xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ clip gian lận thi cử tại Bắc Giang: Lấy tiêu cực chống tiêu cực

Yến Anh - Nguyễn Quyết

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận vi phạm ở hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Dân lập Đồi Ngô là nghiêm trọng

img

img
Một số hình ảnh tiêu cực tại hội đồng thi Trường THPT Dân lập Đồi Ngô do thí sinh S. quay lại
Chiều 7-6, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp 2012 để làm rõ những tiêu cực xảy ra tại Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam). Trong ngày, Công an huyện Lục Nam tiếp tục mời thầy giáo N. để khai thác thông tin, phục vụ điều tra.

Vẫn chấm thi bình thường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, cho biết đã giao cho thanh tra sở vào cuộc, khi chưa có kết luận thì sở chưa thể đưa ra hướng giải quyết. Quan điểm của lãnh đạo sở là sẽ xử lý nghiêm, ai sai phạm và sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó.

Trả lời câu hỏi về hướng xử lý đối với thí sinh quay clip trong phòng học, ông Sơn cho biết việc này hiện vẫn chưa rõ ràng nên cũng chưa thể có phương án xử lý. Sở GĐ-ĐT đã mời Công an tỉnh Bắc Giang tham gia điều tra, làm rõ. Việc có hay không sự tiếp tay của giáo viên cho học sinh chép bài vẫn đang là một nghi vấn.

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết danh sách những người phục vụ thi cử do nhà trường đề xuất và được ký duyệt. Nếu có giáo viên làm phục vụ thì danh sách này đã không làm kỹ. “Công việc chấm thi vẫn diễn ra theo đúng quy trình, dự kiến. Ngày mai, sở sẽ bắt đầu chấm thi. Chúng tôi cũng cố gắng để sớm làm rõ việc tiêu cực này vì còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác như công bố kết quả thi, tiến hành làm hồ sơ thi đại học…” - ông Sơn nói.

Trước những băn khoăn về số phận của thí sinh quay clip, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng: “Việc này chủ yếu là của người lớn. Các cháu học sinh còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới nên dễ bị lôi kéo làm việc sai. Nếu theo đúng quy chế thì việc làm của học sinh đó là sai nhưng xử lý như thế nào thì phải cân nhắc nhiều khía cạnh theo hướng giúp các cháu nhận ra sai phạm, làm bài học và nhằm mục đích giúp các cháu trở thành người tốt”.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thừa nhận vi phạm ở hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Dân lập Đồi Ngô là nghiêm trọng. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh để sớm có kết luận, xử lý nghiêm theo quy chế hiện hành, đồng thời công khai với công luận. “Chúng tôi sẽ cùng tỉnh Bắc Giang phân tích kỹ vụ việc này để rút kinh nghiệm trong toàn ngành” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Thí sinh S. có công tố cáo tiêu cực

Cùng ngày, PGS Văn Như Cương cho rằng sau khi xem xong clip, ông rất bất bình. Theo ông, đây là hiện tượng rất nguy hiểm, trầm trọng. Kỳ thi tốt nghiệp hiện nay có nhiều tiêu cực nhưng chỉ là thầy thương trò, lờ đi cho một vài trường hợp đơn lẻ, học sinh mang “phao” vào mà không xử phạt hoặc xử phạt không nghiêm nhưng ở điểm thi Trường THPT Dân lập Đồi Ngô thì lại khác. Đây là tiêu cực có tổ chức từ chủ tịch hội đồng trở xuống, không phải từ một vài giám thị.

“Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang phải làm cho ra, tại sao giám thị của hai trường công lập lại đi giải bài, photocopy rồi cử người ném bài vào cho thí sinh của một trường dân lập chứ không phải là chỉ nhăm nhăm tìm xem ai quay clip, ai tung lên mạng rồi đưa lên báo cho mọi người biết. Trọng tâm là hội đồng này tiêu cực chứ không phải thí sinh quay clip tiêu cực” - PGS Văn Như Cương bức xúc và khẳng định rằng đôi khi phải tiêu cực thì mới chống được tiêu cực. Đúng là thí sinh vi phạm quy chế vì mang bút quay vào phòng thi nhưng nếu không có vi phạm này thì không thể có được bằng chứng của việc tiêu cực thi cử có tổ chức.

“Có người đặt vấn đề tại sao thí sinh không báo cáo chủ tịch hội đồng thi? Ví dụ nếu hết thời gian làm bài, thí sinh lên báo cáo lãnh đạo hội đồng thi rằng phòng thi này cho quay cóp thoải mái nhưng báo cáo miệng thì không được, không có bằng chứng thì thành ra vu cáo. Cái khó ở chỗ ấy”- PGS Văn Như Cương nhấn mạnh và cho rằng đối với trường hợp thí sinh S., nếu hủy kết quả thi vì vi phạm quy chế thì chỉ nên hủy của năm nay chứ không phải đình chỉ thi cả năm sau, vì chống tiêu cực mà trị học sinh “tới số” thì còn ai dám chống nữa.

Còn TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, cho rằng thí sinh S. cần nhận thức mình sai, vi phạm quy chế thi. “Nhưng với động cơ chống tiêu cực, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cần xem xét và có những khoan hồng nhất định cho S.” - ông Lâm nhấn mạnh. Lãnh đạo một trường ĐH giấu tên đề nghị Bộ GD-ĐT nên nhìn vấn đề ở góc cạnh là phải tìm cho ra chính xác động cơ nào khiến thí sinh này nhận lời quay cảnh quay cóp trong phòng thi? Có phải là dù biết mình vi phạm quy chế nhưng các em vẫn muốn làm với mục đích tố cáo tiêu cực một cách trung thực nhất về tình trạng tiêu cực thi cử?

“Em mong được tính điểm thi”

Chiều 7-6, S., tác giả của clip, đã chịu gặp mặt và trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động. S. đã được Công an huyện Lục Nam mời lên làm việc vào ngày 6-6. Dù S. không bị ai đe dọa nhưng gia đình em vẫn luôn bất an.

Nói về lý do quay clip, S. cho biết: “Do thầy N. bảo với em rằng trong việc thi cử ở Trường THPT Dân lập Đồi Ngô thường xảy ra tiêu cực như giáo viên giải bài, học sinh chép “phao” nên bảo em quay lại những cảnh ấy để chống tiêu cực và em đã nhận lời nếu có hiện tượng như vậy thì sẽ quay”. Trước câu hỏi khi quay như vậy có biết là đã vi phạm quy chế thi hay không, S. cho biết thầy N. bảo thiết bị này quay không có màn hình nên sẽ không sao. Bản thân S. cũng không lường trước được sức ép sau khi có clip trên mạng. Theo S., thầy cô giáo không phản ứng gì song em lo lắng các bạn có thể bị hủy kết quả thi vì mình.

Điều đáng nói là khi clip được đưa lên mạng, bản thân S. không hề biết và hoàn toàn bất ngờ vì thầy N. không hề nói với em chuyện đó cho đến 14 giờ ngày 5-6. Dù vậy, S. vẫn bày tỏ: “Em chỉ mong sao hội đồng chấm thi vẫn chấm toàn bộ bài thi của các bạn thí sinh trong phòng cũng như cả trường. Em vẫn mong được tính điểm bài thi của mình”.
N.Quyết

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:Tôi giật mình!

Tôi vừa đi công tác nước ngoài về sáng nay và có thấy VTV đưa thông tin như vậy. Tôi có hỏi thì đại diện tỉnh Bắc Giang cho biết chiều 6-6 đã họp hội đồng tuyển sinh của tỉnh để xác minh vụ việc. Chiều nay (7-6), tôi hẹn gặp Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để nghe thêm vấn đề. Tôi chưa xem clip, mới chỉ xem tin trên truyền hình và cũng rất giật mình. Nguyên tắc là thi ở địa bàn nào thì hội đồng thi ở tỉnh đó phải có trách nhiệm làm rõ. Đấy là danh dự của ngành giáo dục. Nếu thiếu sót thì nhận mà không thiếu sót thì phải làm rõ.
T.Dũng ghi

Ý kiến bạn đọc

- Ngành giáo dục đang thiếu một lời cảm ơn chính thức đến thí sinh giúp mình nhìn ra những tồn tại. Đây là điều sơ đẳng nhất mà chưa thấy thể hiện. Nếu không có clip này thì lấy đâu nhìn ra được tiêu cực. Nếu thanh tra lưu động của Bộ GD-ĐT về hội đồng thi này thì cũng không phát hiện được bởi lấy quyền gì mà vào hội đồng thi khi chưa được chủ tịch hội đồng cho phép. Khi chủ tịch cho phép thì tất cả đã rất “nề nếp” rồi.

Quốc Hòa

- Điều quan trọng là nội dung clip phản ánh cái gì, đúng hay sai chứ không phải ai quay clip, clip được quay như thế nào? Nếu cứ chăm chăm xử lý người quay clip mà quên xử lý sai phạm của những người trong hội đồng thi thì đó là hành động bưng bít, trù dập.

Tư Cafe

- Thí sinh này rõ ràng không sử dụng vật cấm vào mục đích tiêu cực (quay cóp) mà là để tố cáo tiêu cực. Dù làm với động cơ gì thì cuối cùng cũng là phản ánh tiêu cực. Anan

- Phải giải quyết theo đúng bản chất của vụ việc. Vấn đề ở đây là clip này có phản ánh đúng sự thật hay không? Hội đồng thi có nghiêm túc không? Có vi phạm quy chế thi hay không để có hướng xử lý chính xác đúng người, đúng tội. Điều tra ai là người quay phim, ai là người thuê làm chuyện này để làm gì? Để xử lý mấy người này à? Tôi nghĩ người quay và người thuê đều không có tội mà là có công, họ tham gia giám sát đấy.
Tấn Trần
- Hành động này cần khen thưởng, biểu dương vì đã dám tố cáo tiêu cực. Nếu không có những người hành động như thế liệu chúng ta có biết tiêu cực ở đâu không? Giáo dục đang là vấn đề cả nước quan tâm. Chính vì lẽ đó, cần khích lệ những người vì giáo dục.
Nguyễn Kim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo