xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hàng đa cấp

Tân sinh viên là con mồi của bán hàng đa cấp

Tân sinh viên là con mồi của bán hàng đa cấp

(NLĐO)- Trong số những đối tượng được các công ty đa cấp nhắm đến là các bạn tân sinh viên. Với những chiêu bài không hề mới, đa cấp vẫn lừa được rất nhiều người, trong đó có sinh viên- đối tượng ngày đêm tiêp xúc với internet, mạng xã hội, nơi các thông tin về đa cấp nhiều như thác lũ.

Quảng cáo thực phẩm chức năng phản cảm: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý

Quảng cáo thực phẩm chức năng phản cảm: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, lập danh mục các quảng cáo và bán hàng đa cấp các loại thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, phản cảm.

Liên quan vụ nữ nhà báo tống tiền 700 triệu: Vì sao tổng giám đốc khu du lịch Phú Hữu bị bắt?

Liên quan vụ nữ nhà báo tống tiền 700 triệu: Vì sao tổng giám đốc khu du lịch Phú Hữu bị bắt?

(NLĐO) – Vị tổng giám đốc này từng được biết đến là người đã "đưa" một nữ nhà báo vào tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc nhận gỡ 4 bài báo với giá 700 triệu đồng.

Mạng lưới bán hàng đa cấp Trung Quốc hoạt động trái phép ở Việt Nam

Mạng lưới bán hàng đa cấp Trung Quốc hoạt động trái phép ở Việt Nam

(NLĐO) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép qua hệ thống greenleafgroup.cn.

Cần Thơ: Cảnh báo người dân không tham gia hoạt động đa cấp biến tướng

Cần Thơ: Cảnh báo người dân không tham gia hoạt động đa cấp biến tướng

(NLĐO)- Chiều 16-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ có văn bản gửi các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn TP về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến và cảnh báo cho người dân không tham gia các hoạt động đa cấp biến tướng.

Bộ Công Thương tiếp tục cảnh báo về mạng lưới đa cấp bán hàng online

Bộ Công Thương tiếp tục cảnh báo về mạng lưới đa cấp bán hàng online

(NLĐO) - Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Atomy không rõ xuất

Sắp có "thuốc đặc trị" kinh doanh đa cấp

Sắp có "thuốc đặc trị" kinh doanh đa cấp

(NLĐO) - Từ tháng 11-2018, những tổ chức có hành vi bán hàng đa cấp bất chính có thể chịu phạt số tiền gấp đôi trước kia, lên đến 200 triệu đồng.

Tăng cường kiểm tra hoạt động đa cấp

Tăng cường kiểm tra hoạt động đa cấp

(NLĐO) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa ký công văn yêu cầu các cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

Cảnh tỉnh trước hội thánh tự xưng

"Hội thánh Đức Chúa Trời" có dấu hiệu lợi dụng giáo lý, giáo luật để lôi kéo, trục lợi người nhẹ dạ cả tin. Hiện có trên 2.300 người ở 20 tỉnh, thành tham gia hội thánh tự xưng này

Dự án bất động sản “bánh vẽ”: Làm sao phát hiện?

Dự án bất động sản “bánh vẽ”: Làm sao phát hiện?

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xuất hiện những dự án bất động sản có dấu hiệu lừa đảo, bán hàng đa cấp. Vậy làm sao để phát hiện một dự án bất động sản đang có... vấn đề?

Kẽ hở quản lý đa cấp

Kẽ hở quản lý đa cấp

Hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp đa cấp được chỉ ra cùng nhiều dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp dùng chiêu để “sống lại”, chứng tỏ có vấn đề trong quản lý

Trụ sở Thiên Ngọc Minh Uy vẫn tấp nập ngày chấm dứt hoạt động đa cấp

Trụ sở Thiên Ngọc Minh Uy vẫn tấp nập ngày chấm dứt hoạt động đa cấp

Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường tại trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy ở Hà Nội, bất chấp thông tin doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động đa cấp từ ngày 25-4.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy tự xin ngừng hoạt động

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy tự xin ngừng hoạt động

(NLĐO)- Trước hàng loạt sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương chỉ ra, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động.

ĐA CẤP LIÊN KẾT VIỆT: Giả Bộ Quốc phòng, “ăn không” trăm tỉ

ĐA CẤP LIÊN KẾT VIỆT: Giả Bộ Quốc phòng, “ăn không” trăm tỉ

Lãnh đạo của Công ty Liên kết Việt làm đủ mọi chiêu trò để mạo danh là công ty của Bộ Quốc phòng, móc túi của gần 67.000 người hàng trăm tỉ đồng

Vá kẽ hở bán hàng đa cấp

Vá kẽ hở bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp kỳ vọng quy định mới sẽ góp phần loại bỏ những đơn vị bán hàng đa cấp biến tướng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp chân chính

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo