiếp thu kiến thức bằng nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như thông qua bài học, đề n, hay đưa ra các hoạt động phù hợp với kỹ năng học tập và kỹ năng ngôn ngữ mà HS cần có cho việc học đại học sau này. HS sẽ trải qua một thời gian để làm quen với phương pháp học tập mới, được giảng dạy bằng một ngôn ngữ mới, và mục tiêu của trường là dành cho mỗi cá nhân HS sự hỗ trợ và hướng dẫn cần có để có thể thích ứng với môi trường học tập mới một cách thành công và hiệu quả.


Trong suốt quá trình học từ Lớp 9 đến Lớp 12, HS sẽ tham gia chương trình hoạt động ngoại khóa được thiết kế để giới thiệu các yếu tố về sáng tạo mỹ thuật và các hoạt động thể dục, thể thao trong chương trình hàng tuần, giúp HS khám phá và phát huy tài năng sẵn có của mình, đồng thời phát triển tài năng mới của HS.   


Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ bộ phận ghi danh: International School - Ho Chi Minh City - City College Campus, 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
ĐT: 39 32 01 11- 39 32 02 22. Fax: 39 32 73 37.
Email: Admission-CCC@ishcmc.edu.vn

Tôi muốn cho con vào học trường quốc tế song ngữ ngay từ cấp 2 vậy nhà trường có nhận không? trường có đòi hỏi trình độ ngoại ngữ gì không?Nguyen Ngoc Minh - 45 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm: Nhà trường chỉ nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.

Gia đình tôi có hộ khẩu thường trú tại P.11, Bình Thạnh, con tôi năm nay sẽ vào lớp 1. Xin cho tôi hỏi tôi có thể xin nhập học tại các trường tiểu học ở phường khác trong quận hay không? và khi đăng ký dự thi các lớp Tăng cường Tiếng Anh thì có hạn chế về hộ khẩu hay không.Huu Chi - chinhuuws@yahoo.com - 33 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai:

Chào anh/chị. Theo chủ trương của UBND TPHCM và quy định của ngành thì học sinh khi vào lớp 1 phải học tại các trường trong quận/huyện nơi địa bàn mình cư trú. Như vậy, anh chị có thể đăng ký cho cháu học tại một trường tiểu học trong quận Bình Thạnh nếu có lý do chính đáng.
 
Nếu anh chị muốn đăng ký cho cháu học tăng cường tiếng Anh thì chọn một trường trong quận Bình Thạnh có tổ chức giảng dạy tăng cường tiếng Anh vì sau khi cháu được nhận vào học trường này sẽ tổ chức khảo sát năng khiếu học tiếng Anh của cháu để xếp lớp cho cháu học. Trong trường hợp cháu không được vào lớp tăng cường tiếng Anh vẫn được học lớp khác trong trường này

Xin cô Quỳnh Lâm cho biết bằng cấp của nhà trường cấp khi học hết tú tài thì có sử dụng được ở các nước khác ở Châu âu, Mỹ...?Thu Quynh - 55 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào chị Thu Quỳnh. Cám ơn câu hỏi của chị.

Khi hoàn tất chương trình học lớp 12, học sinh sẽ nhận bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông do trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp (International School Ho Chi Minh City) được cộng đồng các trường quốc tế trên thế giới công nhận và văn bằng A-Level của do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge cấp. Đến cuối lớp 11 học sinh dự thi kỳ thi AS-Level và đến lớp 12 học sinh dự thi kỳ thi A-Level.

Nếu kết quả thi của chương trình AS/A-Level học sinh đạt kết quả cao thì được nhận vào các trường Đại học hàng đầu ở Anh và các trường Đại học nói tiếng Anh ở các nước Úc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ vì chương trình A-Level mà học sinh theo học là chương trình trung học phổ thông của Anh Quốc, được thiết lập hơn 50 năm như một chuẩn mực giáo dục ưu việt và văn bằng A-level do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại Học Cambridge cấp cho các học sinh quốc tế, giống như chương trình A-Level của những học sinh học tại Anh Quốc.
 
Trường là thành viên chính thức của các Tổ Chức Giáo Dục Quốc Tế:

1.      Tổ chức Tú Tài Quốc Tế (IB)

2.      Hội đồng các trường Quốc tế (CIS)

3.      Hội đồng Khảo thí Quốc tế trường Đại học Cambridge (CIE)

4.      Hội Đồng các trường Quốc Tế vùng Đông Á (EARCOS)

5.      Hiệp Hội các trường Quốc tế Châu Âu (ECIS)

6.      Hiệp hội các trường học Hoa Kỳ (NEAS&C)

Trường Quốc Tế TP.HCM và Quốc Tế Song Ngữ là trường duy nhất tại Việt Nam là thành viên chính thức của Hội Đồng các trường Quốc Tế (CIS) và Hiệp Hội các trường học Hoa Kỳ (NEAS&C)
 
Do vậy, bằng cấp học sinh đạt được khi tốt nghiệp từ Trường Quốc Tế Song Ngữ đều được công nhận trên các nước Châu Âu, Mỹ và các nước nói tiếng Anh trên thế giới.

Cho toi hoi hoc phi tai Truong Viet My, chuong trinh hoc cua truong ra sao? Cac co so cua truong o dau?Hồng Châu - hongchau@yahoo.com

Ông Công Trần:

Hiện nay tại thành phố có 2 trường tiểu học Việt Mỹ, một tại 252 Lạc long Quân, Q.11; một tại Khu miếu nổi, đường Phan xích Long. Chương trình học là chương trình quốc tế song ngữ. Buổi sáng học chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục như các trường khác; buổi chiều học chương trình quốc tế tiếng Anh ESL bao gồm các môn Anh văn, Toán, Khoa học, Vi tính, Âm nhạc.

Học phí niên học 2009-2010 là 200 USD/ tháng, không bao gồm tiền ăn 50 USD do công ty Dussman cung cấp và tiền xe đưa rước. Đăng ký học trước ngày 30-6-2009 học phí được giảm 10%

Học ở trường Quốc tế song ngữ các cháu sẽ học ở đâu? cơ sở vật chất và đội ngữ giảng viên ra sao?Thu Quynh - 55 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Học sinh học tại 236Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 6, Quận 3. Tel: 3932 0111/ 3932 0222
 
Hàng năm vào tháng 1 và 2, Hiệu trưởng của trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City) và trường Quốc Tế Song Ngữ (City College Campus) sẽ đến London, Sydney, Melbourne, Washington, để tuyển giáo viên. cho trường Quốc Tế Song Ngữ. Giáo viên được tuyển chọn đến từ Anh, Úc, Canada, Mỹ … thông qua các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tú Tài Quốc Tế (IB), Hội đồng các trường Quốc tế (CIS), Tổ chức Giáo dục EARCOS, Hội đồng các trường Quốc tế Châu Âu (ECIS) vì trường là thành viên chính thức của các tổ chức nói trên.
 
Các lớp học đều được trang bị máy lạnh, có các phòng Công Nghệ Thông Tin, Phòng Thí Nghiệm Khoa Học được trang thiết bị hiện đại đáp ứng cho các kỳ thi Quốc Tế theo đúng tiêu chuẩn của Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge, đáp ứng cho việc tái công nhận của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS). Học sinh có quyền sử dụng thư viện rộng lớn của Trường Quốc Tế TP.HCM tại cơ sờ An Phú, Quận 2.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 năm học mới quy định tuổi từ 15 đến 17, vậy độ tuổi đó quy định như thế nào? không được thi tuyển sinh lớp 10 vậy phải học lớp 10 ở đâu? tại sao năm trước quy định độ tuổi 15-19 năm nay lại rút lại?Trần Quốc Nam - ptp1102@yahoo.com.vn

Ông Nguyễn Văn Ngai:

 
Theo quy chế mới về tuyển sinh và điều lệ trường trung học, độ tuổi để học sinh vào lớp 10 là từ 15 đến 17 tuổi (căn cứ vào năm sinh). Học sinh tốt nghiệp THCS ngoài độ tuổi trên có thể đăng ký học lớp 10 tại các TTGDTX, các trường trung cấp chuyên nghiệp (có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS).

Tôi cũng xin hỏi về trường THCS VIễn Đông và trường Quốc tế Song ngữ TP: Nhà trường có chế độ ưu đãi dành cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không? Chính sách học bổng, du học?Thu Quynh - 55 tuổi

Ông Công Trần:

 
Do yếu tố là trường quốc tế song ngữ mới thành lập nên trường THCS Viễn Đông nên hiện nay chưa có chế độ ưu đãi dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xin cho hỏi năm học này thì tổng số học sinh sẽ thi tuyển sinh lớp 10 là bao nhiêu? Chỉ tiêu nhận vào của các trường là bao nhiêu? nếu không đậu được vào công lập nhưng gia đình chúng tôi có khó khăn thì con chúng tôi sẽ học ở đâu?Thế Thanh

Ông Nguyễn Văn Ngai:

Theo kế họach năm nay có khoảng trên 70.000 thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 56.643 (16.320 qua xét tuyển, và 40.323 qua thi tuyển). Nếu chẳng may cháu không trúng tuyển vào trường công lập thì gia đình có thể cho cháu học tại các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên (hiện nay các TTGDTX đều dạy theo chương trình và SGK như các trường THPT với học phí 65.000 đồng/tháng đối với các trường nội thành và 45.000 đồng/tháng đối với các trường ngoại thành cho 7 môn học chính), cháu cũng có thể đăng ký học trung cấp chuyên nghiệp (có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS). Các trường vừa nêu thừa chỗ để tiếp nhận những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập.  

Gia đình tôi có HKTT tại Q1, nay gia đình chuyển về P.Tân Quý ,Q. Tân Phú, con tôi đang học lớp 5 (cháu là học sinh giỏi 4,5 năm- do học kỳ 2 chưa thi), hè này vào lớp 6, tôi muốn cho cháu học gần nhà, nhưng như thế thì trái tuyến, vậy xin hỏi tôi phải làm sao?Trần Quốc Nam - ptp1102@yahoo.com.vn - 40 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin anh vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Tân Phú để được giải quyết và tiếp nhận.

Xin vui lòng cho biết muốn chọn trường tiểu học trái tuyến nhưng cùng phường, cùng quận có đuợc không? Nếu được thì chúng tôi sẽ gửi đơn đến nơi nào để được giải quyết : phường, quận hay trường mà mình muốn xin vào. Xin chân thành cám ơn.Nguyễn Duy Thân - than_nduy@yahoo.com - 44 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Việc quy định học sinh lớp 1 không được học trái tuyến nhằm mục đích để học sinh được học gần nhà. Tuy nhiên, phụ huynh có thể đăng ký cho con vào học tại trường trái tuyến cùng phường nếu có lý do chính đáng. Đề nghị liên hệ với phòng giáo dục đào tạo quận/huyện nơi cư trú để được giải quyết.

Tôi muốn biết dự thi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa, con tôi phải ôn tập những phần cơ bản nào? đề thi có đánh đố học sinh không? Xin hỏi nhà trường có lớp tuyển sinh dự bị như mọi năm không?Thu Quynh - 55 tuổi

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Đề thi tuyển vào lớp 6: môn tiếng Việt, Toán chủ yếu ở chương trình lớp 5 có nâng cao; phần khảo sát khả năng học ngoại ngữ là khảo sát khả năng, năng khiếu học tiếng Anh, không khảo sát kiến thức tiếng Anh. Đề thi có các câu hỏi được phân loại theo trình độ, không đánh đố (phân hóa trong đề thi). Từ hai năm nay, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không còn lớp dự bị, do đó trường không tuyển các học sinh dự bị.
 

Hỏi: Em dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lớp chuyên nhưng lại có nguyện vọng vào lớp không chuyên. Vậy nếu em không đậu cả 2 lớp trên thì em có thể thi vào trường nào khác không?

Nếu trúng tuyển vào lớp chuyên thì em thuộc danh sách của lớp chuyên, nếu không theo kịp lớp chuyên thì em sẽ được chuyển sang lớp không chuyên. Nếu không đậu vào cả hai lớp trên hay nói cách khác, không đậu vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì em vẫn được xét tuyển vào các lớp 10 của các trường THPT thường theo 3 nguyện vọng em đã chọn. Ngoài ra, em còn nhiều cơ hội khác để dự tuyển, thí dụ như Trường Phổ thông Năng khiếu, Trung học Thực hành – ĐH Sư phạm (ở khối THCS không có lớp chuyên).
 
 

Ông Nguyễn Bác Dụng, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thông báo toàn cảnh tuyển sinh lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2009-2010 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 360 học sinh

(điểm trúng tuyển năm học 2008-2009 là 33,5 điểm/40 điểm)

2. Thời gian phát đơn dự tuyển: từ 7 giờ 30 ngày 20 tháng 5 đến 16 giờ ngày 12 tháng 6 (trừ các ngày thi tốt nghiệp THPT – 2, 3, 4 tháng 6)

3. Điều kiện dự tuyển:

- Hòan thành chương trình bậc tiểu học tại TPHCM.

- Học lực cả năm của năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và tóan đạt loại giỏi (cụ thể mỗi môn phải đạt từ  9 điểm trở lên).

- Độ tuổi: từ 11 đến 13 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ)

4. Hồ sơ dự thi:

- Đơn xin dự tuyển (có dán ảnh)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Một trong ba loại hồ sơ sau:

+ Bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 (có thị thực)

+ Bản sao sổ liên lạc có ghi kết quả cuối năm học lớp 5 (có thị thực). Trong sổ liên lạc phải có ban giám hiệu của trường ký tên, đóng dấu.

+ Giấy xác nhận của trường tiểu học về kết quả học tập cả năm học lớp  5 của 2 môn Tiếng Việt, Tóan (bản chính).

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Từ  7 giờ 30  ngày 8-6 đến 16 giờ ngày 12-6, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (20 Lý Tự Trọng, Q.1).

6. Thời gian phát phiếu báo danh:

Từ 7 giờ 30 ngày 18-6 đến 16 giờ ngày 20-6 (theo lịch phát phiếu báo danh tại trường).

7. Các môn dự thi: Tiếng Việt, Toán, Khảo sát khả năng học ngoại ngữ (tiếng Anh).

8. Ngày thi: ngày 1 và  2-7-2009.

9. Lệ phí thi: Không thu lệ phí.

10. Điều kiện trúng tuyển: Xem chi tiết trong hồ sơ dự thi.

img

Xin chào quí thầy cô! Tôi là giảng viên trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, có con gái đang học lớp 5 - trường Tiểu học An Phú (là người dân tộc Khmer). Do mới chuyển về công tác tại TP.HCM, nên tôi chưa có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Cho tôi xin hỏi, năm tới con gái tôi vào lớp 6 (đầu cấp 2), liệu có thể học tại một số trường ở quận 2 theo nguyện vọng không hay là do sự bố trí sắp xếp của trường hoặc của Phòng giáo dục Quận 2. Xin cảm ơn!Hứa Sa Ni - khaluky@yahoo.com - 37 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin anh vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 2 để được giải quyết và tiếp nhận

Tôi cũng xin hỏi về trường THCS VIễn Đông và trường Quốc tế Song ngữ TP: Nhà trường có chế độ ưu đãi dành cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không? Chính sách học bổng, du học?Thu Quỳnh

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Nhà Trường có chương trình học bổng dành cho học sinh xuất sắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường để biết thêm chi tiết : 236Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 6, Quận 3. Tel: 3932 0111/ 3932 0222 - Fax: 39327337. Email: Admission-CCC@ishcmc.edu.vn 
 
Nhà trường luôn tổ chức các cuộc hội thảo cung cấp thông tin về giáo dục Đại học Quốc tế dành cho phụ huynh và học sinh từ lớp 10, 11, 12 thông qua các chuyến viếng thăm của các trường Đại học trên thế giới và các tổ chức giáo dục như Hội Đồng Anh, Viện Giáo Dục Quốc Tế, Tổ Chức Giáo Dục Quốc Tế, Tổ Chức Giáo Dục Úc và Canada để có các thông tin chính xác và đầy đủ. Nhà trường cũng có các buổi tư vấn về visa du học do các Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại trường. Việc du học của học sinh luôn được thuận lợi vì bằng cấp của nhà trường được công nhận trên thế giới. Do vậy, học sinh có cơ hội được nhận học bổng đi du học ở nước ngoài. Năm học 2007-2008 có 6 học sinh được nhận học bổng toàn phần và bán phần của Trường Đại Học Utica New York và năm học 2008-2009 có 5 học sinh nhận học bổng toàn phần và bán phần của Trường Đại Học Utica New York.

Tôi băn khoăn cách dạy tại các trường quốc tế vì chương trình day ít ,chơi nhiều, kiến thức văn hóa sau khi học kém hơn các cháu cùng lớp như nhau ở các trường công lập khác. Vậy xin hởi chương trình các trường quốc tế thấp hơn của Việt Nam hay sao mà các cháu nếu học ở quốc tế chuyển về trường công lập lại không theo kịp các cháu ở trường công lập?Trần Đăng Khoa

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Ông Đăng Khoa, cám ơn câu hỏi của ông. Tôi xin gởi ông chương trình học của Trường Quốc Tế Song Ngữ để tham khảo, học sinh phải học các chương trình như sau:

Lớp 9, 10: chương trình IGCSE, chương trình gồm 2 năm là chương trình phổ thông của Anh Quốc. Học sinh học các môn bằng tiếng Anh: Công nghệ thông tin, tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Nghiên cứu về Kinh tế và Quản Lí. Bên cạnh học các môn bằng tiếng Anh, là học sinh Việt Nam nên học sinh phải học 3 môn Văn, Sử, Địa bằng tiếng Việt dựa theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đúng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo dành cho học sinh Việt Nam học tại các trường Quốc Tế.

Đến cuối lớp 10 học sinh sẽ tham dự các kỳ thi quốc tế do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge tổ chức gọi là kỳ thi IGCSE.

Lớp 11, 12: chương trình AS / A-Level, chương trình gồm 2 năm là chương trình phổ thông của Anh Quốc. Học sinh học 2 môn bằng tiếng Anh bắt buộc sau đây: Toán, tiếng Anh (nhà trường cũng chuẩn bị cho các em kỳ thi IELTS và TOEFL để du học) và việc chọn môn bao gồm các môn trong chương trình học AS/A-Level, học sinh sẽ chọn 2 trong 5 môn sau đây: Lý, Hoá, Sinh, Công Nghệ thông tin, Nghiên cứu về Kinh tế và Quản lí. Học sinh sẽ học Văn, Sử, Địa theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, và học 2 tiết /1 tuần cho 3 môn học kể trên.

Khi hoàn tất chương trình học lớp 12, học sinh sẽ nhận bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông do trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp (International School Ho Chi Minh City) được cộng đồng các trường quốc tế trên thế giới công nhận và văn bằng A-Level của do Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế trường Đại học Cambridge cấp. Đến cuối lớp 11 học sinh dự thi kỳ thi AS-Level và đến lớp 12 học sinh dự thi kỳ thi A-Level.
 
Các học sinh khi học chương trình này đều biết cách làm việc độc lập, biết phương pháp nghiên cứu và làm các đề án để có những kỹ năng cần thiết để vào học các trường đại học trên thế giới.

Xin ông Công Trần cho tôi biết chương trình học tiểu học tại trường Việt Mỹ buổi chiều học chương trình tiếng Anh theo giáo trình nào? Thời lượng ra sao? Xin cám ơn ông!Nguyễn Thị My - 32 tuổi

Ông Công Trần:

Chương trình tiếng Anh buổi chiều là chương trình ESL với 3 môn chính Anh văn, Toán, Khoa học sử dụng giáo trình My Pals are here được Bộ Giáo dục Singapore chuẩn y hàng năm. Ngoài ra chương trình vi tính học theo giáo trình ICT của Cambridge.
 
Thời lượng chương trình tiếng Anh mỗi buổi là 4 tiết. Các môn chính được giảng dạy hoàn toàn bởi các giáo viên bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc, Canada) mỗi ngày 2 tiết trong suốt 5 ngày cho nên kỹ năng nghe nói của các em tiến bộ khá nhanh. Hai tiết còn lại các em được học Văn phạm, Activities và ôn tập với các giáo viên tiếng Anh người Việt

Xin cho hỏi điểm cộng ưu tiên dân tộc thì cần những giấy tờ gì?Nguyen Hung

Ông Nguyễn Văn Ngai: Khi nộp hồ sơ dự thi vào lớp 10, học sinh phải nộp giấy khai sinh hợp lệ, nêu là người dân tộc thì trong giấy khai sinh đã ghi rõ điều này nên không cần phải nộp thêm giấy tờ gì khác để chứng minh là người dân tộc.    

Tôi có hộ khẩu quận 1, muốn xin cho con học ở một trường quận 1 (nhưng không cùng tuyến nơi đăng ký hộ khẩu) để thuận tiện trong việc đưa đón cháu. Như vậy có trái quy định hay không?nguyễn quang tuấn - nguyenquangtuan2006@yahoo.com - 37 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Theo tôi, trường hợp này cũng có thể được giải quyết nếu có lý do chính đáng. Đề nghị anh/chỉ liên hệ trực tiếp với phòng giáo dục và đào tạo quận 1 để được giải quyết cụ thể.

Con toi dang hoc lop 9 tai quan 9 ; nha toi o quan Thu Duc . Vay nam nay con toi co duoc xet tuyen vao lop 10 cua truong Nguyen huu Huan quan Thu Duc khong ? Hay chi đuoc xet tuyen lop 10 quan 9 ?VU NGOC BINH - vnbinh@vietthang.com.vn - 50 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Năm học 2009-2010 những học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 9 được xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn Quận 9, những học sinh trên địa bàn xét tuyển này vẫn được đăng ký dự thi vào các trường THPT trên địa bàn có thi tuyển.

Năm học 2009-2010 trường THPT Nguyễn Hữu Huân có tuyển 4 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh dành cho học sinh tốt nghiệp THCS loại giỏi trên địa bàn Quận 2, 9, Thủ Đức

Hỏi thầy Nguyễn Bác Dụng: Bao giờ nhà trường bán đơn thi vào lớp 6?Đỗ Trần Phát - phattransg5@yahoo.com.vn - 48 tuổi

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Đề nghị phụ huynh xem phần thông báo toàn cảnh tuyển sinh lớp 6 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ở bên trên.

Tôi có con trai hiện cháu đang học lớp 1 ở một trường ở thị xã vì hoàn cảnh vì cả hai vợ chồng phải làm việc ở tpchm,còn cháu thì ở với dì ở long an,chúng tôi nuốn hỏi nếu muốn cho chcháu chuyển trường thì phải cần những điện giấy tờ gì,chúng tôi đã nhập hộ khẩu KT3 cho cháu ,cháu có thể vào trường công lập không ạ, xin cám ơnlê thị ngoc giao - lala_lala8289@yahoo.com - 38 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Điều kiện để học sinh được chuyển trường về học tại TPHCM là có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TPHCM hoặc có cha, mẹ chuyển công tác về TPHCM.

Toi co 1 chau nam 2008 hoc lop 1 o truong dan lap nam 2009 muon chuyen chau vao truong cong lap co duoc khong lien he o dau de lam ho sotranthuyha - tran thuy ha542yahoo.com - 50 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai:

Theo tôi trường hợp này có thẻ được giải quyết nếu có lý do chính đáng. Đề nghị phụ huynh liên hệ với phòng giáo dục đào tạo nơi cư trú để được giải quyết.

Xin Thầy Bác Dụng cho biết: điểm thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm trước và năm nay dự kiến là bao nhiêu? con tôi có hộ khẩu ở quận 8, cháu đang học lớp 5 ở quận 1 vậy nếu thi vào Trần Đại Nghĩa không đậu thì cháu có bị trả về quận 8 học THCS không?Tam Nguyen - tamnguyen2345@gmail.com

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Điểm trúng tuyển lớp 6 năm học 08-09 là 33,5 điểm. Dự kiến năm học 09-10 trong khoảng 33-34 điểm.
Do cháu đang học lớp 5 tại quận 1 nên nếu không trúng tuyển vào trường Trần Đại Nghĩa thì cháu sẽ được quận 1 phân theo tuyến tại các trường trong quận 1.

Toi co con vao lop 1 muon xin vao truong day bang tieng Anh nhung van hoc theo chuong trinh cua Bo GD-DT, xin hoi Truong Viet My co dap ung yeu cau nay khong? Xin hoi neu hoc 5 nam tai truong thi khi vao lop 6 chau co the giao tiep bang tieng Anh duoc khong?Mai Phuong - 30 tuổi

Ông Công Trần:

Theo yêu cầu của chị thì trường Việt Mỹ hoàn toàn đáp ứng được vì buổi sáng nhà trường dạy theo chương trình của Bộ GD-ĐT, buổi chiều dạy chương trình tiếng Anh ESL. Với chương trình tiếng Anh đang giảng dạy hiện nay thì sau 5 năm theo học cháu hoàn toàn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh vì gặp gỡ và học tập với giáo viên bản ngữ mỗi ngày. 

Cho tôi hỏi tuyển sinh đầu cấp (lớp 6) tại TP.HCM năm nay có bao nhiêu trường tuyển sinh? Điểm sàn trúng tuyển là bao nhiêu? Điều kiện xét chọn là gì? Có cần hộ khẩu thường trú hay KT3 gì không? Xin cảm ơnNguyễn Thị Như Hà - nhuha@hcmut.edu.vn - 45 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin chào chị, mọi học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học trong độ tuổi từ 11 đến 13 tại TPHCM đều được vào học lớp 6 ở các hệ trường công lập, dân lập, tư thục, GDTX theo sự phân tuyến của quận huyện. Việc tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM thực hiện theo phương án xét tuyển, không tổ chức thi tuyển ngoại trừ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Tôi muốn hỏi năm nay Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh Q.7? Đã có chỉ tiêu tuyển sinh chưa? Và điều kiện để vào trường là như thế nào?Phạm Thị Thúy Hòai - phamthithuy_hoai@yahoo.com.vn - 34 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Việc tuyển sinh vào lớp 1 tại TPHCM được phân tuyến theo địa bàn phường xã và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện.

Con tôi nếu đăng ký thi vào trường chuyên và trường thường nếu đậu cả hai nhưng không nộp hồ sơ học ở trường chuyên có thể nộp hồ sơ học ở trường thường được không? nếu không nộp hồ sơ học ở trường chuyên thì sẽ học ở đâu?anh tuan - anhtuan12@yahoo.com

Ông Nguyễn Bác Dụng: Nếu đậu cả hai trường chuyên và không chuyên thì thời gian nộp hồ sơ vào trường chuyên trước, nếu không nộp hồ sơ vào trường chuyên thì sẽ được chuyển sang trường thường.

Tôi xin hỏi trường THCS Viễn Đông: Nếu con tôi đăng ký vào trường thì sẽ học ở cơ sở nào để tiện đưa đón vì nhà tôi ở quận 8? Xin nhà trường giới thiệu về cơ sở vật chất? đội ngũ giáo viên? cách đây 4 năm tôi có đến cơ sở của trường VIệt Mỹ ở Phan Xích Long, thấy đội ngũ giáo viên ở đây quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. nên tôi chọn trường tiểu học công lâp ở quận 1. Nay con tôi lên lớp 6 không biết trường THCS Viễn đông của quý vị có gì thay đổi hơn ?Tam Nguyen - tamnguyen2345@gmail.com

Ông Công Trần:

Trường THCS Viễn đông đặt tại 252 Lac long Quân, Q.11 chung với tiểu học Việt Mỹ trên khuôn viên có diện tích 5000m2 được thành lập được 2 năm nay với các giáo viên bộ môn thỉnh giảng từ các trường trung học trong thành phố. Qúa trình đào tạo hiện nay đang đạt kết quả khả quan, không có học sinh yếu kém và trung bình. Chương trình học tiếng Anh ESL vào mỗi buổi chiều, các em tùy theo năng lực tiếng Anh khi kiểm tra ma được xếp lớp theo cấp độ.
Hiện nhà trường có xe đưa rước học sinh ở xa.

Xin vui lòng hướng dẫn cách đăng ký nguyện vọng 1 và 2, vào lớp 6 công lập?Trần Quốc Nam - ptp1102@yahoo.com.vn - 40 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin chào anh, mọi học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học trong độ tuổi từ 11 đến 13 tại TPHCM đều được vào học lớp 6 ở các hệ trường công lập, dân lập, tư thục, GDTX theo sự phân tuyến của quận huyện. Việc tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM thực hiện theo phương án xét tuyển, không tổ chức thi tuyển ngoại trừ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

img

Hôm trước các Thầy, Cô tư vấn về tuyển sinh lớp 10 nhưng tôi chưa kịp hỏi, nay xin được các Thầy Cô tư vấn như sau: Khi xét tuyển vào lớp 10 thì căn cứ chỉ tiêu chung vào trường (Ví dụ Trường PTTH A năm nay chỉ tiêu tuyển 700 học sinh) rồi cứ lấy từ điểm cao xuống cho đủ (chung cả 3 nguyện vọng - các nguyện vọng cách nhau 1 điểm), hay có phân chỉ tiêu cho từng nguyện vọng? Xin cảm ơn!Dương Thị Thu Hà - thuha291165@yahoo.com.vn - 44 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Để tuyển sinh vào lớp 10 tại một trường THPT nào đó thì sẽ căn cứ vào chỉ tiêu của trường và điểm thi của học sinh cả 3 NV đã đăng ký vào trường. Trong đó điểm chuẩn của NV3 cao hơn điểm chuẩn NV2 và điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm chuẩn NV1 không quá 1 điểm (điểm chuẩn NV3 cao hơn điểm chuẩn NV1 không quá 2 điểm). Ví dụ tại trường A có chỉ tiêu là 700 với điểm chuẩn NV1 là 25 điểm đã có 500 học sinh trúng tuyển thì 200 chỗ còn lại sẽ nhận học sinh có NV2 vào trường này có điểm từ 25 đến 26 trở lên và NV3 có điểm từ 26 đến 27 trở lên.   

Xin hỏi cô Quỳnh Lâm: làm sao để có thể phân biệt đâu là trường quốc tế thật? đâu là trường quốc tế giả? vì hiện nay TPHCM có vài chụ trường quốc tế, trường nào cũng bảo đảm chất lượng quốc tế, tôi đã nhiều lần muốn chuyển con vào học, nhưng lại ngại nên thôi cho học công lập chắc ăn. Nay con tôi vào lớp 6, muốn vào trường quốc tế nào đó để có căn bản tiếng Anh sau này vào trường của cô Quỳnh Lâm, vì tôi biết chất lượng của trường cô sau một vài lần đến tham quan trường. xin cám ơn cô!Tam Nguyen - tamnguyen2345@gmail.com

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào phụ huynh Tam Nguyen. Cám ơn câu hỏi của phụ huynh.
 
Các trường quốc tế luôn phải là thành viên chính thức của các tổ chức giáo dục quốc tế như:  

1.      Tổ chức Tú Tài Quốc Tế (IB)

2.      Hội đồng các trường Quốc tế (CIS)

3.      Hội đồng Khảo thí Quốc tế trường Đại học Cambridge (CIE)

4.      Hội Đồng các trường Quốc Tế vùng Đông Á (EARCOS)

5.      Hiệp Hội các trường Quốc tế Châu Âu (ECIS)

6.      Hiệp hội các trường học Hoa Kỳ (NEAS&C)
 
Vì phải đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế về chương trình học, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bằng cấp, chất lượng giáo dục... Để có sự công nhận của các tổ chức nêu trên, trường quốc tế cần đảm bảo có một tiến trình công nhận hằng năm và theo chu kỳ thăm viếng và kiểm tra theo từng yêu cầu của mỗi tổ chức, hiệp hội giáo dục quốc tế.

Tôi muốn hỏi tuyển sinh Trường Nguyễn Hữu Thọ Q.7 TPHCM. Năm nay vào lớp 6 thì đúng tuyến là những phường nào? khu phố và có những điều kiện gì? Điểm để được xét tuyển là là bao nhiêu ? Bao giờ thì bán hồ sơ? Xin Cảm ơn!Phạm Thị Thúy Hòai - phamthithuy_hoai@yahoo.com.vn - 34 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Hiện nay phòng GD&ĐT quận 7 đang lên kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trình UBND quận 7, trong tháng 6 năm 2009 phòng GD&ĐT quận 7 sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 lớp 6 trên địa bàn đến PHHS và học sinh.

Tôi hộ khẩu tại F12 Q.Phú Nhuận, tạm trú diện KT2 tại F26 Q.BT. Tôi có con năm nay vào lớp 6, muốn cho cháu vào học tại trường Trần Văn Ơn Q1 được không? Trường có nhận học sinh trái tuyến không? Điều kiện đối với học sinh trái tuyến như thế nào? Rất mong được giải đáp. Xin trân thành cám ơn! Vương Thị Phương Anh - 36 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Trường THCS Trần Văn Ơn quận 1 sẽ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học trong độ tuổi từ 11 đến 13 theo sự phân tuyến của quận 1, không tiếp nhận học sinh trái tuyến

Nghe mọi người nói các trường ở quận 1 chất lượng tốt, tôi có con vào lớp 1, muốn cho cháu học tăng cường tiếng Anh tại quận 1 để cháu có kiến thức tốt học tiếp các lớp cấp PTCS. Ở quận 1 có nhận cháu không, trường nào cũng được miễn là ở quận 1. Xin cám ơn. Tôi có con năm nay vào học lớp 1, nhà gần quận 1 muốn cho cháu học tại quận 1 vì chất lượng đào tạo ở đây tốt hơn quận 4. Xin cho biết có cách nào đăng ký học trái tuyến ở quận 1 lớp tăng cường tiếng Anh.Nguyễn Quyết Thắng - quyetthang32@yahoo.com. - 32 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Việc tuyển sinh vào lớp 1 tại TPHCM được phân tuyến theo địa bàn quận huyện và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện.

Tôi vừa quan tâm đến trường quốc tế, nhưng tôi đặc biệt quan tâm đến trường Trần Đại Nghĩa. Xin cho biết nếu con tôi học ở trường quốc tế hết lớp 5 tôi cho cháu dự tuyển vào trường Trần Đại Nghĩa có được không?Trần Phú cường - 48 tuổi

Ông Nguyễn Bác Dụng:

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận dự tuyển tất cả những học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt loại giỏi (môn tiếng Việt, Toán) tại TPHCM, không phân biệt hệ trường (công lập, dân lập, tư thục, quốc tế).

Gia đình chúng tôi sống và có hộ khẩu ở khu phố 3, phường 6, quận ba. Ở phường 6 quận 3 có 2 trường tiểu học : Trần Quốc Thào và trường Mê Linh. Mỗi năm theo kế hoạch phân bổ của quận, trường tiểu học Trần Quốc Thảo và trường Mê Linh thu nhận học sinh lớp 1 từ khu phố 1, 2, 3, 4. Số học sinh ở 4 khu phố nầy được thay đổi luân phiên, không cố định. Chúng tôi xin đươc phép hỏi : 1/ Khu phố 3, phường 6 quận 3 năm nay được học trường tiểu học nào : Trần Quốc Thảo hay Mê Linh. 2/ Gia đình tôi hiện có một cháu đang học lớp 4 trường Trần Quốc Thảo và có có hai cháu nằm trong độ tuổi vào lớp một. Để tiện việc đưa đón các cháu, gia đình chúng tôi có nguyện vọng cho hai cháu vào học cùng trường Trần Quốc Thảo. Vậy nguyện vọng chính đáng của chúng tôi có được xem xét không? Nếu có, chúng tôi có thể nộp đơn ở đâu: UBND phường 6 quận 3 ? trường TH Trần Quốc Thảo ? hay phòng tuyển sinh của Phòng giáo dục quận 3. Thời hạn nộp đơn ? Xin cám ơn rất nhiều và mong nhận được sự phản hồi!Lưu Thu Hà - ha.luu@triumph.com

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng liên hệ Phòng GD & ĐT quận 3 để được hướng dẫn xem xét và giải quyết

Xin hỏi các thầy lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo TP: Ngoài việc tuyển sinh vào lớp 6 tại Trường Trần Đại Nghĩa sẽ do thầy Nguyễn Bác Dụng trình bày; các thầy vui lòng, chịu khó thống kê để cho PHHS chúng tôi biết là tại TP.Hồ Chí Minh có những trường THCS nào xét tuyển lớp 6 trái tuyến, tiêu chuẩn xét tuyển như thế nào (có thể cho số liệu tham khảo của năm học trước), thường thì các trường này sẽ Thông báo về vấn đề này vào thời điểm nào? Trân trọng cám ơn các thầy!Đỗ Trần Phát - phattransg5@yahoo.com.vn - 48 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai:

Ngoài trường THPT Trần Đại Nghĩa, nếu cháu có năng khiếu thể dục thể thao thì đăng ký vào lớp 6 trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (Q.8). Ngoài ra không có trường THCS nào tuyển học sinh trái tuyến, học sinh hòan thành tiểu học ở quận nào thì học lớp 6 tại quận đó theo phân tuyến của phòng giáo dục đào tạo quận/huyện.   

Xin cho tôi biết trường Tiểu học Việt Mỹ tối đa nhận bao nhiêu học sinh/lớp? Học hết tiểu học con tôi sẽ vào trường THCS Viễn đông vậy trường này có website giới thiệu cụ thể để tôi có thể nghiên cứu?Trần Phú cường - 48 tuổi

Ông Công Trần:

Mỗi lớp học tại trường Việt Mỹ cũng như Viễn đông có tiêu chuẩn 20 em cho một lớp. Hiện nay ông có thể nghiên cứu thêm về chương trình và một số hình ảnh của trường tiểu học và THCS tại website www.uaschools.edu.vn

Xin quí vị vui lòng hướng dẫn đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT nếu học lực của con chúng tôi ở mức trung bình khá? Cám ơn!Phong Lâm - vuongviet@bluehoionvn.com - 42 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin chào chị, việc đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT học sinh có thể đăng ký vào bất cứ trường nào (xem bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2009-2010 do Sở GD & ĐT phát đến từng học sinh), tuy nhiên khi đăng ký chọn nguyện vọng nên chọn như thế nào để đảm bảo thuận tiện đi lại, phù hợp với hoàn cảnh gia đình và năng lực học tập của bản thân học sinh, có thể tham khảo thêm điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm học 2008-2009 (bảng điểm chuẩn này Sở sẽ phát đến cho học sinh để tham khảo), nếu học sinh có mức trung bình khá thì nên chọn nguyện vọng 1 và 2 từ 25 điểm đến 29,75 điểm, nguyện vọng 3 dưới 25 điểm (gợi ý này chỉ mang tính tham khảo vì điểm chuẩn của 1 số trường hàng năm có thay đổi).

Nhà tôi ở Q.12, vợ chồng tôi CBCNV đi làm Q1 và Q3 nên có thể xin cho con đi học ở 1 trong 2 quận Q1 hoặc Q3 không? (nhà không ở gần Ông bà nội ngoại). Nếu học đúng tuyến thì không thể đón kịp con tan học mà cũng không an tâm bỏ con lại trường từ 4giờ 30 đến 6 giờ được vì 6 giờ mới về đến nhà (tình trạng kẹt xe hiện nay)Đỗ Quyên - doquyen1972@yahoo.com - 38 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Theo quy định chung, các quận huyện không được nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện. Tuy nhiên, nếu có lý do thật chính đáng đề nghị phụ huynh liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo quận 1 hoặc quận 3 trình bày nguyện vọng để được xem xét giải quyết.  

Gia đình tôi thường trú tại P10 Gò Vấp, sát bên cơ sở 2 của Trường Tiểu học Kim đồng (không có bán trú). Tuy nhiên nhà chỉ có 2 vợ chồng, là CBCNV, không có điều kiện đưa đón và chăm sóc cháu vào trưa chiều, có con sinh 2003, mong muốn cháu được học bán trú tại cơ sở 1 của Trường Tiểu học Kim đồng (cách đó 900m). Vậy tôi phải làm sao?Nguyen T Hien - thaytam@yahoo.com - 32 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Trường hợp của anh/chị đề nghị liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp để được xem xét giải quyết.

Tôi có con năm nay vào lớp 1, tôi muốn cho cháu vào học tại quận 1. Gia đình đã chuyển khẩu cho cháu về phường Đa Kao quận 1 từ đầu năm. Nhưng nghe nói như vậy chưa đủ điều kiện mà quận Gò Vấp không có giấy gọi cháu đi học. Xin hỏi nếu quận 1 không giải quyết có đúng không? Cháu sẽ học ở đâu? Quận 1 có nhiều trường uy tín chất lượng dạy tốt, tôi muốn cho con về học ngay từ lớp 1 để cháu có kiến thức cơ bản. Gia đình tôi có nhà ở quận 1 nhưng chưa chuyển khẩu về, tôi có thể đưa hồ sơ nhà chứng minh để xin học cho cháu được không?Kim Thanh - lovegau31@yahoo.com

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin anh chị vui lòng liên hệ phòng GD & ĐT quận 1 để được hướng dẫn xem xét giải quyết

Nhà tôi ở quận 4, tôi có con năm nay vào lớp 1. Tôi muốn cho cháu học tăng cường tiếng Anh ở quận 1 vì quận 1 đã nhiều năm áp dụng chương trình này nên họ có kinh nghiệm hơn nữa quận 1 có nhiều trường chất lượng uy tín trong thành phố. Vợ chồng tôi lại làm tại quận 1, vậy chúng tôi có thể xin học cho cháu ở quận 1 được phải không thưa quý thầy cô.Sao La - saola34@yahoo.com

Ông Hồ Phú Bạc:

Việc tuyển sinh vào lớp 1 tại TPHCM được phân tuyến theo địa bàn quận huyện và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện

Xin co Quynh Lam cho loi khuyen, neu muon hoc tai truong minh thi can chuan bi nhung dieu kien gi, vi hien tai con toi chi moi hoc lop 6, mot lop binh thuong khong co hoc tang cuong tieng Anh. Neu hoc luc kha, chau co nen vao hoc truong quoc te khong? Toi nghe noi nen hoc truong quoc te de sau nay di du hoc rat de, xin co cho biet nhu vay co dung khong?Mai Phuong - 30 tuổi

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào phụ huynh Mai Phương. Cám ơn câu hỏi của chị.
 
Vì Trường Quốc Tế Song Ngữ dạy chương trình A-Level do vậy con của chị cần chuẩn bị tiếng Anh tốt để dự thi kỳ thi tiếng Anh (SLEP test). Kỳ thi SLEP test sẽ kiểm tra 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết). Với học lực khá và có trình độ tiếng Anh khá, đó là lợi điểm để vào trường quốc tế vì học sinh phải học các môn Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên cùng Toán và Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh.
 
Học ở trường quốc tế, nhà trường có sự chăm sóc và phát triển khả năng cho từng cá nhân học sinh trong môi trường quốc tế, các em được chuẩn bị phương pháp học tập mới, các kỹ năng nghiên cứu, làm đề án, làm việc độc lập và làm việc với nhóm, cùng kỹ năng sử dụng tiếng Anh và các học sinh làm quen với sinh hoạt cộng đồng, do vậy các em sẽ không bở ngỡ khi đi du học và nếu học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh có cơ hội nhận được học bổng của các trường đại học trên thế giới.

Tôi muốn hỏi: Con tôi hiện đang học lớp 5 tại trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch quận Phú Nhuận. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2009 thì cháu có được lên học tại trường THCS Ngô Tất Tố - quận Phú nhuận không ? Gia đình tôi hiện chỉ có giấy tạm trú dài hạn tại địa chỉ: 491/18 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận. Tôi xin chân thành cảm ơn.Dương Thị Hoàng Yến - hoangyen_duong@yahoo.com.vn - 45 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Tuyển sinh vào lớp 6 không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú. Học sinh hòan thành bậc tiểu học sẽ được học lớp 6 theo phân tuyến và theo tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 năm lớp 5 đối với 2 môn tiếng Việt và Toán cùng với điểm cộng thêm theo chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

Con tôi năm nay bắt đầu vào lớp 1, do cháu sống với Chị tôi ở Quận 1 nên cháu có đăng ký hộ khẩu tạm trú ở Quận 1, xin cho tôi hỏi cháu có được theo học ở các trường tiểu học thuộc Quận 1 được không?Mai Thanh Hiền - HienMaiThanh@tttcompany.com - 44 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Theo quy định, cháu sẽ được vào học lớp 1 tại một trường tiểu học nơi có hộ khẩu thường trú. Trường hợp cháu chỉ có đăng ký tạm trú tại quận 1 (không cùng với cha mẹ) thì rất khó để được học tại 1 trong các trường tiểu học ở quận 1. 

BGD và ĐT có chủ trương đảm bảo có đầy đủ chỗ học cho HS ở Khu vực gần nơi sinh sống, tránh gây hoang mang vì những thông tin cho rằng nếu không tự xin vào trường nào đó sớm thì sẽ hết chỗ cho con họcNguyễn Thị Bích Ngọc - ngoc682812@yahoo.com - 49 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai:

Ngành giáo dục đào tạo TP đảm bảo nhận 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận huyện vào học lớp 1 theo tuyến phường xã do ban tuyển sinh quận huyện quy định. Trong những năm gần đây đối với các cháu thuộc diện này đều được phòng giáo dục đào tạo gửi thông báo đến từng gia đình để mời phụ huynh đến làm hồ sơ nhập học cho con. Trong trường hợp không nhận được thư mời thì phụ huynh liên hệ với phòng giáo dục để được giải quyết.

Tôi có 1 con trai nhỏ đang học lớp 5 trường Đông Hưng Thuận 1 Q12. Sang năm cháu vào lớp 6, vậy xin chỉ dẫn cụ thể con tôi học trường cấp 2 nào là đúng tuyến và có phải đương nhiên cháu được chuyển vào trường đó hay tôi phải tự xin vào trường.Nguyễn Thị Bích Ngọc - ngoc682812@yahoo.com - 49 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Việc phân tuyến vào học lớp 6 được sở GD-ĐT phân cấp cho phòng giáo dục và đào tạo quận huyện. Đề nghị phụ huynh liên hệ với phòng GD-ĐT nơi cháu đang học lớp 5 để được giải quyết.

Cuối năm 2006, tôi chuyển hộ khẩu của cả nhà từ Quận 5 về P.Cầu Kho Q1 do chuyển nhà, con tôi lúc đó đang học lớp 2, không xin chuyển trường về Q1 được do trường Q1 nói quá tải. Nay con tôi đang học lớp 5 tại trường TH Minh Đạo Q5, xin hỏi xin vào lớp 6 đúng tuyến là học ở đâu, điểm chuẩn ra sao với đối tượng này (Q5: không có hộ khẩu, Q1 các năm trước lại có yêu cầu phải học tiểu học ở Q1). Con tôi học tiểu học (hiện đang học lớp 5) ở Quận 5, hộ khẩu và nơi ở hiện tại ở Phường Cô Giang Quận 1, xin nhập học lớp 6 đúng tuyến là ở đâu?Phạm Phi Tú - phitu_pham@yahoo.com - 49 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin chào anh chị, con của các anh chị được học tiếp tục tại quận 5 hoặc xin chuyển về học tại quận 1 theo sự phân tuyến của quận 5 và quận 1

Tôi có cháu năm nay 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 (cháu gọi tôi gọi bằng Dì), cháu đang học mầm non tại Gò Vấp, cháu ở với tôi tại Phường 8 Gò Vấp nhưng hộ khẩu thường trú của cháu với mẹ cháu tại Quận 3, hiện nay mẹ cháu đi học ở nước ngoài, tôi đã đăng ký tạm trú cho cháu tại địa chỉ nhà của tôi tại Gò Vấp và đã nộp hồ sơ (giấy xác nhận tạm trú, giấy khai sinh) cho phường, vậy cháu có được vào học lớp 1 tại phường không? và thời gian nào thì công bố danh sách. Xin cảm ơnVũ Thu Hòa - ngavu76@yahoo.co.uk - 32 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Theo tôi trường hợp này có thể được học lớp 1 tại phường 8- quận Gò Vấp. Đề nghị chị sớm liên hệ với phòng giáo dục - Đào tạo quận Gò Vấp để được giải quyết. Danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1 sẽ được công bố đồng loạt tại các trường tiểu học trên địa bàn TP vào ngày 31-7-2009.

Nếu như 2 vợ chồng làm việc ở cùng một quận Gò vấp (nhưng nơi ở hiện tại là Huyện Hóc Môn) thì có xin cho con học tại Quận Gò vấp được không ? Vì nếu học cùng địa bàn làm việc của cha mẹ thì sẽ thuận tiện hơn trong công việc, điều kiện đưa đón thuận lợi hơn, yên tâm công tác hơn. Xin ý kiến của cơ quan giáo dục.nguyễn thị mỹ duyên - 32 tuổi

Ông Hồ Phú Bạc: Theo quy định chung, các quận huyện không được nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện. Tuy nhiên, nếu có lý do thật chính đáng đề nghị phụ huynh liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp trình bày nguyện vọng để được xem xét giải quyết.

Tôi có một cháu bé sẽ vào lớp1 năm này, tôi muốn cho cháu học lớp tăng cường tiếng Pháp ở trường Trần Quốc Toản, phường 12, quận Tân Bình có được không? Thủ tục xin nhập học như thế nào? Khi nào trường mới phát đơn? Cháu có phải thi trắc nghiệm bằng tiếng Pháp không? Nếu cháu không đậu vào trường này thì sẽ được học ở trường đúng tuyến?Bùi Thị Kim Yến - 36 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Phụ huynh cần liên hệ với trường TH Trần Quốc Tỏan hoặc phòng GD-ĐT quận Tân Bình để được hướng dẫn nộp hồ sơ và tìm hiểu thêm một số thông tin cần biết. Nếu không trúng tuyển vào  trường TH Trần Quốc Tỏan vẫn được học ở trường đúng tuyến.

Năm nay con tôi đến tuổi vào lớp 1, tôi muốn xin con tôi vô học tại trường Đinh Tiên Hoàng Quận 1 được không? cần những điều kiện gi?

Nguyễn Duy Hải - haipjtaco@yahoo.com.vn - 34 tuổi

Ông Nguyễn Văn Ngai: Theo quy định hiện nay thì lớp 1 không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện. Do vậy, nếu bạn không cư trú ở quận 1 thì cháu không được học ở trường TH Đinh Tiên Hoàng, Q.1.  
 
Sau hơn 3 giờ giao lưu, các thầy cô đã giải đáp được nhiều thắc mắc của học sinh và phụ huynh. Nhưng do thời gian có hạn nên chúng tôi chưa thể đáp ứng được tất cả các câu hỏi của các bạn gởi đến cho chúng tôi. Nếu học sinh, sinh viên và phụ huynh có vấn đề gì chưa rõ  xin vui lòng gởi câu hỏi đến email khoagiao@nld.com.vn để được tư vấn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo