xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiểm định… nửa vời

Gia Thùy

Trong chỉ thị về việc tăng cường đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT yêu cầu các học viện và các trường ĐH, CĐ, TCCN phải triển khai tự đánh giá hằng năm, nộp báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp, thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá; định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; đến năm 2010 có ít nhất 80% các trường ĐH, 50% trường CĐ, 30% trường TCCN được kiểm định chất lượng...

Theo đó, trong năm 2008 và 2009, việc kiểm định chất lượng được các trường ráo riết thực hiện. Thời điểm đó, các hội thảo về kiểm định chất lượng liên tiếp được tổ chức, các trường thành lập bộ phận chuyên trách về kiểm định chất lượng, đua nhau gửi báo cáo tự đánh giá... Kiểm định chất lượng tuy là công việc bắt buộc nhưng cũng mang đến cho các trường niềm hứng khởi, vì giúp các trường có dịp nhìn lại và nâng cấp chính mình. Đến năm 2010, có 100/150 trường ĐH, 81/226 trường CĐ hoàn thành tự đánh giá; 40 trường đầu tiên hoàn thành việc kiểm định chất lượng, trong đó có 20 trường được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Những tưởng công việc kiểm định chất lượng như thế là đã đi vào nề nếp, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục. Nhưng rồi suốt một thời gian khá dài từ đó đến nay, kiểm định chất lượng gần như rơi vào quên lãng. Ngoài 40 trường ĐH hoàn thành việc kiểm định chất lượng đợt đầu, đến nay, không có thêm trường nào được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng tiến hành kiểm định. Trong số 40 trường đã hoàn thành kiểm định thì ngoài 20 trường sau kiểm định được công nhận, còn 20 trường nữa có đạt chuẩn hay không cũng không được thấy công bố. Ngay cả các trường được công nhận đạt chuẩn thì vẫn không có thêm chỉ đạo nào, cũng chẳng có ưu tiên hay ghi nhận gì, thậm chí đạt chuẩn rồi nhưng cái bằng chứng nhận cũng không có để mà trưng!

Một số trường nhận thấy kiểm định chất lượng là việc tối cần thiết để khẳng định chất lượng đào tạo và thương hiệu, do vậy đã không ngại bỏ tiền tỉ để kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, những trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết ở các trường, việc kiểm định chất lượng trở nên hình thức vì thiếu chuẩn, thiếu kinh nghiệm và nhân lực, kinh phí… nhưng quan trọng nhất là thiếu động lực. Không ít chuyên gia trong lĩnh vực tỏ ra thất vọng vì sự bỏ ngỏ của Bộ GD-ĐT trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý và duy trì công tác này.

“Trường bỏ tiền, bỏ thời gian kiểm định chất lượng mà không được gì thì chẳng khác nào mua thêm việc” - một chuyên gia về kiểm định chất lượng băn khoăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo