xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hòa bình thế giới

Nông Thúy Hằng lặng lẽ đi thi vẫn đoạt giải cao

Nông Thúy Hằng lặng lẽ đi thi vẫn đoạt giải cao

(NLĐO) - Người đẹp Việt Nông Thúy Hằng vừa giành được chiến thắng với ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi nhan sắc "Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 " vừa kết thúc tại Trung Quốc.

Chân dung người đẹp Lê Hoàng Phương

Chân dung người đẹp Lê Hoàng Phương

(NLĐO) - Tối 27-8, người đẹp đến từ Khánh Hòa Lê Hoàng Phương đã chiến thắng vương miện tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và sẽ là người đẹp Việt thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2023.

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới

Chiều 23-11, tại buổi tiếp 91 đại biểu đến từ 45 quốc gia tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đang diễn ra ở Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, đoàn kết mạnh mẽ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức dân chủ, tiến bộ quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 kêu gọi người đẹp tranh tài

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 kêu gọi người đẹp tranh tài

(NLĐO)- Cả 4 Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đều sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022 với vai trò khách mời.

Dấu ấn nhan sắc Việt  ở Thái Lan

Dấu ấn nhan sắc Việt ở Thái Lan

(NLĐO)- Vừa đến Thái Lan, Thùy Tiên nổi bật giữa dàn đối thủ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) 2021.

Nhan sắc nữ sinh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Nam Phi

Nhan sắc nữ sinh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Nam Phi

(NLĐO) - Jeanè Van Dam, 20 tuổi, đang là sinh viên, đã vượt nhiều ứng cử viên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Nam Phi 2021.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu vừa đăng quang Miss Grand 2020

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu vừa đăng quang Miss Grand 2020

(NLĐO)- Đôi mắt mèo huyền bí của Abena Appiah đến từ Mỹ khiến người đối diện không thể rời đi, có lẽ đó là một trong những điều giúp cô đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Bắt mắt với những bộ Quốc phục tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới

Bắt mắt với những bộ Quốc phục tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới

(NLĐO)- Bộ Quốc phục "Lá ngọc cành vàng" của thí sinh Việt Nam Ngọc Thảo nặng 30 ký những tưởng đã là hàng "khủng" nhưng còn lép vế hơn nhiều bộ Quốc phục của đối thủ.

Hấp dẫn nhan sắc Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2020 diện bikini

Hấp dẫn nhan sắc Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2020 diện bikini

(NLĐO)- Ngọc Thảo cùng hơn 60 nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới diện bikini nóng bỏng tại Miss Grand International 2020.

Giúp công nhân chống dịch bệnh Covid-19

Giúp công nhân chống dịch bệnh Covid-19

(NLĐO) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người đều có trách nhiệm chung tay cùng với Nhà nước và cộng đồng phòng chống dịch.

Á hậu Tường San nhờ khán giả chọn quốc phục dự thi Hoa hậu Quốc tế 2019

Á hậu Tường San nhờ khán giả chọn quốc phục dự thi Hoa hậu Quốc tế 2019

(NLĐO)- Chuẩn bị đến 2 bộ quốc phục nhưng phân vân không biết chọn bộ nào, Á hậu Tường San tung hình ảnh quốc phục để nhờ khán giả chọn giúp.

Vô duyên khó đỡ trên giường

Vô duyên khó đỡ trên giường

Món ngon nhớ lâu, nhưng vô duyên khó đỡ lại càng ít khi phai mờ trong tâm tưởng kẻ chứng kiến. Nhỏ nhặt, tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng lại dễ khiến cho bản thân mất điểm trên giường...

Việt Nam đóng góp vào hòa bình thế giới

Việt Nam đóng góp vào hòa bình thế giới

Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định chung của thế giới

Mẹ ôm con nổ bom liều chết để tử vì đạo

Mẹ ôm con nổ bom liều chết để tử vì đạo

(NLĐO) - Một hiện tượng nguy hiểm chết người mới đang xuất hiện: những người phụ nữ, bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo đuổi con đường tử vì đạo bằng cách tự sát và giết luôn con mình.

Ra công văn "lạ", Sở GD-ĐT bị phản ứng

Ra công văn "lạ", Sở GD-ĐT bị phản ứng

(NLĐO)- Lãnh đạo Sở GD-ĐT An Giang cho rằng mục đích của công văn là nếu học sinh hát bài “Đất nước lời ru” sẽ bị nhận điểm trừ chứ không có ý cấm phổ biến bài hát trong hội thi của ngành.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo