xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một kỳ thi “dễ thở”

YẾN ANH

Điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo chứ không tính đến độ chênh lệch điểm bài thi với điểm trung bình môn học lớp 12 như trước đây

Ngày 4-6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo giải đáp những thắc mắc xung quanh kỳ thi.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, số thí sinh (TS) dự thi năm nay rất cao (đạt tỉ lệ 99,91% trong tổng số hơn 963.000 TS đăng ký dự thi). Trong khi đó, số TS vi phạm quy chế bị đình chỉ chỉ có 27 trường hợp, giảm 18 trường hợp so với năm 2011.

Đề thi gắn với thực tiễn đời sống

Ông Hiển cho rằng vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức thi. Một số cán bộ, giáo viên chưa thuần thục trong việc thực hiện nhiệm vụ coi thi hoặc thiếu sâu sát, để TS mang tài liệu vào phòng thi. Một số hội đồng coi thi và TS còn vứt bỏ tài liệu ở sân trường. “Cả nước có 8 giám thị bị đình chỉ công tác thi” - ông Hiển nói.

img
Thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Hùng Vương (quận 5 - TPHCM)
trao đổi sau buổi thi cuối cùng vào ngày 4-6. Ảnh: TẤN THẠNH

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đề thi các môn có nội dung chính xác, khoa học, phù hợp với thời gian làm bài và vừa sức học sinh; bảo đảm kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, đồng thời phân hóa được trình độ TS. Đặc biệt, đề thi ngữ văn, lịch sử và địa lý được dư luận đánh giá cao về việc ra theo hướng mở, gắn với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội cũng như yêu cầu kiến thức liên bộ môn.

Nâng số lượng bài chấm chung

Trả lời băn khoăn của báo giới về quyết định bỏ chấm chéo bài tự luận giữa các địa phương, Bộ GD-ĐT có chỉ đạo các sở GD-ĐT trong việc chấm bài để bảo đảm công bằng và chính xác, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định Bộ GD-ĐT không quy định chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh, thành nhưng yêu cầu tổ chức chấm chéo trong nội bộ địa phương. Bên cạnh đó, giáo viên không được chấm bài tự luận của TS do mình giảng dạy.

Về lo lắng các địa phương sẽ làm lại hướng dẫn chấm không theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT như đã từng xảy ra trong năm 2011, ông Hiển nhấn mạnh: “Bộ GD-ĐT không cho phép các sở GD-ĐT làm lại hướng dẫn chấm khác hướng dẫn của bộ. Đơn vị nào làm sai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Tuy nhiên, nhằm tăng thêm độ chính xác trong việc chấm thi, ông Hiển cho biết sẽ nâng số lượng bài chấm chung nhiều hơn các năm trước để cán bộ chấm thi hiểu rõ về hướng dẫn chấm. “Bộ GD-ĐT sẽ chấm kiểm tra lại 5% số bài để xem các giám thị chấm thi có chính xác hay không?” - ông Hiển nói.

Phúc khảo không quá 10 ngày

Điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là mọi TS đều có quyền xin phúc khảo chứ không tính đến độ chênh lệch điểm bài thi với điểm trung bình môn học lớp 12 như trước đây. Quy định này sẽ khiến số TS nộp đơn phúc khảo dự kiến tăng lên rất nhiều, gây khó khăn cho tiến độ chấm thi.

Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi niêm yết kết quả, các sở GD-ĐT sẽ nhận đơn phúc khảo của TS, thời gian chấm phúc khảo không quá 10 ngày. Dựa vào số đơn đề nghị chấm phúc khảo, các sở GD-ĐT sẽ lập hội đồng chấm nhiều hay ít cán bộ.

Theo ông Kiên, năm nay, Bộ GD-ĐT không duyệt kết quả thi tốt nghiệp của các sở GD-ĐT mà yêu cầu báo cáo kết quả trước khi công bố với báo chí. “Những năm trước, các sở GD-ĐT chưa báo cáo Bộ GD-ĐT nhưng đã đưa kết quả lên mạng, thế là không được” - ông Kiên nhấn mạnh.

Trường hợp TS Trương Thị Việt (lớp 12C9 Trường THPT số 1 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, có cha bị sét đánh chết) đang được hội đồng thi trường này đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy chế của Bộ GD-ĐT vì năm học lớp 12, TS này xếp loại học lực khá và hạnh kiểm tốt.

Đề toán, ngoại ngữ đều dễ

Kết thúc 2 môn thi cuối cùng là toán và ngoại ngữ (hoặc môn vật lý thay thế), đánh giá của nhiều TS tại TPHCM cho biết đề thi cả 2 môn nhẹ nhàng, dễ kiếm điểm 10.

Tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5 - TPHCM) nhiều TS bước ra sau giờ thi môn toán với gương mặt rạng rỡ. TS Đại Duy (Trường THPT Hùng Vương, quận 5) cho biết dù chỉ là học sinh khá nhưng bài thi môn toán chắc chắn em sẽ được 10 điểm.

Theo TS Định Bang (Trường Trung học thực hành - Trường ĐH Sư phạm TPHCM), đề thi chủ yếu của chương trình lớp 12 nên ai cũng làm được. “Nội dung trong đề thi thuộc dạng trung bình, TS học cơ bản là có thể làm hết” - TS Bang khẳng định.

Tương tự, môn thi ngoại ngữ cũng được TS cho là khá dễ, không có những câu hỏi đánh đố. TS Minh Anh (Trường THPT An Đông, quận 5) cho biết đề thi trắc nghiệm tiếng Anh em làm hết, khả năng đạt 8 - 9 điểm.

Từ ngày 5-6, hội đồng chấm thi của TPHCM sẽ làm việc với khoảng 1.200 người tham gia ở tất cả các khâu. Dự kiến, ngày 17-6 sẽ có kết quả thi.
H.Lân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo