xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rắc rối xét tuyển chung

Gia Thùy

Việc thất lạc hàng ngàn phiếu điểm (giấy chứng nhận kết quả thi ĐH-CĐ để xét tuyển nguyện vọng (NV) 2) đã khiến nhiều thí sinh (TS), phụ huynh và cả nhà trường khốn khổ.

Bà Nguyễn  Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương, cho biết trường đã phải cấp rất nhiều giấy xác nhận cho TS về việc nhà trường đã gửi phiếu báo điểm nhưng TS không nhận được để đi xin xác nhận điểm.
 
Tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, nhân viên phòng đào tạo cũng phải vất vả chứng nhận hàng trăm trường hợp tương tự.
 
“Những ngày qua, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều TS và phụ huynh rất vất vả, lo lắng khi đã sắp đến ngày hết hạn xét tuyển NV2 mà vẫn không nhận được phiếu điểm. Họ phải chạy từ chỗ này đến chỗ nọ để “truy lùng” phiếu điểm. Thiệt thòi gây ra cho TS chính là ở quy định thiếu hợp lý trong tuyển sinh”- ông Lý Ngọc Đức, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, bức xúc.
 
Thay vì các trường tổ chức thi gửi phiếu điểm trực tiếp cho TS thi nhờ ở trường mình thì quy định của bộ lại bắt buộc các trường tổ chức thi phải gửi kết quả và phiếu báo điểm cho trường không tổ chức thi nhưng có TS tham gia xét tuyển, rồi trường không tổ chức thi mới gửi phiếu điểm cho TS.
 
Ông Đức cho biết, có hàng trăm TS thi nhờ ở nhiều trường khác nhau, kết quả gửi về nhiều, trường phải xử lý dữ liệu rồi mới gửi giấy báo điểm cho TS, rất phiền phức.
 
“Tại các hội nghị tuyển sinh, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị bộ thay đổi quy định này nhưng không được. Các trường tổ chức thi nên gửi trực tiếp phiếu điểm cho TS để tránh thất lạc và rắc rối”- ông Đức nói.
 
Không chỉ rắc rối ở phiếu điểm, các trường hiện rất lo TS “ảo”. Có trường đã nhận được hàng ngàn hồ sơ NV2 trong khi chỉ tiêu chỉ vài trăm, tuy nhiên xác định điểm trúng tuyển bao nhiêu để tuyển cho đủ thì cực kỳ khó vì với cuộc chơi “3 chung”, TS có đến 3 cơ hội.
 
Với TS, tham gia xét tuyển cũng như tham gia chơi xổ số. Hàng ngàn TS có điểm cao vẫn khó có cơ hội vào ĐH khi mà ngành họ đăng ký xét tuyển “không may” có quá đông hồ sơ đăng ký...
 
Xét tuyển chung cũng dẫn tới chuyện “người ăn không hết, kẻ lần không ra”. Nhiều trường tốp trên thong dong nhận hồ sơ với cơ hội trúng tuyển rất nhỏ nhoi cho TS thì các trường tốp dưới đang dùng mọi chiêu để vơ vét TS mà vẫn lo không tuyển được.
 
Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM, cho biết trường phải liên hệ với các trường bạn để “nếu TS không đủ điểm trúng tuyển vào trường đó thì giới thiệu sang trường này”.
 
Theo trưởng phòng đào tạo của một trường ĐH tại TPHCM, việc xét tuyển NV3 khi TS trúng tuyển các NV trước đó đã nhập học cũng là điều rất phiền phức. Các trường phải mất cả tháng để ổn định sĩ số lớp, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên nhiều năm qua, sân chơi ba chung vẫn chưa có sự thay đổi nào thuận lợi hơn cho nhà trường và TS.
 
Nhiều trường mong muốn được tự tổ chức tuyển sinh, thoát khỏi những ràng buộc rắc rối của kỳ thi ba chung. Nhưng mong muốn này biết đến bao giờ mới thành hiện thực?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo