xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét tuyển lớp 10: Rối tung!

HUY LÂN

Ở TPHCM, cùng một quận nhưng điểm xét tuyển giữa các trường chênh lệch đến 6 điểm

Xét tuyển lớp 10 THPT tại quận Thủ Đức - TPHCM đang gây bức xúc cho rất nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Tuy cùng một quận nhưng điểm chuẩn tuyển sinh của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chênh lệch rất nhiều so với các trường còn lại.
 
Nhiều học sinh trong phạm vi xét tuyển của trường này tuy điểm rất cao nhưng vẫn không được tuyển. Trong khi tại các trường khác do lấy cho đủ chỉ tiêu, học sinh điểm thấp cũng được tuyển.
img

Thi vào lớp 10 tại Trường Chu Văn An. Ảnh: TẤN THẠNH

 
Quận không chấp nhận lớp chuyên
 
Năm học 2010-2011, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân được giao chỉ tiêu tuyển 635 học sinh lớp 10, trong đó có 140 chỉ tiêu lớp 10 chuyên.
 
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vừa qua, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đã tuyển được 140 học sinh cho các lớp chuyên Anh, hóa, lý, toán. Học sinh của các lớp chuyên này không chỉ ở tại quận Thủ Đức mà còn có cả học sinh của quận 2, quận 9.
 
Chính vì được tuyển sinh các lớp chuyên với số lượng 140 học sinh nên số lượng tuyển vào lớp 10 không chuyên ở Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chỉ còn 495 học sinh. Trong khi đó số lượng xét tuyển vào lớp 10 theo địa bàn được phân tuyến lên tới 900 học sinh nên điểm xét tuyển vào lớp 10 tại trường rất cao: 37 điểm (điểm học lực và hạnh kiểm của 4 năm cấp 2).
 
Để tăng thêm chỉ tiêu vào lớp 10 không chuyên của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức không chấp nhận các lớp chuyên và yêu cầu trường nhận thêm 140 chỉ tiêu để giải quyết chỗ học cho học sinh trong địa bàn.
 
Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đã thông báo đến phụ huynh học sinh về việc tiếp nhận hồ sơ nhập học cho những học sinh đủ 37 điểm trở lên. Mặt khác, trường cũng cho biết hiện nay quận Thủ Đức đã có văn bản đề nghị TP giao thêm chỉ tiêu xét tuyển nên phụ huynh có con em chưa trúng tuyển đang nóng lòng chờ thông báo mới.
 
Nghịch lý
 
Nếu Trường THPT Nguyễn Hữu Huân được phép nhận thêm 140 chỉ tiêu nữa thì điểm chuẩn sẽ ở mức 34 điểm, trong khi các trường khác như THPT Hiệp Bình, THPT Thủ Đức, THPT Tam Phú có điểm chuẩn từ 26 đến 31,5.
 
Một phụ huynh có con trong diện xét tuyển tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho rằng Trường THPT Thủ Đức và Nguyễn Hữu Huân không cách nhau xa nhưng điểm chuẩn xét tuyển của Trường THPT Thủ Đức chỉ 31, thấp hơn 6 điểm so với Trường Nguyễn Hữu Huân. Học sinh thiếu điểm vào trường này nhưng dư điểm vào trường kia mà không được vào lớp 10 là không thể chấp nhận được.
 
Theo lý giải của các trường THPT tại quận Thủ Đức, sự lộn xộn trong xét tuyển ở quận xuất phát từ chỗ thay vì phải xét điểm của học sinh toàn quận trước để xác định điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT thì quận lại phân địa bàn tuyển cho các trường trước khi xét điểm của học sinh. Đó là nguyên nhân của tình trạng nhiều học sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, trong khi 3 trường còn lại lấy điểm chuẩn thấp nhưng số học sinh này lại không được tuyển vào.
 
10.208 thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng
 
Ngày 16-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011. Theo quy định, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 19 đến 30-7 và tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng.
 
Trong 62 trường THPT tổ chức thi tuyển vào lớp 10 tại TPHCM, có đến 56 trường điểm chuẩn tăng từ 0,5 đến 6 điểm.
 
Một số trường có điểm chuẩn tuyển sinh tăng từ 4 điểm đến 6 điểm, gồm: THPT chuyên TDTT, THPT An Lạc, THPT Vĩnh Lộc, THPT Nam Sài Gòn, Trung học Thực hành Sài Gòn... Các trường tốp trên (điểm chuẩn các năm trước từ 35 trở lên) cũng tăng từ 1,75 đến 3 điểm như Trường THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thượng Hiền...
 
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết các trường mới thành lập như Trường THPT Long Thới, THPT Phước Kiểng (quận 7), THPT Ngô Gia Tự (quận 8), Trường Năng khiếu TDTT... đều có điểm chuẩn là 15 cho cả 3 nguyện vọng.
 
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011 có 10.208 thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng. Số này có thể học tại các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp chuyên nghiệp với tổng chỉ tiêu là 37.015 học sinh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo