Giáo dục
08/08/2017 08:40

Trẻ em Việt vào nhà mà chơi

Xu hướng xây nhà ở ồ ạt và phát triển hạ tầng nhanh chóng ở các khu đô thị tại Việt Nam đã tước đi không gian vui chơi của trẻ nhỏ

Trang Irish Examiner dẫn một nghiên cứu được thực hiện ở 10 nước gần đây cho biết cứ 3 trẻ trong độ tuổi 5-12 thì có 1 em được chơi chưa tới 30 phút/ngày ở ngoài trời. Lượng thời gian này khá là thiệt thòi cho sự phát triển của trẻ bởi nếu so sánh, tù nhân Mỹ còn được phép ở ngoài trời 2 giờ/ngày.

Sân chơi trong nhà lên ngôi

Kênh Channel News Asia (CNA) hồi cuối tháng 7 dẫn một nghiên cứu khác ở Singapore chỉ ra "chơi trong nhà" hiện đã là khái niệm quen thuộc với trẻ em độ tuổi 8-12.

Ngoài việc bị quá trình đô thị hóa tước mất chỗ vui chơi, trẻ em còn bị giữ chân trong nhà vì điện thoại thông minh và máy tính. Đáng nói là tình trạng ở trong nhà trung bình 3 giờ/ngày và thói quen chơi game góp phần làm trẻ béo phì. Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, khoảng 40% trẻ học cấp 1 ở các vùng đô thị đang bị xem là béo phì.

Thiếu sân chơi cho trẻ em cũng là tình trạng chung ở Việt Nam, đồng thời lại tạo đà phát triển cho một giải pháp của giới đầu tư tư nhân: Sân chơi trong nhà. Loại hình giải trí này có thể "chung sống" trong các trung tâm thương mại đang mọc lên như nấm hoặc dọc theo các tuyến đường lớn. Sau chuyến đi thực tế, phóng viên Tạp chí Nikkei (Nhật Bản) ghi nhận không chỉ trẻ em mà cả những bậc phụ huynh trẻ tuổi cũng rất mê sân chơi trong nhà vì vừa giúp con họ có chỗ chơi vừa cách xa môi trường bụi bặm và giao thông nguy hiểm bên ngoài.

Trẻ em Việt vào nhà mà chơi - Ảnh 1.

Chơi nhà banh tại một khu vui chơi tiNiWorld Ảnh: NIKKEI

Đi đầu lĩnh vực sân chơi trong nhà ở Việt Nam hiện nay phải kể đến tiNiWorld, tổ hợp vui chơi giải trí của Công ty N Kid. Với 24 cơ sở trên khắp cả nước - bao gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều TP khác - mô hình tiNiWorld thường chia thành 3 khu vực chính: Một là khu vận động, bao gồm khu leo trèo, nhà banh…; hai là khu trò chơi mô phỏng trên máy tính, cho phép trẻ chơi các trò lái xe và máy bay thực tế ảo; khu vực thứ ba dành cho trẻ "nhập vai", khám phá nghề nghiệp yêu thích. Chị Nguyễn Kim Anh kể chị thường đưa cô con gái 4 tuổi đi chơi ở tiNiWorld nằm trong trung tâm mua sắm Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội mỗi cuối tuần. "Chỗ này sạch sẽ và bạn không phải lo chuyện tai nạn giao thông hay bắt cóc" - chị giải thích với Nikkei.

Ngày càng mở rộng

Tại TP HCM, ngoài tiNiWorld còn có nhiều khu vui chơi trong nhà khác như khu Samworld rộng 2.000 m2 ở quận Gò Vấp. Nhiều phụ huynh đưa con đến đây thư giãn sau giờ học. Hiện Samworld mới có một khu nhưng đã lên kế hoạch mở rộng. Đem lại cảm giác khác lạ hơn là Snow Town ở quận 2. Đây được xem là khu vui chơi có tuyết nhân tạo lớn nhất ở Đông Nam Á. Với diện tích 4.000 m2, cả trẻ nhỏ và người lớn vào đây có thể trượt tuyết, làm người tuyết hoặc chơi các game thực tế ảo 3D.

Góp mặt vào cuộc đua còn có các tên tuổi nước ngoài mà nổi bật nhất là tập đoàn bán lẻ Aeon (Nhật Bản). Theo Nikkei, Aeon sẽ tăng tốc mở thêm nhiều khu vui chơi trong nhà ở châu Á. Trong đó, Đông Nam Á "lọt vào mắt xanh" nhờ ưu thế dân số trẻ, trẻ em chào đời nhiều và thu nhập tăng.

Trong 3 năm tới, Aeon Fantasy - công ty điều hành các khu vui chơi trẻ em của Aeon - dự kiến mở 370 địa điểm ở nước ngoài, tăng khoảng 50% nếu so với 3 năm trước đó (tính tới năm 2016). Cụ thể, tại Trung Quốc sẽ có thêm 200 điểm mới ra đời bên cạnh 165 khu hiện nay, ở Thái Lan từ 30 lên 45 khu... Ngoài các trung tâm mua sắm của chính Tập đoàn Aeon, Aeon Fantasy còn mở khu vui chơi tại các trung tâm thương mại địa phương như của Tập đoàn SM tại Philippines.

Chủ tịch Aeon Fantasy, ông Nao Kataoka, cho hay sẽ sử dụng nhiều thiết bị độc quyền tại các cơ sở của mình. Hiện tại, 27% thiết bị ở Aeon là độc quyền và con số này dự kiến tăng lên thành 40% trong 3 năm tới.

VIỄN DƯƠNG

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.