xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Ngổn ngang trường, lớp

Đặng Trinh

Năm học mới đã cận kề nhưng một số quận - huyện tại TP HCM vẫn “nóng” về tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên

Tại huyện Bình Chánh, trong năm học 2015-2016, bậc mầm non tăng 30 lớp với 1.022 trẻ, bậc tiểu học tăng 90 lớp - 3.705 học sinh (HS), bậc THCS tăng 2.595 HS. Số lượng trẻ, HS tăng nhanh khiến huyện Bình Chánh thiếu trường, lớp trầm trọng.  Các quận - huyện khác ở TP HCM như Bình Tân, Thủ Đức, Nhà Bè, Tân Phú cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Buộc phải tăng sĩ số học sinh

Thực trạng trên được nêu ra tại hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016 do Ủy ban MTTQ TP HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP tổ chức sáng 26-8.

Thiếu trường, lớp khiến cho sĩ số lớp học  luôn ở mức cao Ảnh: TẤN THẠNH
Thiếu trường, lớp khiến cho sĩ số lớp học luôn ở mức cao Ảnh: TẤN THẠNH

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn 20 trường đang thi công dang dở, 15 trường chuẩn bị khởi công, 3 trường cần cải tạo mở rộng. Tuy nhiên, tiến độ thi công, sửa chữa trường lớp bị ảnh hưởng do chưa được UBND TP duyệt cấp kinh phí. Việc xây trường, sửa lớp ở các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Bình Hưng… đang còn rất ngổn ngang.

Tại quận Thủ Đức, năm học 2015-2016 tăng thêm 5.324 HS so với năm học trước, trong đó bậc tiểu học khoảng 2.000 HS, THCS 1.683 HS… Việc tăng cơ học quá nhanh khiến các trường trên địa bàn chỉ có thể tổ chức lớp bán trú cho khoảng 70% HS. Cũng vì lý do này, các trường buộc phải tăng sĩ số HS ở mức cao, trung bình bậc tiểu học 45,7 HS/lớp, THCS 44 HS/lớp.

Cùng với việc thiếu trường, thiếu lớp, nhiều quận - huyện còn cho biết thiếu hụt giáo viên (GV) nghiêm trọng. Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 11, do không tuyển đủ GV trong đợt 1 nên phòng tiếp tục đề nghị UBND quận cho tuyển GV đợt 2, kể cả GV mầm non có hộ khẩu tạm trú KT3, mới đáp ứng nhu cầu GV đứng lớp.

Phải tính lại quy hoạch

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng HS tăng nhanh hằng năm là do khách quan nhưng sâu xa, nguyên nhân là việc quy hoạch trường, lớp đang có vấn đề.

“TP HCM dành ngân sách khá lớn đầu tư cho giáo dục mà trường, lớp vẫn chưa đủ thì thật lạ! Tại sao có những trường, phụ huynh phải xếp hàng từ 4 giờ để xin học; trong khi có trường phụ huynh nhất quyết không cho con vào học?” - ông Nguyễn Hữu Danh, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP HCM, băn khoăn.

Theo ông Danh, cần có sự luân chuyển hiệu trưởng, GV để tạo ra chất lượng giáo dục đồng đều giữa các trường, hạn chế tình trạng trường có tiếng thì quá tải còn trường yếu hơn thì ít HS. “TP cũng phải siết chặt quy hoạch trường, lớp ở các khu dân cư. Trong khi  đó, Sở GD-ĐT cần làm tốt nhiệm vụ tuyển dụng và phân bổ GV; phân loại từng loại hình trường, xác định trường nào là tư thục, trường nào do nhà nước quản lý, trường nào chủ đầu tư phải xây dựng. Phải có cái nhìn lâu dài chứ không thể ăn xổi. Chẳng hạn, phải tính toán khi cần mở trường thì đất ở đâu...” - ông Danh góp ý.

Lo ngại lạm thu, chất lượng bữa ăn

Các đại biểu đề nghị Sở GD-ĐT lưu ý hiện tượng lạm thu đầu năm học mới, một số trường đưa ra nhiều khoản phí tạo gánh nặng cho phụ huynh HS. Ông Nguyễn Hữu Danh dẫn chứng nhiều trường lạm dụng việc may đồng phục để tạo thêm nguồn thu.

Về chất lượng bữa ăn trong trường học, bà Hoàng Thị Khanh, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật TP HCM, nêu thực trạng một số trường áp giá suất ăn rất cao nhưng chất lượng thấp. Nhiều bữa ăn của HS bán trú chỉ toàn… trứng và trứng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo