xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái 2 tuổi đã... dậy thì

Theo VTC

“Từ vài tháng nay, đêm nào cũng vậy, cứ tỉnh giấc là cháu lại cọ bộ phận sinh dục vào đầu gối mẹ hoặc thành giường. Lúc đầu thấy con làm vậy tôi cấm, thậm chí đánh cháu nhưng... nếu không được “thoải mái” cháu sẽ vật vã cả đêm” - chị N cho biết.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà trống hoác, chị N. (phường Phú Xá, TP Thái Nguyên) tỏ ra e dè. Phải mất một hồi làm quen chị mới mạnh dạn chia sẻ tình trạng của cô con gái chưa đầy 3 tuổi.
 
Chị N. kể cách đây khoảng 2-3 tháng, không như mọi ngày, tắt đèn 5-10 phút là con ngủ, tối đó, bé T.M. cứ vật vã như một người phụ nữ có “nhu cầu” mà không được đáp ứng. Sau 2-3 tiếng hết leo lên người mẹ, bé T.M lại trườn xuống và chỉ mới chịu ngủ khi tình cờ cọ bộ phận sinh dục vào đầu gối mẹ.
 
Thấy vậy, chị N. “sinh nghi”, liền kiểm tra ngực và vùng kín của con thì thấy phát triển bất thường. Những đêm sau cũng vậy và nếu bị mẹ tét vào đít hoặc có tiếng động lạ thì cháu sẽ dừng lại và tỏ ra xấu hổ.
 
Thương con, chị N. muốn đưa bé đến các cơ sở y tế khám nhưng khổ nỗi tiền không có, cha đứa trẻ cũng “cao chạy xa bay” sau khi biết chị mang thai. “Nhiều đêm em chỉ biết ôm con khóc, với cái nghề của em (nhân viên quán gội đầu - PV) chịu khó lắm thì đủ nuôi miệng hai mẹ con, đi khám chữa tiền triệu em không lần đâu ra được" - chị N. thút thít!

Trao đổi với PV về trường hợp của cháu T.M., TS.BS Nguyễn Thị Hoàn, nguyên Trưởng khoa Nội tiết, Viện Nhi TrungƯơng, cho biết: Hiện nay, trẻ dậy thì sớm được thấy là khá nhiều ở cả nam - nữ và thường ở độ tuổi 9-10 tuổi. Nhưng như trường hợp của cháu T.M. mới 30 tháng mà đã có tuyến vú, có chất nhầy ở vùng âm đạo tiết ra cho thấy, cháu có biểu hiện của dậy thì sớm hiếm gặp.
 
Và vì thế cháu T.M cần được đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết càng sớm càng tốt. Bởi khi xác định được nguyên nhân của dậy thì sớm thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn.
 
Về cơ bản, dậy thì sớm có 2 dạng: Dậy thì sớm thật và dậy thì sớm giả. Nguyên nhân tác động đến trẻ gây dậy thì sớm như: môi trường xã hội, ăn uống, tiết tố, các loại thực phẩm chăn nuôi có nhiều chất hormone, điều kiện sống trong gia đình…
 
Với các trường hợp dậy thì sớm giả có thể điều trị hoặc không điều trị cũng tự khắc trở lại bình thường. Nhưng riêng các trường hợp dậy thì sớm thật thì cần áp dụng các biện pháp y học để ức chế ngay bởi trẻ dậy thì sớm cơ thể phát triển nhanh chóng, xương trưởng thành nhanh hơn bình thường nên cũng thường ngừng phát triển sớm hơn, ảnh hưởng đến chiều cao và tâm lý sau này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo