xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Soi” điểm chuẩn, chọn trường

ĐẶNG TRINH

Trong chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” tại Cần Thơ, nhiều thí sinh đã quan tâm đến việc chọn trường vừa sức, phù hợp với khả năng

Sáng 13-3, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra tại hội trường lớn Trường ĐH Cần Thơ (đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), với sự tham dự của gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT ở TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
 
img
Ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, đang trả lời câu hỏi của thí sinh. Ảnh: TẤN THẠNH

Học tập tốt trước đã!
 
Tham dự chương trình lần này có các chuyên viên tư vấn: Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM; ông Kim Thát, chuyên viên tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ; thạc sĩ Trần Phương, chuyên viên tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen; ông Cao Quảng Tư, chuyên viên tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; thạc sĩ Nguyễn Hồng Trang, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông; thạc sĩ Nguyễn Quang Anh Chương, Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường CĐ nghề Việt Mỹ.

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Nguyễn Kim Quang đã giới thiệu những thông tin bổ ích về kỳ thi ĐH- CĐ sắp tới với thí sinh. Theo đó, về cơ bản vẫn tổ chức theo hướng 3 chung: chung đề, chung đợt và dùng chung kết quả xét tuyển. Tiến sĩ Quang cho biết: “Năm nay, thí sinh có thể đến trước khi thi một ngày để điều chỉnh thông tin nếu có sai sót. Đặc biệt, thí sinh nên ghi đầy đủ, chính xác hồ sơ và địa chỉ liên lạc để cán bộ tuyển sinh các trường dễ liên lạc khi có vấn đề phát sinh”- tiến sĩ Quang lưu ý.

Nhiều câu hỏi của thí sinh trong chương trình tư vấn cho thấy các em còn thiếu khá nhiều thông tin cơ bản về kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay. Điển hình như việc hỏi về chế độ ưu tiên cho từng đối tượng, cách thức nộp hồ sơ, trường nào đào tạo ngành gì, tốt nghiệp thì trường nào cấp bằng…
 
Ông Nguyễn Vĩnh An - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ
Các chuyên gia tư vấn cho biết thêm năm nay, thời hạn xét tuyển nguyện vọng 2 kéo dài thêm 5 ngày (từ 25-8 đến 15-9) nên thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn trường, chọn ngành.

“Học xong em sẽ làm gì?”- Đó là tâm tư chúng tôi ghi nhận được khi tiếp xúc với nhiều thí sinh đến tham dự chương trình, cũng như qua các câu hỏi gửi về ban tư vấn. Chính vì vậy, chương trình đào tạo của các ngành được thí sinh “soi” khá kỹ. Em Bùi Ngọc Vinh, Trường THPT Tân Phú, hỏi ngành tiếng Anh của Trường ĐH Cần Thơ đào tạo những gì, nếu học ngành này có được giữ lại trường làm việc không? Ông Nguyễn Vĩnh An cho biết: “Ngành này sẽ đào tạo kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh, văn hóa nước Anh. Sau khi tốt nghiệp, em có thể học thêm chứng chỉ giáo dục sư phạm và nộp đơn tại các sở GD- ĐT. Tùy theo năng lực của em và nhu cầu giáo viên của trường lúc đó, em có thể được giữ lại để tham gia giảng dạy”.

Một học sinh làm sôi động hội trường với câu hỏi ngắn gọn: Ngành nghề nào đang cần nhiều nhân viên nhất? Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang khẳng định: Đây là quan tâm chính đáng của tất cả thí sinh. Thực tế, nhiều ngành đang rất cần nguồn lao động. Ngay từ bây giờ, các em cần học tập theo năng lực, sở trường của mình. Kinh tế cần nhiều, khoa học kỹ thuật cũng cần nhiều. Nếu em học tập tốt thì xã hội và việc làm không phụ các em”.
 
img
Học sinh ghi phiếu thông tin gửi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động Ảnh: TẤN THẠNH

Em Trương Lâm Tuyết, học sinh Trường THPT Tân Phú, băn khoăn về ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Hoa Sen, còn bạn Trần Quang Xuân thì hỏi về việc làm sau khi ra trường tại Trường CĐ Viễn Đông. Theo thạc sĩ Trần Phương, với ngành thiết kế thời trang, các em sẽ được đào tạo để trở thành những chuyên viên về thiết kế mẫu, tạo mẫu và làm việc tại các phòng thiết kế, phòng kỹ thuật hoặc các doanh nghiệp về thời trang.
 
Đối với ngành tài chính - ngân hàng tại Trường CĐ Viễn Đông, theo thạc sĩ Nguyễn Hồng Trang, tuy năm học 2011-2012, trường chưa tuyển sinh ngành này nhưng để làm việc được tại các ngân hàng, các em có thể học kế toán, học quản trị kinh doanh. “Thực tế, đã có rất nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán đặt hàng sinh viên tốt nghiệp từ hai ngành này”- thạc sĩ Trang cho biết.

Cân nhắc điểm chuẩn

Các chuyên gia tư vấn nhìn nhận thí sinh đã bắt đầu quan tâm nhiều tới việc chọn trường vừa sức, phù hợp với khả năng, thông qua rất nhiều câu hỏi về điểm chuẩn, tỉ lệ chọi.

Em Trần Tuyết Mai, học sinh Trường THPT Lê Văn Tám, hỏi: Trường ĐH Hoa Sen có ngành tiếng Anh không và điểm chuẩn vào trường có cao không? Thạc sĩ Trần Phương cho biết ngành tiếng Anh là một trong những thế mạnh đào tạo của trường. Điểm chuẩn năm vừa rồi là 20, trong đó môn tiếng Anh hệ số 2.

Một học sinh đến từ Sóc Trăng quan tâm tới điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin (CNTT) Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang cho rằng nhu cầu về CNTT rất lớn, đặc biệt là nguồn lao động trình độ cao để hội nhập quốc tế và nguồn lao động ở tất cả các lĩnh vực. “Có 2 bậc đào tạo tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM: Chính quy và CĐ. Điểm chuẩn thường cao: 18-20 (khối A,) có khoảng trên 550 chỉ tiêu. Bậc CĐ không thi mà xét tuyển khối A. Mọi năm, trường lấy điểm bằng điểm sàn CĐ khối A. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường đào tạo về CNTT, vì vậy em nên cân nhắc về điểm chuẩn để chọn trường”- tiến sĩ Quang nói.

Những câu hỏi về điểm chuẩn, tỉ lệ chọi tiếp tục được đặt ra khi học sinh Trương Như Quỳnh băn khoăn: “Em muốn thi vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhưng nhà nghèo, lại nghe nói điểm chuẩn khá cao, vậy thì có nên học ngành này không?”. Ông Nguyễn Vĩnh An cho biết như các năm trước, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ có điểm chuẩn khoảng 23-24. “Các em nên lưu ý điểm chuẩn để so sánh với sức học của mình. Đây cũng là trường tốp trên nên cần cân nhắc khi đăng ký. Vì là ngành đặc thù nên sinh viên phải đầu tư nhiều về tài liệu học tập so với các ngành khác. Em nên so sánh với điều kiện gia đình. Nếu thiết tha với ngành và có kết quả học tập tốt thì nên thi. Ngoài ra, khi học, em sẽ nhận được sự hỗ trợ của xã hội” - ông An nói.
Nhóm ngành du lịch, thương mại hâm nóng hội trường với nhiều sự quan tâm của thí sinh. Minh Thùy, Trường THPT Lương Thế Vinh, gửi câu hỏi: Ngành du lịch của Trường ĐH Cần Thơ có điểm chuẩn năm trước bao nhiêu và chỉ tiêu năm nay bao nhiêu? Ông Nguyễn Vĩnh An nhắc nhở: “Ngành du lịch tuyển sinh theo 2 khối C và D1. Em nên cân nhắc vào năng lực của mình để chọn khối. Tốt nghiệp ngành này, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch của các công ty du lịch hoặc cơ quan quản lý hành chính về du lịch tại các địa phương. Trong những năm qua, số lượng thí sinh đăng ký vào ngành này tương đối nhiều, do đó tỉ lệ chọi khá cao, cụ thể: Khối C là 16, D1 là 17,5 điểm. Chỉ tiêu năm nay là 80”. 

Chọn cách học phù hợp

Trả lời câu hỏi “hóc búa” của một thí sinh “làm sao để học đâu nhớ đó?”, tiến sĩ Nguyễn Kim Quang nhấn mạnh: “Quan trọng là phương pháp học. Khả năng nhớ của mỗi người khác nhau nhưng có thể được cải thiện tùy theo thời điểm, sức khỏe, cách học.
 
Có rất nhiều phương pháp học tập khoa học, thí sinh nên lựa chọn phương pháp học phù hợp với mình. Tốt nhất là nên dậy sớm để học bài, như vậy sẽ nhớ lâu hơn. Học tập là một quá trình tích lũy, gồm mắt nhìn, tai nghe, miệng phát âm, tay viết. Có những tấm gương  mà trong sự thành công có đến 90% là do cần cù”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo