xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường ngoại thành thiếu học sinh

ĐẶNG TRINH

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hằng năm tại TP HCM đang nảy sinh bất cập khi hàng loạt trường THPT công lập ngoại thành tuyển không đủ chỉ tiêu

Ông Phạm Quang Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (quận 9), cho biết đến thời điểm hiện tại, trong số 684 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2016-2017, trường còn thiếu đến hơn 200 chỉ tiêu. Trong số tuyển được, chủ yếu chỉ tuyển nguyện vọng (NV) 3.

Hàng loạt trường tuyển không đủ chỉ tiêu

Không riêng gì Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, các trường tại khu vực ngoại thành như Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi cũng trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp. Cụ thể, Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh) mới chỉ nhận được 511 hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 677, Trường THPT Vĩnh Lộc B tuyển 700 nhưng mới nhận được 460 hồ sơ, Trường THPT Bình Chánh tuyển 540 chỉ tiêu nhưng mới nhận được hơn 400, Trường THPT Đa Phước tuyển hơn 500 HS nhưng mới nhận được hơn 300…

Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM) điểm chuẩn lớp 10 chỉ 13,5 điểm Ảnh: TẤN THẠNH
Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM) điểm chuẩn lớp 10 chỉ 13,5 điểm Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Phạm Quang Ái cho biết trong số học sinh (HS) trúng tuyển NV3 thì chủ yếu là HS từ quận Thủ Đức qua. Việc tuyển không đủ chỉ tiêu dẫn đến tình trạng giáo viên trong trường dư thừa, thiếu định mức tiết dạy theo quy định. Theo ông Ái, trường được đầu tư khang trang với 43 lớp học nhưng lại thiếu HS. Đáng nói là năm học trước cũng xảy ra tình trạng tương tự mặc dù điểm chuẩn vào trường rất thấp, chỉ 13 điểm nhưng có gần 200 HS đã trúng tuyển rồi bỏ hẳn. “Đây là bất cập của việc thi tuyển đối với các trường ở ngoại thành. Chỉ tiêu của trường nhiều, điểm chuẩn thấp, nhiều HS ở xa đăng ký NV cho có nhưng khi trúng tuyển lại bỏ, còn nhiều em trong địa bàn quận không đăng ký thi vào trường lại rớt cả 3 NV nên giờ không được vào học” - ông Ái nói.

Hiệu trưởng một trường THPT cho hay việc đăng ký NV trước khi thi tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ là sân chơi thuận lợi dành cho HS khá, giỏi. Những HS này dễ dàng trúng tuyển vào các trường tốp đầu, như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Gia Định… vì trong thực tế, điểm chuẩn vào những trường này dao động hằng năm không đáng kể.

Học sinh giỏi chuyển đi, yếu chuyển về

Không những tuyển không đủ chỉ tiêu, nhiều trường THPT ngoại thành trong nhiều năm qua vẫn nằm ở “vùng trũng” tuyển sinh do điểm đầu vào quá thấp. Cụ thể, năm học 2016-2017 tại huyện Củ Chi, điểm chuẩn các NV của Trường THPT Quang Trung lần lượt là 17,25 - 18 - 19, Trường THPT Củ Chi có điểm chuẩn NV1 là 23,25, Trường THPT Trung Phú là 23, Trường THPT Trung Lập là 13,25, Trường THPT An Nhơn Tây là 16. Như vậy, chỉ cần HS đạt bình quân mỗi môn 2,65 điểm là đậu vào lớp 10 Trường THPT Trung Lập, nếu HS có điểm nghề thì tổng điểm xét tuyển càng thấp hơn. Tại địa bàn huyện Bình Chánh, Trường THPT Đa Phước có điểm chuẩn là 13,5, Trường THPT Bình Chánh là 19,5, Trường THPT Tân Túc là 18,75. Hai trường ở khu vực huyện Cần Giờ là THPT Bình Khánh và THPT Cần Thạnh điểm chuẩn chỉ có 13,25.

So với nhiều quận nội thành, tỉ lệ giữa chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 10 và số HS xét tuyển không quá cao, thậm chí có trường còn có số HS đăng ký xét tuyển NV1 ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Nhưng tại những quận, huyện này lại có thực trạng HS giỏi chạy về học ở các trường nội thành. ThS Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), cho biết trong số những HS trúng tuyển vào lớp 10 của trường năm nay có rất nhiều HS thuộc địa bàn quận 2, quận 8, huyện Bình Chánh. Trong khi đó, theo số liệu trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), có khá nhiều HS có hộ khẩu tại các quận - huyện: Bình Tân, Tân Phú, 2, 8, 7 và Nhà Bè. Tương tự, HS trúng tuyển vào Trường THPT Phú Nhuận lại có nhiều HS từ quận Gò Vấp, quận 12…

ThS Nguyễn Phạm Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh, nêu thực trạng nhiều HS có điểm cao ở nội thành nhưng không trúng NV1 nên “quá độ” ở huyện, năm sau lại chuyển trường. HS giỏi thì chuyển đi, yếu thì chuyển về, cùng với ý thức tự giác học tập chưa cao khiến đội ngũ giáo viên khu vực ngoại thành chịu rất nhiều áp lực khi có nhiều HS yếu kém.

Thiệt thòi vì quy định đăng ký NV

Đối với những HS trung bình, yếu, khả năng trúng tuyển vào trường công rất chênh vênh, phụ thuộc vào đăng ký NV. Ví dụ, những HS khá, giỏi đăng ký NV3 vào các trường ngoại thành, dù chỉ xem là chỗ tạm trú nếu chẳng may rớt NV1 nhưng việc này góp phần đẩy điểm chuẩn lên cao khiến những HS học lực trung bình không có cơ hội vào học. Dù đây được cho là biện pháp phân luồng hiệu quả nhưng những trường ngoại thành chịu khá nhiều thiệt thòi, nhiều HS cũng mất cơ hội học trường công do đăng ký sai NV.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo