xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Phổ điểm rộng, điểm chuẩn tăng

THÙY VINH

Ngày 11-7, nhiều trường ĐH bắt đầu chấm thi và dự kiến sẽ công bố điểm sớm trước thời hạn. Nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn một số ngành sẽ tăng hơn so với năm ngoái

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay ra theo hướng mở, có tính phân loại cao, nhiều câu sáng tạo đòi hỏi thí sinh (TS)  phải nắm vững kiến thức và biết vận dụng mới có thể làm bài được. Vì thế, TS học vẹt hay theo “công nghệ” lò luyện thi thì khó đạt điểm cao. Trên cơ sở đó, phổ điểm năm nay sẽ rộng và thuận tiện cho các trường lựa chọn được TS phù hợp.

Điểm sàn không tăng

Ông Ngô Đức Tuấn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TPHCM, cho rằng đề thi khối C phù hợp với sức học, không đánh đố như các năm trước, do vậy TS đủ sức để làm bài, không có TS bỏ giấy trắng. Đề thi khối D khá hay, đặc biệt môn văn và ngoại ngữ, đề toán cũng không quá khó. Với đề thi như vậy, nhiều khả năng điểm sàn sẽ không tăng so với mọi năm. Ông Tuấn cho rằng năm nay TS dự thi vào Trường ĐH Luật TPHCM tăng 3.500 TS, cộng với việc đề thi khối D, C “dễ thở” hơn so với năm trước nên có thể một vài ngành điểm chuẩn sẽ tăng.

Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cũng đánh giá đề thi khối A năm nay hay và đòi hỏi trí thông minh của TS, trong đó môn vật lý có tỉ lệ bài tập chiếm 45/60 câu, yêu cầu TS phải có kỹ năng tính toán tốt mới làm được bài chính xác. Điểm sàn khối A sẽ không tăng nhưng điểm chuẩn một số ngành tại Trường ĐH Sài Gòn dự kiến sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

Ông Hứa Minh Tuấn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhận định đề khối D1 TS làm được bài khá hơn mọi năm và do đó, điểm chuẩn các ngành tuyển khối D1 của trường dự kiến sẽ tăng 0,5-1 điểm.

Từ ngày 25-7 công bố điểm

Ngay sau khi kết thúc đợt II, nhiều trường ĐH lớn tổ chức thi đợt này cũng lập tức bắt tay vào chấm thi để bắt kịp những trường tổ chức thi đợt I. Ông Trần Đức Quý, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho biết việc chấm thi sẽ được thực hiện nhanh chóng. Toàn bộ bài thi trắc nghiệm sẽ được gửi sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) nhờ chấm. Còn các môn tự luận, giáo viên của trường cùng giáo viên thuê ở các trường khác sẽ đảm nhận. Dự kiến, ngày 27-7, trường sẽ công bố điểm thi. Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi Nguyễn Quang Kim cũng cho biết trường bắt đầu chấm thi từ ngày 7-7, các môn trắc nghiệm sẽ chấm trong khoảng một tuần, dự kiến hoàn tất công tác chấm thi vào ngày 25-7. 

Ông Phạm Thái Sơn cho biết sáng
11-7, trường đã họp về công tác chấm thi để chiều 12-7 bắt đầu chấm thi tự luận và chiều 14-7 chấm thi trắc nghiệm. Theo đó, trường sẽ công bố điểm thi vào ngày 26-7. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa TPHCM, cho biết trường sẽ bắt đầu chấm thi vào ngày 18-7, dự kiến kết thúc vào ngày 22-7 và công bố điểm vào ngày 25-7. Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo  Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cũng cho biết trường sẽ chấm thi từ ngày 14-7 và công bố điểm vào đầu tháng 8. Trường ĐH Sài Gòn ngày 14-7 cũng bắt đầu chấm thi tự luận và ngày 16-7 chấm thi trắc nghiệm, dự kiến công bố điểm trước ngày 30-7.

Lãnh đạo các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính… cũng cho biết sẽ công bố điểm vào cuối tháng 7, trước thời hạn cuối cùng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Khối B điểm sẽ cao

Nhiều chuyên gia cho biết đề toán khối B năm nay khá hay và khó hơn toán khối D nhưng sinh và hóa thì vừa sức và TS trung bình có thể đạt được mỗi môn 5-6 điểm, TS khá giỏi thì phổ điểm trải rộng từ 7 đến 10, do vậy điểm khối B nhiều khả năng sẽ cao hơn các khối khác. Theo đó, đại diện nhiều trường tuyển sinh các ngành khối B dự báo điểm chuẩn hầu hết các ngành bằng hoặc tăng so với năm 2011.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo