xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hệ thống THAAD

Trung - Hàn lại căng thẳng

Trung - Hàn lại căng thẳng

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xem hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đối phó tên lửa Triều Tiên

Vũ khí hóa thương mại

Vũ khí hóa thương mại

Mặc dù phủ nhận có sự nhập nhằng giữa kinh tế và chính trị, song từ lâu Trung Quốc đã sử dụng thương mại để trừng phạt các nước khước từ đề nghị của mình

Ông Trump muốn Hàn Quốc trả 1 tỉ USD cho THAAD

Ông Trump muốn Hàn Quốc trả 1 tỉ USD cho THAAD

(NLĐO) – Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 27-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông muốn Hàn Quốc thanh toán chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trung Quốc lo sốt vó vì mù tịt về tên lửa Mỹ

Trung Quốc lo sốt vó vì mù tịt về tên lửa Mỹ

(NLĐO) – Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc liên tục phản đối Mỹ triển khai tại Hàn Quốc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vì không biết hệ thống này có khả năng theo dõi và ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Kinh hay không.

Hàn Quốc không ngồi yên trước Trung Quốc

Hàn Quốc không ngồi yên trước Trung Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc kêu gọi công dân lánh xa các khu vực đông đúc, địa điểm biểu tình và tránh tranh cãi không cần thiết với người địa phương

Trung Quốc từ chối thảo luận về THAAD với Hàn Quốc

Trung Quốc từ chối thảo luận về THAAD với Hàn Quốc

(NLĐO) - Trung Quốc đã từ chối thảo luận cùng Hàn Quốc về vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (Terminal High Altitude Area Defense system - THAAD) tại Hội nghị Các bộ trưởng tài chính G20. Chính phủ Hàn Quốc ngày 19-3 tuyên bố quyết định này đã thổi bay tất cả nỗ lực giải quyết vấn đề bằng ngoại giao.

Trung - Hàn căng thẳng vì THAAD

Trung - Hàn căng thẳng vì THAAD

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 3-3 cho rằng sẽ vô cùng đáng tiếc nếu Trung Quốc cấm công dân đến Hàn Quốc nhằm trả đũa việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Washington.

Mỹ - Hàn chọn địa điểm đặt hệ thống THAAD

Mỹ - Hàn chọn địa điểm đặt hệ thống THAAD

(NLĐO) – Giới chức Seoul hôm 13-7 thông báo Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại một thị trấn nông thôn ở phía Đông Nam Hàn Quốc, động thái có thể chọc giận Triều Tiên và Trung Quốc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo