xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn học sinh Cần Thơ, Hậu Giang tham gia

Huy Lân

Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang truyền hình trực tiếp, mang đến nhiều thông tin tuyển sinh cho học sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Từ 7 giờ sáng ngày 14-3, hàng ngàn học sinh các trường THPT Phan Ngọc Hiển, THPT chuyên Lý Tự Trọng, THPT Châu Văn Liêm, THPT Nguyễn Việt Dũng, THPT Trần Đại Nghĩa (TP Cần Thơ), THPT Vị Thanh (Hậu Giang), Phổ thông Dân tộc Nội trú Hậu Giang... đã tề tựu về hội trường lớn của Trường ĐH Cần Thơ chờ đợi tham gia chương trình “Đưa trường học đến thí sinh 2010” do Báo Người Lao Động tổ chức.

img
TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, giải đáp thắc mắc của học sinh. Ảnh: N.HỮU

Trường ĐH Cần Thơ “đắt hàng”


Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mở đầu buổi tư vấn, PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng Ban ĐH và Sau ĐH - ĐH Quốc gia TPHCM, lưu ý học sinh những nét mới trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 như: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng tại trường ĐH, CĐ; học phí của các trường ĐH, CĐ ngoài công lập được công khai trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2010… Ngay khi phần tóm tắt những nét mới kết thúc, nhiều cánh tay học sinh giơ lên mong muốn đặt câu hỏi với ban tư vấn.


Em Đinh Thị Thúy Vy, học sinh Trường THPT Vị Thanh, hỏi: “Năm nay, Trường ĐH Cần Thơ mở cơ sở tại Hậu Giang, vậy đăng ký thi và học tại cơ sở này như thế nào, học sinh được ưu tiên gì?”, TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, trả lời: “Từ năm học này, trường có cơ sở tại Hậu Giang, chỉ tiêu 500 sinh viên với 6 ngành. Đây là những ngành mở riêng cho cơ sở Hậu Giang. Do vậy, các em muốn được xét tuyển vào ngành tại đây cần sử dụng mã ngành phù hợp. Cơ sở tại Hậu Giang điều kiện học tập khó khăn hơn cơ sở chính do đó trường có ưu tiên cho thí sinh bằng cách nới rộng điểm khu vực cho thí sinh. Tuy nhiên, cụ thể thế nào còn tùy tình hình. Cách tốt nhất hiện nay là em cố gắng hết sức học để vào trường một cách đường hoàng chứ không cần đến điểm ưu tiên”.


Rất nhiều câu hỏi của học sinh đặt ra với Trường ĐH Cần Thơ, một ĐH lâu năm, uy tín ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, các học sinh rất quan tâm đến các ngành khối kinh tế. Một học sinh hỏi: “Ngành kinh tế học tại Trường ĐH Cần Thơ đào tạo gì, cơ hội việc làm và thu nhập ra sao?”. TS Đỗ Văn Xê cho biết: “Ngành này cung cấp các kiến thức kinh tế, do vậy nơi làm việc khá nhiều. Tuy nhiên, việc em xin được việc hay không tùy khả năng của mình, mức lương cũng vậy và tùy thuộc đơn vị tuyển dụng”.


Có thể học cùng lúc hai ngành ?


Em Nguyễn Kim Ngân, học sinh Trường THPT Lưu Văn Liệt, hỏi: “Nếu em đậu vào một trường ĐH, sau một năm thấy không thích hợp có thể chuyển sang ngành khác không?”. TS Đỗ Văn Xê cho biết: “Theo nguyên tắc, khi đậu ngành nào thí sinh sẽ học ngành đó, chứ không thể chuyển ngành. Tuy nhiên, theo quy chế em có thể đăng ký học thêm ngành thứ 2”.


Cũng liên quan vấn đề này, một học sinh khác hỏi: “Em muốn biết để học song song 2 ngành, cần chuẩn bị gì cho tốt?”, TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM, trả lời: “Chủ trương hiện nay các em có thể học ngành thứ hai khi học xong năm thứ nhất và chứng minh được năng lực của mình. Điều kiện cụ thể tùy theo quy định mỗi trường. Em lưu ý có 2 bằng nhưng nếu chỉ xếp loại trung bình thì khó khăn khi tìm việc làm, do vậy nên tập trung vào ngành mình yêu thích và cố gắng học đạt thành tích cao”.


Em Ngọc Huyền, Trường THPT Vị Thanh, hỏi: “Em muốn thi vào ngành kỹ thuật môi trường, nếu không đủ điểm đậu, có thể xét tuyển vào trường khác?”, PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa giải đáp: “Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM có ngành kỹ thuật môi trường, thi tuyển khối A và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM có ngành khoa học môi trường, quản lý môi trường, thi khối A, B. Nếu thí sinh không trúng tuyển, mà có điểm từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường khác”. TS Đỗ Văn Xê bổ sung: “Nguyện vọng 2 và 3 rất khó có cơ hội được xét. Tại Trường ĐH Cần Thơ có gần 90 ngành nhưng chỉ xét nguyện vọng 2 đối với một số ít ngành. Nên em phải cố gắng tập trung học để đậu nguyện vọng 1. Trong giai đoạn này, các em phải cố gắng học tốt để đậu tốt nghiệp THPT và rèn luyện thêm để có thể đậu ĐH”.


Cơ hội liên thông và việc làm


Học sinh Cần Thơ, Hậu Giang cũng rất thực tế khi đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề việc làm và cơ hội học liên thông nếu không có điều kiện vào ĐH. Học sinh Nguyễn Thị Ngọc Ý, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, hỏi: “Em chỉ có khả năng học CĐ, liệu sau khi học xong em có thể học liên thông lên ĐH không, thời gian bao lâu?”. Thầy Ngô Quảng Biên, đại diện Trường CĐ Nguyễn Tất Thành, trả lời: “Sau khi học xong CĐ, sinh viên có thể học liên thông vào ĐH ở nhiều trường như ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM...”.


Một học sinh khác hỏi: “Nếu em học ngành luật thì học ở đâu tốt nhất, khi ra trường có thể làm việc ở những nơi nào?, PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa trả lời: “Tại TPHCM có Trường ĐH Luật, đào tạo chuyên lĩnh vực luật. ĐH Quốc gia TPHCM có Khoa Kinh tế -  Luật đào tạo các ngành: luật kinh doanh, thương mại quốc tế, dân sự, tài chính ngân hàng - chứng khoán, thi khối A, D1. Ngành luật hiện nay rất cần nhất là trong thời đại hội nhập rất cần luật sư làm việc trong nước cũng như với đối tác nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các công ty, cơ quan nghiên cứu hoặc giảng dạy”.


Một học sinh khác cũng quan tâm đến vấn đề việc làm sau khi ra trường khi đặt câu hỏi với Trường Trung cấp nghề An Đức: “Sau khi học nghề in và bao bì tại trường có thể làm việc ở đâu và mức lương bao nhiêu?”, ông Hoàng Phong Phú, đại diện Trường Trung cấp nghề An Đức, cho biết: “Trường đào tạo ngành in, học sinh được thực tập trên dây chuyền sản xuất thực tế. Sau khi ra trường có thể làm ở lĩnh vực in. Nhu cầu ngành này hiện nay rất lớn. Để có mức lương cao, học sinh cần rèn luyện tay nghề”.


Sau gần 2 giờ giao lưu tại hội trường, học sinh còn được đi tham quan Trường ĐH Cần Thơ để được mắt thấy tai nghe về môi trường ĐH.

Không nên chạy theo ngành “hot”


Tại buổi tư vấn, rất nhiều học sinh băn khoăn đặt câu hỏi ngành đào tạo nào là “hot” hiện nay? Trong tương lai những ngành đó sẽ phát triển như thế nào...? TS Đỗ Văn Xê khuyên rằng: “Khi mở ngành đào tạo, các trường đã suy xét rất kỹ về mục tiêu đào tạo mỗi ngành và nhu cầu của xã hội. Do đó, người học cần tìm hiểu xem mình phù hợp hay không và sẽ trả lời câu hỏi đó chứ không nên chạy theo thị hiếu. Ngành này, ngành kia có thể “hot” với xã hội bên ngoài chứ không phù hợp với mình. Cũng có độ trễ giữa ngành nghề với thời điểm sinh viên ra trường. Có thể bây giờ “hot” nhưng 4 năm sau không còn “hot”. Thầy khuyên các em chọn ngành phù hợp với mình và cố gắng học tốt hơn là băn khoăn về ngành “hot”.

img
Học sinh tham gia được nhận Báo Người Lao Động và nhiều tài liệu tuyển sinh để tìm hiểu ngành nghề đào tạo. Ảnh: N.HỮU


Sau câu hỏi của em Phương Trang, Trường THPT Lưu Văn Liệt: “Em nghe nói ngành quản trị kinh doanh đào tạo rất chung chung, không chuyên sâu nên ra trường không thể làm được gì?”, TS Đỗ Văn Xê lưu ý chung với học sinh rằng: “Ngành quản trị kinh doanh cũng như các ngành khác, Trường ĐH Cần Thơ hay trường khác đào tạo chung chung hay không là tùy theo sinh viên. Bởi, cách dạy và học ở bậc ĐH khác hoàn toàn với bậc phổ thông hay nghề. Học theo tín chỉ, các em sẽ phải tự chọn cho mình môn để học chứ không giống sinh viên cùng  lớp khác. Có thể các em sẽ thấy lạc lỏng thậm chí bị sốc khi học năm thứ nhất nhưng rồi sẽ thích ứng. Nếu sinh viên cảm thấy đào tạo chung chung nghĩa là chưa biết cách học ĐH”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo