xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thờ ơ với tuyển sinh riêng

Huy Lân

Nhiều trường ĐH tuyển sinh riêng theo hình thức xét kết quả học tập ở bậc THPT. Tuy nhiên, tại rất nhiều trường THPT, không có thí sinh nào đăng ký tuyển sinh riêng

Hôm qua (17-4) là hạn chót nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ theo tuyến trường THPT. Thống kê sơ bộ của các trường ở TP HCM cho thấy có sự chuyển dịch trong việc chọn lựa ngành nghề của học sinh. Khối kinh tế không còn chiếm đa số, thay vào đó là khối ngành kỹ thuật, khối trường quân đội, công an rất nhiều.

Chỉ thi tuyển, không màng xét tuyển

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện học sinh nhiều trường không đăng ký tuyển sinh riêng.

Ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt, cho biết nhiều trường ĐH được tuyển sinh riêng trong năm nay đã đến trường ông để tiếp thị “lần đầu tiên ĐH chỉ xét tuyển bằng học bạ”. Tuy nhiên, học sinh của trường vẫn đăng ký thi tuyển chứ không làm hồ sơ xét tuyển. “Hầu hết các trường ĐH tuyển sinh riêng là ngoài công lập, đầu vào dễ dàng nên chúng tôi không khuyến khích học sinh đăng ký bởi nếu đăng ký xét tuyển thì động cơ học tập của các em sẽ giảm sút” - ông Hiếu nói.

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT Ảnh: TẤN THẠNH
Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT Ảnh: TẤN THẠNH

Ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đến thời điểm này cũng không có học sinh nào nộp hồ xét tuyển vào những trường, ngành tuyển sinh riêng. Cô Trần Thị Tuyết Nhung, phụ trách học vụ của trường, cho rằng thi “3 chung” lỡ học sinh không đậu vào trường này thì cũng có thể cầm phiếu điểm đi xét ở những trường khác có ngành nghề đào tạo mà các em đã chọn, trong khi xét tuyển lại không có cơ hội này.

Tại Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến, nơi có hơn 2.100 học sinh lớp 12, cũng không em nào nộp hồ sơ vào những ngành, trường tuyển sinh riêng. Một đại diện của trường cho biết mỗi học sinh của trường nộp khoảng 5 bộ hồ sơ nhưng tất cả đều đăng ký thi theo kỳ thi “3 chung”.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phòng Tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tại TP HCM, cho biết có hàng ngàn bộ hồ sơ đã được các thí sinh nộp vào nhưng tuyệt nhiên không có hồ sơ nào đăng ký vào những trường, ngành tuyển sinh riêng.

Khối quân đội, công an lên ngôi

Tại Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến, trong số hơn 10.000 hồ sơ học sinh nộp vào thì khối kinh tế không còn chiếm ưu thế, thay vào đó là khối kỹ thuật. Rất nhiều học sinh nộp hồ sơ vào các trường tại TP HCM như Trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Y Dược...

Năm nay, học sinh Trường THPT Trưng Vương nộp hồ sơ dự thi vào 53 trường ĐH, CĐ. Trung bình, mỗi học sinh nộp 2 hồ sơ nhưng không còn tập trung vào khối kinh tế mà chuyển sang nhiều khối ngành khác. Ông Nguyễn Huỳnh Long, hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay, học sinh của trường đăng ký thi nhiều nhất vào các trường khối quân đội, công an. Khối kinh tế cũng không còn được học sinh tập trung như nhiều năm trước mà rải đều sang các khối ngành khác.

Cô Trần Thị Tuyết Nhung cho biết học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm nay ít nộp hồ sơ thi CĐ, chỉ có một số học sinh nộp hồ sơ dự thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, còn lại đều thi ĐH.

Tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh vãng lai đa số dự thi vào các trường tại TP HCM như Trường ĐH Y Dược, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế… Đa số thí sinh đăng ký dự thi hệ ĐH.

Hà Nội: Thí sinh chọn trường vừa sức

Bà Phạm Thị Hạnh, cán bộ phụ trách thu nhận hồ sơ Phòng GD-ĐT quận Đống Đa, cho biết hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của thí sinh năm nay không tập trung vào khối kinh tế, tài chính, ngân hàng hay sư phạm như năm trước mà rải ra nhiều khối ngành như kỹ thuật, y dược, công nghệ... Phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn đã nhận được 246 hồ sơ, phần lớn thí sinh đăng ký vào các trường tốp giữa. Ông Giang Quang Tú, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đan Phượng, ước chừng chỉ khoảng 20% hồ sơ đăng ký dự thi khối kinh tế. Trong số hơn 600 hồ sơ của thí sinh tự do, chủ yếu là thi vào Trường ĐH Công nghiệp và một số trường tốp giữa.

Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, tổng số hồ sơ thu được là 1.115 hồ sơ/ 521 học sinh, trung bình 2,1 hồ sơ/học sinh; khối ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường, công nghệ thông tin, kỹ thuật được nhiều học sinh chọn. Trường THPT Lê Quý Đôn nhận hơn 2.000 hồ sơ/670 học sinh. “Lượng hồ sơ dự thi khối C năm nay rất ít. Đa số các em vẫn chọn thi khối A, A1 và D do các trường đều có khối ngành học này” - bà Hà Thị Phương Lan, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết. Y.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo