xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để sinh viên nghèo bỏ học

YẾN ANH

Đã có hơn 2,8 triệu học sinh, sinh viên nghèo vay hơn 43.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học tập

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) được tổ chức ngày 21-2 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ví von chương trình tín dụng cho HS-SV như những “chiếc phao cứu hộ” giúp hàng triệu HS-SV thuộc diện nghèo, hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học hành, lập nghiệp.
 
Chính sách hỗ trợ mang tính nhân văn này đã đóng góp tích cực, thúc đẩy phong trào học tập ở các địa phương nghèo, giúp một bộ phận nhân dân có thu nhập thấp được thụ hưởng sự bình đẳng về GD-ĐT và có công ăn việc làm.
 
img
Học phí ĐH, CĐ tăng là gánh nặng với các học sinh, sinh viên nghèo.
Trong ảnh: Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang đóng học phí. Ảnh: TẤN THẠNH

Nợ quá hạn chỉ 0,47%

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, cho biết đến ngày 31-12-2012, doanh số cho vay trên cả nước đạt 43.362 tỉ đồng, bình quân 7.227 tỉ đồng/ năm; tổng doanh số thu nợ đạt 7.776 tỉ đồng, trong đó năm 2010 là 949 tỉ đồng, năm 2011 là 2.044 tỉ đồng, năm 2012 đạt 4.385 tỉ đồng.
 
Cũng theo ông Lý, dư nợ đến hết năm 2012 là 35.802 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn là 167 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 0,47%. Sau 5 năm, chương trình đã cho hơn 2,8 triệu lượt HS-SV được vay vốn. Đến nay đang còn 1,9 triệu hộ đang vay vốn cho trên 2,3 triệu HS-SV đi học. Cũng theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, tỉ lệ vay không đúng đối tượng chỉ có 2 trường hợp trên tổng số các hộ được vay vốn.

Khó trả nợ vì thất nghiệp

Tuy nhiên, chính sách vay vốn hiện nay cũng khiến không ít người băn khoăn. Ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mỗi đầu năm học, vốn giải ngân rất chậm, chưa ổn định, gây khó khăn cho người vay vốn. Trong khi đó, SV ra trường rất khó xin được việc làm nên không có điều kiện trả nợ.
 
Ông Trần Minh Kỳ kiến nghị Chính phủ bổ sung chính sách gia hạn cho HS-SV ra trường nhưng chưa có điều kiện trả nợ, chưa tìm được việc làm mà gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo. Đồng thời, ban hành cơ chế quản lý chặt chẽ giữa nhà trường, nơi công tác của HS-SV sau khi ra trường, hộ gia đình và Ngân hàng Chính sách Xã hội để có kế hoạch thu hồi nợ.
 
Bà Nguyễn Kim Thúy cũng cho rằng vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay chính là việc làm của HS-SV. “Nhiều em tốt nghiệp ĐH, CĐ vài ba năm nhưng không tìm được việc làm. Thậm chí có SV tốt nghiệp xong ĐH lại quay về học nghề để xin vào làm việc tại một cơ sở sản xuất” - bà Thúy nói. Bà Thúy cũng nhấn mạnh đến việc tuyên truyền để thay đổi nhận thức của toàn xã hội về định hướng việc làm cho tất cả mọi người.
 
Ai cũng có ước muốn con mình học cao nhưng tất cả cùng vào ĐH dẫn tới tình trạng thừa thầy, thiếu thợ, quá nhiều HS-SV không tìm được việc sau khi có bằng ĐH trên tay. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết hiện tỉ lệ SV ra trường có việc làm ngay đối với trường công lập là khoảng 70%. Ngành GD-ĐT cũng đang rất nỗ lực để các em tốt nghiệp là có việc làm. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nghề của chúng ta hiện “có vấn đề” nên phải tìm cách tháo gỡ.

Bảo đảm nguồn vốn vay

Giai đoạn 5 năm (2013 - 2017), dự kiến nguồn vốn chương trình khoảng 45.000 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tuy kinh tế khó khăn nhưng Nhà nước vẫn đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm nguồn vốn, đảm  bảo hoạt động của chính sách tín dụng này. Chính phủ sẽ huy động trái phiếu, kêu gọi tổ chức tín dụng trích ứng 2% cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nếu không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra cấp đủ vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan liên quan tính đến phương án gia hạn chậm trả nợ khi HS-SV ra trường chưa có việc làm. Ngân hàng Chính sách Xã hội cần tập trung rà soát, trao đổi với các địa phương gia hạn trả nợ đối với HS-SV sau khi ra trường nhưng chưa có việc làm để không gây sức ép đối với họ. Vấn đề này cần bàn kỹ, không gây sức ép quá đáng nhưng cũng phải tìm cách thu hồi nợ” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Xem xét tăng mức vay

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Chính phủ quyết tâm tập trung huy động mọi nguồn vốn, không để bất kỳ một HS-SV nào phải bỏ học vì thiếu tiền”. Đồng thời, ông Nhân cho biết sẽ xem xét tăng mức vay theo lộ trình tăng học phí của Bộ GD-ĐT tùy thuộc vào từng ngành học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo