xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp tục xét tuyển lớp 10

Huy Lân

Ưu điểm của tuyển sinh theo hình thức xét tuyển là học sinh không căng thẳng vì thi cử nhưng hệ lụy là chất lượng học sinh giảm sút vì ít còn động cơ học

img
Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1-TPHCM) sau giờ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Tấn Thạnh
Hơn 49.000 học sinh lớp 9 tại TPHCM vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở các quận vừa qua tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển, học sinh lớp 9 đều phải đi luyện thi quyết liệt không kém học sinh lớp 12 luyện thi ĐH.

Nên bỏ thi tuyển

Tại TPHCM, tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển thực hiện từ năm 2006, khi cả nước bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS. Hình thức tuyển sinh này đã gây căng thẳng cho học sinh, phụ huynh lẫn nhà trường.

Bà Hồ Thị Tuyết Tơ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý  Đôn (quận 3), cho biết thi tuyển vào lớp 10 rất căng thẳng. Năm học vừa kết thúc là các em học sinh lớp 9 phải lao vào luyện thi trong khi lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Các thầy cô giáo cũng phải chăm sóc từng em để mong các em không rớt.

Tiến sĩ Phạm Xuân Hậu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho rằng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên bỏ, bởi thực chất đây chỉ là kỳ thi chuyển cấp. Việc tuyển sinh có thể căn cứ kết quả học của học sinh ở bậc THCS.

Cũng tại TPHCM, tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển đã thực hiện ở vài quận, huyện. Năm học 2011-2012 sắp tới, có 9 quận, huyện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, gồm: Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn và các quận:  Thủ Đức, 2, 6, 9, Bình Tân. Ưu điểm của tuyển sinh theo hình thức xét tuyển là học sinh không căng thẳng vì thi cử nhưng hình thức tuyển sinh này cũng đang kéo theo hệ lụy là chất lượng học sinh giảm sút vì ít còn động cơ học. Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết những năm đầu thực hiện xét tuyển lớp 10 ở một, hai địa phương, lượng học sinh bỏ học, lưu ban, phải thi lại ở lớp 10 gấp nhiều lần so với khi còn thi tuyển. 

Phân luồng tốt để xét tuyển

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức) đã trải qua 2 năm tuyển sinh theo hình thức xét tuyển thì cả 2 năm này, lượng học sinh lớp 10 phải thi lại, rút hồ sơ vì không theo kịp chương trình khá nhiều. Ông Lâm Triều Nghi, hiệu trưởng nhà trường, cho biết kết thúc năm học 2010-2011, trường phải trả hồ sơ cho hơn 20 học sinh lớp 10, ngoài ra còn 105 học sinh phải thi lại, 2 học sinh phải nghỉ học hẳn; còn năm đầu tiên xét tuyển, chỉ trong học kỳ 1 trường phải trả hồ sơ cho 30 học sinh lớp 10. Trong đó, chỉ có vài ba học sinh xin chuyển trường, một phần xin rút hồ sơ để học trung cấp, số còn lại phụ huynh nói thẳng là con họ bỏ học vì không theo nổi. Chuyện chưa từng xảy ra so với khi còn tuyển sinh theo thi tuyển.

Bà Phan Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ), cũng cho biết từ khi thực hiện hình thức xét tuyển, hầu như 100% học sinh tốt nghiệp THCS tại huyện Cần Giờ đều được tuyển thẳng vào học lớp 10. Nhưng cũng từ đây, chất lượng học sinh vào lớp 10  giảm hẳn so với trước đó. Một dẫn chứng được bà Linh đưa ra cho thấy kết thúc năm học 2010-2011, tỉ lệ bỏ học giữa chừng vì không theo được chương trình rất cao, chiếm 90% học sinh nghỉ học của cả 3 khối 10, 11 và 12.

Tình hình chất lượng học sinh giảm sút cũng xảy ra ở nhiều huyện như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi… là những nơi cũng thực hiện tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP vẫn khẳng định TPHCM tiếp tục mở rộng xét tuyển, chỉ thi tuyển vào những trường, lớp chuyên.

Ông Nguyễn Hoài Chương cho biết ở những nơi xét tuyển, tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập đạt từ 80% trở lên nhưng cũng có những nơi tỉ lệ đó gần 100%. Việc học sinh vào lớp 10 không theo được chương trình có nguyên nhân rất lớn từ việc phân luồng học sinh sau THCS chưa tốt. Trong thời gian tới, để tiếp tục mở rộng xét tuyển thì một mặt phải xây dựng đủ trường lớp, mặt khác rất quan trọng là phải củng cố chất lượng học sinh và phân luồng tốt để những học sinh thật sự có khả năng mới học tiếp vào lớp 10.

Không khác gì luyện thi ĐH

Em Kim Ngân (học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 vừa qua, em đã phải lao vào luyện thi ngay khi năm học kết thúc vì đây là kỳ thi tuyển sinh mà mức độ cạnh tranh rất cao. Theo thời khóa biểu, buổi sáng em luyện tại trường, buổi chiều em đến nhà thầy cô để luyện và buổi tối thì tự học ở nhà đến khuya. Em Phương Huyền (học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1) cũng cho biết mục tiêu của em và gia đình là trúng nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trưng Vương nên phải lao vào học bất kể thời gian, luyện không khác gì mấy anh chị lớp 12 luyện thi ĐH.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo