xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá chủ quan, nhiều sai sót !

Phước Trịnh

Sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót

Chiều 24-7, Sở GD-ĐT Quảng Nam tổ chức họp báo công bố điểm phúc khảo và sự cố “nhầm điểm”, làm nhiều học sinh giỏi bị điểm kém môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2009-2010 (Báo NLĐ ngày 20-7 đã thông tin). Ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, thừa nhận có quá nhiều sai sót trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua.


“Râu ông nọ cắm cằm bà kia”


Theo ông Nguyễn Tấn Thắng, ngoài việc nhầm lẫn bài thi môn toán ở phòng số 2 và phòng số 3 ở Hội đồng thi (HĐT) Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, hội đồng phúc khảo của sở còn phát hiện quá nhiều sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua. Cụ thể, tại HĐT Trường THPT Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ), 77 thí sinh của các phòng thi 11, 12, 13 bị nhầm điểm môn văn. Nguyên nhân là do bộ phận làm phách lộn bài thi “đuôi” của phòng 13 để lên đầu của xấp bài thi phòng 11. Môn toán tại phòng thi số 18 của HĐT Trường THPT Núi Thành cũng xảy ra sự cố: Do một thí sinh vắng mặt nên 7 thí sinh tiếp theo lần lượt “chồng” tên lên. Môn toán tại phòng thi số 14 HĐT Trường THPT Quế Sơn, có 2 thí sinh “vô tình” hoán đổi... chỗ ngồi (đánh theo số báo danh) trong khi thi.


Nguyên nhân xảy ra việc nhầm điểm thí sinh theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” là do lỗi quá chủ quan của một số HĐT và trách nhiệm của hội đồng chấm thi, cụ thể là bộ phận làm phách bài thi. Riêng tại HĐT Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, có sai sót “không thể hiểu nổi” là do phó chủ tịch HĐT này (hiệu phó của Trường THPT Bán công Thái Phiên) đã sửa lại số thứ tự túi bài thi phòng thi số 3 sang túi bài thi phòng thi số 2 mà mình đã ghi (đúng thứ tự) trước đó (!?). Ông Nguyễn Tấn Thắng cho biết: “Khi kết thúc kỳ thi, Phó Chủ tịch HĐT Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã đưa vợ vào TPHCM chữa bệnh nên chúng tôi chưa thể tổ chức đối chất (giữa bộ phận đánh số túi bài thi và bộ phận làm phách - PV) để làm rõ sai sót này”.


Từ 0 điểm lên 9,5 điểm

Mặc dù chỉ tiếp nhận 161 đơn xin phúc khảo (138 bài thi môn toán, 19 bài môn văn và 4 bài môn hóa) tại 68 HĐT nhưng do sự cố nhầm điểm tại HĐT Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Bàn) nên hội đồng phúc khảo của Sở GD-ĐT Quảng Nam đã cho ráp phách tất cả các bài thi và tiến hành phúc khảo lại bài thi có điểm 0 và các bài thi của học sinh giỏi (lớp 9) có kết quả dưới điểm 5. Qua phúc khảo, có 79 thí sinh thay đổi điểm môn văn và 45 thí sinh thay đổi điểm môn toán do ráp phách lại.


Ngay sau khi có kết quả phúc khảo, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã kịp thời “trả điểm” lại cho các thí sinh bị nhầm và kịp thời thông báo điểm các thí sinh cho các trường THPT trong tỉnh. Kết quả ráp phách tỏ ra công bằng: Thí sinh học lực khá, giỏi đều có điểm cao; thí sinh trung bình và yếu thì có điểm thấp. Sau khi được Sở GD-ĐT Quảng Nam “trả lại tên cho em”, nhiều em là học sinh giỏi nhưng có điểm kém môn toán tại HĐT Trường Nguyễn Văn Trỗi, nay lại đạt điểm cao như em Trần Thảo Nhi từ 0 điểm lên 9,5 điểm. Đối với những học sinh giỏi nhưng có điểm kém, thậm chí là điểm 0 môn toán hoặc văn, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định là “có vấn đề” trong chất lượng dạy và học tại các trường THCS. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo