xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Himalaya

Ấn Độ vỡ hồ băng trên dãy Himalaya và sóng thần ở Nhật Bản

(NLĐO) - Ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người mất tích sau khi mưa lớn khiến hồ băng trên dãy Himalaya ở phía Đông Bắc Ấn Độ bị vỡ bờ, các quan chức cho biết hôm 5-10.

Ấn Độ: Trung Quốc “xây dựng phi pháp” ở khu vực tranh chấp

Ấn Độ: Trung Quốc “xây dựng phi pháp” ở khu vực tranh chấp

(NLĐO) – Trung Quốc đang xây cầu qua một hồ nước ở khu vực Ladakh thuộc biên giới Himalayan của quốc gia này với Ấn Độ. Theo đài CNBC, động thái trên đã bị chính phủ Ấn Độ chỉ trích là “xây dựng trái phép”.

Hai "quái vật" trồi lên từ lòng đất đã giúp con người ra đời?

Hai "quái vật" trồi lên từ lòng đất đã giúp con người ra đời?

(NLĐO)- Sự sống trên Trái Đất có thể chưa tiến hóa đến những loài "cao cấp" như con người chúng ta nếu như không có sự xuất hiện của 2 '"quái vật" là Siêu núi Nuna và Siêu núi Transgondwana.

Sông băng Himalaya vỡ “như núi lửa phun trào”

Sông băng Himalaya vỡ “như núi lửa phun trào”

(NLĐO) – Một sông băng trên dãy Himalaya vỡ, gây lũ lụt bất ngờ ở bang Uttarakhand - Ấn Độ hôm 7-2, hủy hoại 2 dự án thủy điện và buộc giới chức triển khai chiến dịch sơ tán và cứu hộ khẩn cấp.

Ấn Độ nói "mất 300 km vuông đất" vào tay Trung Quốc ở Himalaya

Ấn Độ nói "mất 300 km vuông đất" vào tay Trung Quốc ở Himalaya

(NLĐO) – Khi quân đội trên dãy Himalaya tập trung cho mùa đông tàn khốc, kết quả của cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang trở nên rõ ràng: Trung Quốc đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ từng do Ấn Độ tuần tra.

Trung Quốc đã sớm điều động võ sĩ, đội rước đuốc Olympic lên biên giới Ấn Độ

Trung Quốc đã sớm điều động võ sĩ, đội rước đuốc Olympic lên biên giới Ấn Độ

(NLĐO) – Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã điều những nhà leo núi và võ sĩ đến gần biên giới với Ấn Độ ngay trước khi xảy ra vụ đụng độ biên giới đẫm máu trong tháng này.

Tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, Slovakia bị Trung Quốc dọa trả đũa

Tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, Slovakia bị Trung Quốc dọa trả đũa

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-10 dọa sẽ trả đũa sau khi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska hội kiến nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma

Trong động đất, một phần Ấn Độ chui xuống dưới Nepal

Trong động đất, một phần Ấn Độ chui xuống dưới Nepal

(NLĐO) – Đài CNN (Mỹ) cho biết trận động đất hôm 25-4 khiến một phần của Ấn Độ đã trượt lên phía Bắc và luồn xuống dưới Nepal chỉ trong vòng vài giây.

Nepal: Trận động đất tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra

Nepal: Trận động đất tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra

(NLĐO)- Dù số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất 7,9 độ Richter tại Nepal đã vượt qua 3.200 người và những người sống sót còn chưa hình dung được sẽ trở lại với cuộc sống như thế nào, nhưng các chuyên gia cho biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới!

Thảm họa động đất ở Nepal: Cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Thảm họa động đất ở Nepal: Cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Một dư chấn động đất mạnh 6,7 độ Richter lại xảy ra tại khu vực Kathmandu của Nepal hôm 26-4, một ngày sau khi trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter khiến hơn 2.500 người thiệt mạng, gần 5.000 người bị thương, đồng thời tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng nước này.

Hoa anh đào đẹp nghẹt thở!

Hoa anh đào đẹp nghẹt thở!

(NLĐO) – Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết năm nay hoa anh đào ở xứ sở mặt trời mọc nở sớm hơn 5 ngày so với thường lệ. Tokyo cũng tranh cãi với Bắc Kinh về xuất xứ của loài hoa tuyệt đẹp này.

Độc đáo không gian Tây Tạng giữa phố cổ Hà Nội

Độc đáo không gian Tây Tạng giữa phố cổ Hà Nội

(NLĐO) - Một không gian đầy gắp những vật phẩm văn hoá, tâm linh độc đáo từ Nepal, Tây Tạng, từ những quốc gia dưới chân "nóc nhà thế giới" Himalaya ngay tại phố cổ Hà Nội

Trung - Ấn họp khẩn vì tranh chấp biên giới

Trung - Ấn họp khẩn vì tranh chấp biên giới

Trung Quốc đã đề nghị Ấn Độ tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp chỉ huy thực địa nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) trong bối cảnh binh lính hai bên đang kình nhau tại khu vực Ladakh.

Trung Quốc khó lôi kéo Ấn Độ

Trung Quốc khó lôi kéo Ấn Độ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm New Delhi hôm 17-9 giữa lúc báo giới Ấn Độ đưa tin về những cuộc đối đầu mới tại biên giới

Lo ngại Trung Quốc, Ấn Độ phát triển vùng biên giới

Lo ngại Trung Quốc, Ấn Độ phát triển vùng biên giới

(NLĐO) - Ấn Độ đã nới lỏng các hạn chế về xây dựng đường xá, các cơ sở quân sự dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc, khi chính quyền nước này tìm cách thu hẹp khoảng cách về mạng lưới giao thông và có một lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo