xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Điểm chuẩn lớp 10 nhiều biến động

Đặng Trinh

Dù được đánh giá có đề thi đổi mới mạnh mẽ ở cả 3 môn văn, toán và ngoại ngữ nhưng phổ điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM năm nay lại thấp bất ngờ, kéo theo điểm chuẩn tuyển sinh nhiều biến động

Năm nay, các trường THPT tốp đầu như Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Gia Định… đồng loạt giảm điểm chuẩn từ 0,5-2 điểm và một số trường tốp giữa giảm mạnh. Nhiều học sinh điểm cao vẫn trượt đáng tiếc do đăng ký nguyện vọng không sát với điểm thi.

Trường tốp đầu hạ nhiệt

Đứng đầu trong danh sách điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại TP HCM vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) với điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 là 41,25 điểm. Đây cũng là trường hiếm trong số trường tốp đầu giữ nguyên điểm chuẩn, còn hầu hết đều giảm từ 0,5-1,5 điểm. Đơn cử, năm học 2015-2016, Trường THPT Trưng Vương lấy điểm chuẩn là 37 điểm thì năm học này giảm 0,5 điểm; Trường THPT Bùi Thị Xuân giảm từ 40 điểm xuống còn 37,75 điểm. Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh hối tiếc vì đạt mức 38 điểm nhưng không vào được Trường THPT Bùi Thị Xuân do đăng ký nguyện vọng.

Điểm chuẩn vào một số trường THPT tại TP HCM có nhiều biến động. Trong ảnh: Học sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh Ảnh: TẤN THẠNH
Điểm chuẩn vào một số trường THPT tại TP HCM có nhiều biến động. Trong ảnh: Học sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh Ảnh: TẤN THẠNH

Tại quận Bình Thạnh, Trường THPT Gia Định giảm từ 39,5 điểm còn 39 điểm. Tương tự, các Trường THPT Lê Quý Đôn giảm 0,75 điểm còn 37,5 điểm; Trường THPT Phú Nhuận từ 38,5 giảm xuống còn 38 điểm…

Ở các trường tốp giữa như THPT Hùng Vương, THPT Marie Curie, THPT Gò Vấp cũng đồng loạt giảm điểm chuẩn. Cụ thể, Hùng Vương giảm 1,25 điểm, Marie Curie giảm 0,25 điểm… Biến động điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 xảy ra ở nhóm trường tốp giữa này khi có 2 trường giảm điểm chuẩn một cách bất ngờ, đó là Trường THPT Hoàng Hoa Thám - giảm từ 35 điểm còn 29,75 điểm; Trường THPT Nguyễn Hiền - giảm từ 34,75 điểm còn 25 điểm.

Giảm mạnh điểm chuẩn

Ông Trần Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh), cho biết nhiều năm qua, trường phấn đấu và nâng dần điểm chuẩn nhằm nâng chất lượng giáo dục. Năm học 2014-2015, mức điểm chuẩn vài trường là 31,75. Mức điểm này phù hợp, trong ngưỡng an toàn với phần đông học sinh ở quận Bình Thạnh nên năm sau khá nhiều học sinh đăng ký vào trường, kéo theo điểm chuẩn năm học 2015-2016 tăng lên 35 điểm - mức khá cao, chỉ những học sinh khá, tức là những học sinh không đỗ trường tốp đầu như Trường THPT Gia Định hoặc Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, mới trúng tuyển. Cũng vì ngưỡng điểm chuẩn 35 khá cao nên nhiều học sinh không dám đăng ký nguyện vọng. Ông Minh cũng cho biết giảm điểm chuẩn nhằm tuyển sinh đủ chỉ tiêu nhưng đã phấn đấu điểm chuẩn lên 35, nay tụt xuống hẳn 5,25 điểm thì rất đáng tiếc.

Tình trạng của Trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11) cũng tương tự Trường THPT Hoàng Hoa Thám khi giảm hẳn 9,75 điểm. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết nếu lấy điểm chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục của một trường thì chưa chính xác. Ví dụ, ở Trường THPT Nguyễn Hiền, chỉ một số ít học sinh có mức điểm 25, phần lớn học sinh còn lại điểm vẫn cao, ban tuyển sinh hạ điểm chuẩn là nhằm tuyển cho đủ chỉ tiêu.

Hơn 6.000 học sinh rớt lớp 10 công lập

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sẽ có 6.020 thí sinh rớt lớp 10 công lập. Sở cũng đã yêu cầu các phòng GD-ĐT, trường THCS tổ chức tư vấn cho phụ huynh, học sinh để thí sinh có những hướng đi phù hợp sau THCS. Đó là vào các trung tâm GDTX, các trường TCCN, THPT tư thục. Năm nay, các trường THPT tư thục tại TP HCM tuyển 21.354 học sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo