xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nên chọn trường theo sức học

Nhóm PV Giáo dục

Cuộc giao lưu trực tuyến nhằm tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh trước kỳ thi ĐH, CĐ 2009 do Báo Người Lao Động tổ chức vào sáng 15-2 đã thu hút sự tham gia đông đảo của phụ huynh và học sinh. Dưới đây là các câu hỏi – đáp tiêu biểu

img
TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM (bìa trái), cùng đại diện các trường đang giải đáp thắc mắc của thí sinh. Ảnh: N.HỮU

* Các khoa công nghệ thông tin (CNTT) của Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ Thông tin có gì khác nhau và trường nào dễ đậu hơn?

Trương Anh Dũng (TPHCM)

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, trả lời: Trước đây, CNTT chỉ là một ngành chung. Cùng với sự phát triển khoa học, ngành CNTT nay được hiểu là một nhóm ngành. Dù được đào tạo ở nhiều trường khác nhau, nhưng ngành CNTT có một khung chương trình giai đoạn cơ bản tương đối giống nhau. Sự khác nhau thường ở giai đoạn chuyên ngành, tùy theo thế mạnh của nhà trường. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn hằng năm ngành CNTT ở các trường và cân nhắc thi vào trường phù hợp sức học để có cơ hội trúng tuyển cao.

* Xin cho biết thông tin về ngành khoa học môi trường, công nghệ  môi trường? Ngành nào ở trường có điểm chuẩn thấp và cơ hội trúng tuyển cao? Xin cho biết thêm về ngành hải dương học?

Lê Thành Hưng (TPHCM)

- TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, trả lời: Ngành khoa học và công nghệ môi trường được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về khoa học cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực có liên quan. Một số ngành có điểm chuẩn không cao của năm 2008: toán - tin học, vật lý, hóa, hải dương học khí tượng – thủy văn, địa chất (khối A), môi trường (khối A), khoa học vật liệu. Riêng ngành hải dương học, khí tượng và thủy văn có nhu cầu và tầm quan trọng cao của kinh tế - xã hội, đất nước cần những chuyên gia giỏi nhưng các năm qua điểm chuẩn không cao. Ngành này đào tạo kiến thức về các vấn đề có liên quan đến biển, khí quyển và tương tác biển, sự sống và phát triển...

* Em đang phân vân không biết thi trường nào ở khối A có điểm chuẩn thấp và cũng chưa biết theo ngành nào?

Trần Anh Quang (Long An)

- Thạc sĩ Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM: Em nên quan tâm trước hết là thích ngành nào? Ngành đó thi khối gì? Ngành đó có ở trường nào? Như vậy sẽ phù hợp với việc định hướng nghề nghiệp hơn. Học lực của em trung bình nên chọn ngành mà em thích, thi khối A, có ở trường nào mà điểm chuẩn vài năm gần đây từ điểm sàn trở lên sẽ yên tâm hơn.

* Học chương trình quản trị kinh doanh tại Trường CĐ Quốc tế Cetana PSB có khác gì với chương trình này ở Singapore?

Hoàng Hữu Thọ (quận 7-TPHCM)

- Thạc sĩ Bùi Minh Diễm Châu, Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế Cetana PSB Intellis, trả lời: PSB College đào tạo các chương trình diploma về quản trị và kinh doanh của PSB tại Việt Nam. Toàn bộ chương trình học tại Việt Nam đồng nhất với chương trình PSB tại Singapore hay bất kỳ một cơ sở nào của PSB tại các nước khác. Sinh viên khi theo học tại Việt Nam có thể tiết kiệm được thời gian và kinh phí học tập so với khi học toàn bộ chương trình tại nước ngoài. Khi hoàn tất chương trình diploma tại Việt Nam hoặc Singapore có thể chuyển tiếp ĐH tại một trường ĐH ở Singapore, Úc... Chương trình diploma PSB được nhiều nhà tuyển dụng là các công ty đa quốc gia công nhận vì phù hợp thực tiễn

* Liệu điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm nay có tăng lên? Em định thi vào ngành chứng khoán, đó có phải là quyết định đúng đắn trong tình hình chứng khoán ảm đạm?

Phạm Thị Hà My (quận Thủ Đức – TPHCM)

Thạc sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TPHCM, trả lời: Trường ĐH Kinh tế TPHCM tuyển sinh theo một điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành. Điểm chuẩn năm 2007: 21,5, năm 2008: 18,5. Việc tăng hay giảm điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố (số lượng thí sinh dự thi, độ khó của đề thi, chất lượng thí sinh, chỉ tiêu của trường). Năm nay chỉ tiêu vào trường là 5.000 sinh viên. Chuyên ngành chứng khoán của trường nhận được rất nhiều sự lựa chọn từ phụ huynh và thí sinh. Việc định hướng chọn ngành cho tương lai rất quan trọng, không phải tùy thuộc vào một vài hiện tượng, sự kiện nào đó. Hơn nữa, việc chọn ngành hay chuyên ngành nào đó còn phải tính đến khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, có nghĩa là sau 4 năm nữa, chứ không phải bây giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo