xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thí sinh "mê" ngành kinh tế, quốc tế

B.Vân - H.Dũng

(NLĐO) – Ban Tư vấn chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” đã giải đáp nhiều câu hỏi của thí sinh Đà Nẵng liên quan đến các khối thi, đặc biệt là việc học và cơ hội việc làm ở các ngành kinh tế, quốc tế.

Đúng 8 giờ ngày 22-3, hơn 600 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại Hội trường trường THPT Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng để tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Tham gia ban tư vấn có đại diện Đại học Quốc gia TP HCM, các trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH FPT tại Đà Nẵng, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Quảng Nam, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Duy Tân.

Băn khoăn chọn khối thi, chọn ngành

Ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết đây là năm thứ 11 Báo Người Lao Động tổ chức chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” nhằm cung cấp những kiến thức bổ ích cũng như những thông tin cần thiết cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ 2012.
 
img
Ông Nguyễn Văn Tín – Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động - phát biểu tại buổi tư vấn

img
Đông đảo học sinh đến tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Đà Nẵng sáng 22-3
 
Mở đầu chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM cung cấp những thông tin khái quát về kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm nay cho các thí sinh (TS) Đà Nẵng.

Giải đáp các thắc mắc của TS xung quanh việc chọn ngành, chọn trường thi, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa khuyên TS nên chọn ngành theo sở thích và chọn trường theo năng lực học tập. Trước khi đăng ký dự thi, TS nên tham khảo ý kiến của phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm để có được định hướng tốt nhất khi chọn trường, chọn ngành. Về điều kiện làm việc, sau khi tốt nghiệp đại học bên cạnh những kiến thức chuyên môn, thí sinh còn được trang bị những kỹ năng khác nên yên tâm về điều kiện làm việc.
 
img
Thí sinh Đà Nẵng quan tâm nhiều đến cơ hội việc làm tại các ngành kinh tế, quốc tế.
 
Thí sinh Trần Nhật Vy bày tỏ kiến thức tiếng Anh của Vy còn hạn chế nhưng lại phân vân giữa hai ngành là kinh doanh thương mại và kinh doanh quốc tế nên muốn nhờ ban tư vấn lựa chọn giúp giữa hai ngành.
 
Trả lời vấn đề này, Tiến sĩ Trần Quang Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, tư vấn

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, TP Đà Nẵng có 2 trường lọt vào danh sách 200 trường THPT có tỷ lệ đậu ĐH cao nhất cả nước. Trong đó, THPT Lê Quý Đôn xếp thứ 14 và có điểm bình quân 3 môn thi trên 20 điểm, THPT Phan Châu Trinh xếp thứ 73 với số điểm thi bình quân 3 môn từ 16 điểm..

Nhật Vy nên chọn thi khối A để khả năng đậu cao hơn. Trong quá trình học, nhà trường sẽ đào tạo để tăng cường vốn tiếng Anh của sinh viên. Tiến sĩ Hải cũng cho biết tùy theo năng lực tiếng Anh mà sau khi ra trường, sinh viên học hai ngành trên có thể có cơ hội việc làm các ngành liên quan đến kinh doanh thương mại tại các công ty trong nước và ngoài nước.

Quan tâm đến việc làm

TS Trần Phan Khánh Linh muốn thi quốc tế học nhưng lại băn khoăn về công việc trong tương lai nên mong muốn được giải đáp. Các thành viên trong ban tư vấn đều cho rằng học ngành quốc tế học sẽ có cơ hội làm việc ở các ngành nghề đối ngoại, lễ tân, ngoại giao trong các công ty trong và ngoài nước.
 
img
Các thành viên ban tư vấn đã giải đáp nhiều thắc mắc của thí sinh
 
img

 
Tiến sĩ Trần Quang Hải, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, cho biết hầu hết sinh viên học quốc tế học tại trường đều có việc làm sau khi ra trường. Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cũng có mở lớp chất lượng cao cho sinh viên học ngành này với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

TS  Đặng Thanh Vân muốn thi vào ngành tâm lý học nhưng lại không biết làm việc gì sau khi tốt nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định tâm lý học là một ngành nghề rất cần thiết trong xã hội hiện nay. Học ngành tâm lý học có thể làm việc lại các trung tâm tư vấn tâm lý khác nhau. Ngành tâm lý học cũng được đào tạo rộng rãi tại các trường ĐH KHXH&NV, ĐH Sư phạm trên cả nước.

Ngoài ra, hàng trăm câu hỏi của TS liên quan đến các chương trình đào tạo liên kết với các trường ĐH ngoài nước tại các trường dân lập có tham gia tư vấn cũng được ban tư vấn giải đáp kịp thời.
 
img
Trao học bổng cho học sinh Đà Nẵng

Một TS cũng muốn thi vào ngành quan hệ quốc tế nhưng lại không biết nên thi vào trường nào và sau khi ra trường sẽ được làm những công việc gì. Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết trường đã tuyển sinh ngành quan hệ quốc tế được 5 năm và tuyển sinh hai khối C, D. Sinh viên học ngành này được nhà trường giới thiệu chỗ thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.
 
Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho biết tại Trường ĐH KHXH&NV TPHCM cũng tuyển sinh ngành quan hệ quốc tế khối D1 nhưng có điểm chuẩn khá cao và thường không xét NV2. Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cũng cho biết tuyển 150 chỉ tiêu ngành Quốc tế học.

 
Tại buổi tư vấn, Trường ĐH FPT tại Đà Nẵng đã phối hợp với Báo Người Lao Động trao 3 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo, trị giá hơn 207 triệu đồng mỗi suất kèm theo học phí của khóa tiếng Anh dự bị cho 3 học sinh trường THPT Phan Châu Trinh.
 
Trường ĐH Duy Tân trao 6 suất học bổng với tổng trị giá 6,2 triệu đồng cho học sinh Trường THPT Trần Phú và THPT Phan Châu Trinh. Trường ĐH Kiến trúc trao 4 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh.

 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo