xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sĩ tử lo đến... mất ngủ trước ngày thi đầu tiên

B.Vân - Ca Linh - Tấn Thạnh - Quang Nhật - Huy Lân

(NLĐO) – Nhiều sĩ tử bày tỏ tâm trạng lo lắng trước một kỳ thi hoàn toàn mới lạ cả về quy chế lẫn đề thi và cách xét tuyển.

Tại TP HCM, nhiều thí sinh đến sớm, sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM

 

img

* Sáng 1-7, thị sát cụm thi của Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Sư phạm TP HCM, thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá giám thị coi thi và thí sinh nắm rất vững quy chế thi.

Ở những nơi thuận lợi về giao thông, việc giao nhận đề thi được thực hiện từng môn, ở nơi khó khăn thì giao nhận luôn 8 môn và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, phó Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 cho biết.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết một ngày trước kỳ thi, ban chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều cụm thi và nhận thấy công tác chuẩn bị thực hiện rất tốt, có sự phối hợp tốt, chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan. Mọi việc chuẩn bị đã sẵn sàng cho công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, sáng sớm ngày 1-7, sĩ tử ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã đến hội đồng thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Do năm nay có nhiều đổi mới nên các sĩ tử đã tỏ vẻ hết sức lo lắng. Nhiều em cho biết mất ngủ trước ngày thi đầu tiên.

Thí sinh Trần Thị Kiều Trinh (học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho hay cả đêm qua em lo lắng không ngủ được. “Kỳ thi này đối với chúng em rất quan trọng vì chỉ thi 1 lần mà quyết định cả đời, không như các năm trước có nhiều kỳ thi. Ngoài ra, đề thi dự đoán cũng sẽ khó hơn nên chúng em cực kỳ lo lắng” – thí sinh Trinh chia sẻ.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Lệ Thanh (học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cùng dự thi Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) thì cho biết sẽ xét tuyển vào trường ĐH Y Huế. Thanh cho rằng mặc dù là thí sinh sẽ có 4 lần xét tuyển nhưng thực chất cơ hội để các em vào trường mong muốn là thấp hơn so với các năm trước.

“Đối với kỳ thi 3 chung, nhiều bạn muốn thi vào trường tốp cao hơn nhưng sợ không đủ điểm nên sẽ đăng ký các trường tốp thấp hơn. Chính vì thế cơ hội vào các trường tốp cao và trường mong muốn của chúng em sẽ tăng lên nhưng nay thì thi xong mới đăng ký nên chắc chắc tỉ lệ vào trường sẽ thấp hơn rồi” – Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, theo thí sinh Thanh, đề thi năm nay được các thầy cô dự đoán là sẽ có 50% dễ và 50% khó. Trong đó, câu dễ thì cực kỳ dễ mà khó thì cực kỳ khó nên sẽ bất lợi cho các thí sinh có học lực trung bình.

Cụm thi số 27 do ĐH Đà Nẵng chủ trì dành cho hơn 30.000 thí sinh của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Để thuận lợi cho thí sinh được đến trường thi đúng giờ, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản cấm xe ben lưu thông ở các tuyến đường trọng yếu dẫn vào trung tâm trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Sĩ tử đến trường thi từ tờ mờ sáng và chọn góc yên tĩnh để xem lại bài tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Sĩ tử đến trường thi từ tờ mờ sáng và chọn góc yên tĩnh để xem lại bài tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

 

Mẹ ngồi cạnh con đang ôn bài trước giờ thi ngay trong khuôn viên trường

Mẹ ngồi cạnh con đang ôn bài trước giờ thi ngay trong khuôn viên trường

 

Đưa con đến tận trường thi và nhắc nhở các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho kỳ thi quan trọng

Đưa con đến tận trường thi và nhắc nhở các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho kỳ thi quan trọng

 

Và dắt tay, động viên sĩ tử tươi cười trước giờ thi
Và dắt tay, động viên sĩ tử tươi cười trước giờ thi
Hai thí sinh từ tỉnh Quảng Nam ra TP Đà Nẵng dự thi đã lo lắng suốt đêm qua nhưng vẫn tươi vui khoác tay nhau cùng vào trường thi
Hai thí sinh từ tỉnh Quảng Nam ra TP Đà Nẵng dự thi đã lo lắng suốt đêm qua nhưng vẫn tươi vui khoác tay nhau cùng vào trường thi
CSGT làm nhiệm vụ phân luồng xe trên đường Tôn Đức Thắng, trước cổng Trường ĐH Bách khoa để tránh kẹt xe trước giờ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia
CSGT làm nhiệm vụ phân luồng xe trên đường Tôn Đức Thắng, trước cổng Trường ĐH Bách khoa để tránh kẹt xe trước giờ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia

*Sáng sớm cùng ngày, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia, tại cụm thi Cần Thơ cũng có nhiều thí sinh đến rất sớm. Không khí căng thẳng đều hiện rõ trên mặt các em.

Trưởng điểm thi tại Khoa Khoa Học Tự Nhiên (Trường ĐH Cần Thơ) phổ biến quy chế cho giám thị.

Trưởng điểm thi tại Khoa Khoa Học Tự Nhiên (Trường ĐH Cần Thơ) phổ biến quy chế cho giám thị.

Cụm 2 do Sở GD-ĐT Cần Thơ phối hợp với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM chủ trì với 3.851 thí sinh dự thi. Năm nay,tại Cần Thơ có 2 cụm thi: cụm 1 do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì có gần 24.000 TS dự thi, gồm các em tại 5 tỉnh, thành: TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, 1 phần tỉnh Vĩnh Long và huyển đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Thí sinh căng thẳng vào phòng thi

Thí sinh căng thẳng vào phòng thi

Từ 6 giờ sang, nhiều thí sinh đã hối hả đến phòng thi trong tâm trạng hồi hộp. Em Hồ Chi Phương, thí sinh đến từ Trường THPT Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bày tỏ: “Vượt mấy trăm km từ Phú Quốc đến Cần Thơ em không sợ nhưng sao gần vào giờ thi e hồi hộp quá. Dù đã ôn bài kỹ càng, không biết đề Toán ra có “trúng tủ” hay không?”

Thí sinh được gọi vào phòng thi

Thí sinh được gọi vào phòng thi

* Tại nhiều điểm thi thuộc cụm thi số 26 ĐH Huế, từ sáng sớm thí sinh và người nhà đã có mặt ở các điểm thi. Tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ (TP Huế), các thí sinh đầy vẻ âu lo trước môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh đã tranh thủ đến sớm và ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi.

Do đi sớm, đợi chờ vào phòng thi lâu nên nhiều thí sinh tỏ ra rất lo lắng. "Đây là buổi thi đầu tiên, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng em vẫn hồi hộp rất nhiều" - thí sinh Nguyễn Thị Thu (quê Quảng Bình) chia sẻ.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Vỹ Dạ tìm bóng cây ôn lại bài trước khi vào phòng thi

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Vỹ Dạ tìm bóng cây ôn lại bài trước khi vào phòng thi

 

 

Thí sinh ôn thi trong lớp học

Thí sinh tranh thủ ôn bài trong lớp học

Cụm thi 26 do Đại học Huế chủ trì có gần 28.000 thí sinh đến từ 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đến 30 điểm thi với 716 phòng thi khắp các trường ĐH, CĐ, TCCN… đóng trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục đăng kí dự thi.

img

 

Tranh thủ ôn bài ở mọi nơi

Tranh thủ ôn bài ở mọi nơi

Riêng cụm thi do địa phương Sở Giáo dục Thừa Thiên - Huế chủ trì toàn tỉnh có hơn 3.900 thí sinh được bố trí ở 12 điểm thi, 156 phòng thi được rải khắp các huyện, thị xã và vùng nội đô thành phố. Ghi nhận cho thấy rất hiếm có trường hợp thí sinh nào đi trễ vì có sự chuẩn bị khá tốt.

Sáng ngày 1-7, thời tiết ở Huế đã oi bức từ sáng cũng tạo tâm lý căng thẳng cho các thí sinh. Để phần nào động viên các em, nhiều phụ huynh đưa con em mình đến Huế dự thi đã tạo điều kiện ăn ở khá tốt như thuê nhà nghỉ, khách sạn có máy lạnh để đảm bảo sức khỏe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo