xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khát khao đóng góp cho quê nhà

Đặng Trinh - Lê Thoa

Không những quan tâm đến cơ hội việc làm, học sinh các trường THPT tại Bạc Liêu còn thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến ngành học giúp ĐBSCL phát triển

Sáng 13-3, chương trình cuối cùng trong chuỗi 10 chương trình “Đưa trường học đến thí sinh 2016” do Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu, các trường ĐH, CĐ tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền (tài trợ vàng), Ngân hàng Phương Đông (tài trợ bạc), Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Sun Group (tài trợ đồng) đã diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu. Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu truyền hình trực tiếp chương trình với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh (HS) cuối cấp các trường THPT: Bạc Liêu, chuyên Bạc Liêu, Phan Ngọc Hiển, Hiệp Thành, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu...

Quan tâm ngành thế mạnh của quê hương

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tìm kiếm các ngành nghề liên quan đến việc làm tại địa phương là sự lựa chọn cân nhắc và khôn ngoan của thí sinh. Không còn những câu hỏi chung chung, nhiều em đặt thẳng câu hỏi cho từng ngành cụ thể.

HS Dương Ngọc Yến Nhi (Trường THPT Hiệp Thành) hỏi: “Điểm chuẩn ngành khoa học môi trường và ngành công nghệ thực phẩm Trường ĐH Bạc Liêu là bao nhiêu? Những ngành đang thiếu nhu cầu nhân lực tại Bạc Liêu là ngành gì?”. Em Đặng Quốc Anh Khang (Trường THPT Bạc Liêu) thể hiện sự tìm hiểu, chuẩn bị kỹ càng và trăn trở về ngành nghề yêu thích bằng câu hỏi: “Bạc Liêu có nhiều tiềm năng thủy sản, vậy em có nên học ngành nuôi trồng thủy sản không? Nhưng hiện nay có thực tế bà con chỉ dựa vào kinh nghiệm mà không có khoa học kỹ thuật. Vậy có cách nào giải quyết thực trạng này?”.

Ban tư vấn giải đáp băn khoăn cho những HS cuối cùng của chương trình “Đưa trường học đến thí sinh 2016” tại Bạc Liêu Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ban tư vấn giải đáp băn khoăn cho những HS cuối cùng của chương trình “Đưa trường học đến thí sinh 2016” tại Bạc Liêu Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TS Trần Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu - cho biết từ khi mới thành lập, trường đào tạo ngành nuôi trồng thủy sản do đây là ngành thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu. “Hiện nay, sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản ra trường đều nhanh chóng tìm được việc làm. Sinh viên năm cuối được trường gửi về doanh nghiệp thực tập có lương, nếu làm tốt sẽ được giữ lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thí điểm cho Bạc Liêu cho nuôi tôm sạch trong nhà kính nên việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành này không hề thiếu” - ông Hùng nhấn mạnh.

Theo TS Hùng, năm nay, Trường ĐH Bạc Liêu cũng xin Bộ GD-ĐT mở thêm ngành mới là khoa học môi trường do phù hợp nhu cầu lao động ở tỉnh. “Sau 4 năm ĐH, năm sau em có thể làm các ngành liên quan đến khoa học môi trường, biến đổi khí hậu hoặc có thể làm cảnh sát về môi trường” - ông Hùng khẳng định.

Ngành mới lĩnh vực hàng không

Chương trình tư vấn tại Bạc Liêu sáng 13-3 cũng ghi nhận sự quan tâm của HS dành cho các ngành nghề khá mới nhưng độ “hot” lại rất cao. Chẳng hạn, một HS “cầu cứu” ban tư vấn vì đang phân vân giữa 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật hàng không.

PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho hay đây là 2 ngành có nhiều trường đào tạo và thu hút lượng lớn thí sinh. Hiện nay, tại Việt Nam, số người sử dụng ô tô tăng lên từng ngày nên đây là ngành triển vọng. Tốt nghiệp, sinh viên có thể mở garage ô tô hoặc làm việc trong các doanh nghiệp chuyên lắp ráp, nhập khẩu, sản xuất linh kiện ô tô.

Trong khi đó, ngành kỹ thuật hàng không có nhu cầu rất lớn vì nhu cầu bảo trì máy bay hiện nay ở khắp các tỉnh, thành. PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cho biết để theo đuổi ngành hàng không, HS có thể thi vào các trường như ĐH Bách khoa TP HCM, Học viện Hàng không… Tuy nhiên, hằng năm, ngành hàng không vẫn tuyển kỹ sư tốt nghiệp từ các trường chuyên về kỹ thuật để đào tạo thêm.

Các chuyên gia tư vấn cho rằng điều đáng khen là nhiều HS đã tìm hiểu, xác định được ngành nghề mình yêu thích, chỉ còn phân vân trong khâu cuối là chọn trường. HS Trần Bảo Châu từ Trường THPT chuyên Bạc Liêu đặt câu hỏi: “Em muốn học ngành tài chính - ngân hàng nhưng đang phân vân giữa 2 trường ĐH Tài chính - Marketing và Trường ĐH Ngân hàng TP HCM?”. ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết về cơ bản, 2 trường này có phương pháp đào tạo giống nhau, kiến thức tương đương, lượng giảng viên thường xuyên được trao đổi...

“Trong 4 năm, nếu sinh viên tập trung học hỏi kiến thức, say mê với ngành nghề, rèn luyện kỹ năng thì khi ra trường, rất nhiều cơ hội việc làm sẽ rộng mở” - ThS Vinh nói.

Theo ThS Trương Tiến Sĩ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, thí sinh nên tìm hiểu thêm thông tin về ngành mình quyết định chọn lựa. Ví dụ, ở phía Nam, ngành tài chính - ngân hàng được rất nhiều trường ĐH đào tạo, như: Ngoại thương, Kinh tế TP HCM, Kinh tế - Luật, Ngân hàng TP HCM, Tài chính - Marketing...

Chương trình kết thúc phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu lúc 9 giờ 30 phút nhưng cả hội trường vẫn chật kín HS. Các em và ban tư vấn vẫn hăng say hỏi - đáp đến gần 11 giờ. Các chuyên gia trong ban tư vấn đã nán lại để giải tỏa hết những thắc mắc của HS.

Đặt hàng chính quyền địa phương

Ông Nguyễn Quang Hảo, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, trăn trở: “Địa phương chúng tôi có thế mạnh về thủy sản. Những câu hỏi của HS cho thấy các em rất muốn tìm việc làm và sự bảo đảm việc làm tại chính quê hương mình. Đó là nhu cầu chính đáng, giúp các em cống hiến sức trẻ và kiến thức để xây dựng quê hương. Những trăn trở đó đòi hỏi và thôi thúc chính quyền địa phương và các nhà quản lý tạo điều kiện hoặc ban hành cơ chế, chính sách để thu hút người tài”.

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo