- Ông Văn Đức Mười: Đối với tất cả đơn vị sản xuất gần như đều thực hiện triệt để khẩu hiệu “Chất lượng sản phẩm là lương tâm, trách nhiệm của các nhà sản xuất”. Đặc biệt đối với một công ty đứng đầu ngành thực phẩm cả nước như Vissan thì an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) là mối quan tâm hàng đầu để đáp ứng yêu cầu thiết yếu của NTD. Hiện nay, Vissan đang tiếp tục tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố nhưng bình ổn giá không có nghĩa là chỉ quan tâm đến giá cả mà chất lượng sản phẩm và giá cả phải đi đôi; để bảo đảm tuyệt đối sức khỏe của NTD. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thỏa mãn yêu cầu của NTD trong xu hướng phát triển thị trường, của yêu cầu xã hội; đang tiến đến chương trình truy xuất nguồn gốc; tức là NTD hoàn toàn biết được sản phẩm mình đang sử dụng được chăn nuôi từ thời gian nào, theo phương pháp nào, giống và thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi ra sao…, giết mổ ngày nào, chất lượng như thế nào? Làm điều này, chúng tôi đã tiến tới đáp ứng một yêu cầu mới của xã hội; nói “mới” là với chúng ta, còn các nước tiên tiến, họ đã làm từ lâu. Bảo đảm tuyệt đối ATVSTP là vấn đề cốt lõi để bảo tồn phát triển thể trạng giống nòi người Việt. Vấn đề này cực kỳ quan trọng và thương hiệu Vissan nhiều năm qua đã đáp ứng niềm tin của NTD cũng xuất phát từ chất lượng và ATVSTP. Vì thế, chúng tôi không ngừng cập nhật công nghệ hiện đại từ phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, phòng KCS… để hoạt động theo một quy trình chặt chẽ và bảo đảm chất lượng sản phẩm đến tay NTD.
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ, Vissan đã tiết kiệm, giảm chi phí, giảm giá thành, chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng để bảo đảm bình ổn giá nhằm chia sẻ với NTD. Chúng tôi chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức, từ giảm giá trực tiếp lên sản phẩm, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi. Đó là đối với thị trường nói chung, còn ở các trường học, bình ổn giá là sự hợp tác tích cực giữa người phân phối đến NTD. Nếu chúng tôi không bình ổn giá thì khẩu phần thức ăn của các cháu học sinh sẽ bị co cụm lại, không bảo đảm nhu cầu phát triển thể chất. Vì vậy, với trường học, Vissan luôn chấp nhận chia sẻ lợi nhuận để bảo đảm bữa ăn cho các cháu.
- Với tư cách một ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông có thể cho biết những nét chính về chương trình hành động của mình?
- Để xứng đáng với lòng tin yêu của cử tri, tôi luôn tâm niệm sẽ là cầu nối mật thiết của cử tri, có nghĩa khí để thẳng thắn nói lên những điều dân mong đợi, đóng góp vào các quyết sách kinh tế - xã hội, sẽ là tiếng nói có uy tín sâu sắc trong nghị trường, chứ không là hội đồng ừ hội đồng gật. Tôi cũng sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với cử tri những đề đạt nguyện vọng, bức xúc trong quá trình xây dựng phát triển đất nước.
Là người gắn bó hơn 30 năm với ngành thực phẩm, trong vai trò tổng giám đốc của công ty Nhà nước sản xuất chế biến thực phẩm lớn nhất nước, tôi quyết tâm xây dựng một nền sản xuất thực phẩm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Tôi hiểu rằng sự an toàn về thực phẩm cho người Việt Nam chính là sự bảo tồn nòi giống, phát triển thể lực, thể chất cho thế hệ con em mai sau. Vissan là một công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - một tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước, chủ đạo trong sản xuất - kinh doanh - phân phối thương mại. Vì thế, tôi sẽ làm hết sức mình trong nhiệm vụ bình ổn giá thị trường, từ tổ chức chăn nuôi – sản xuất thực phẩm - phân phối đến tay NTD.
Vài nét về ông Văn Đức Mười
Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo và có truyền thống cách mạng, ông Văn Đức Mười vào TPHCM vừa đi học vừa đi làm ngay từ khi còn nhỏ. Năm 1976, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông xung phong gia nhập bộ đội đợt đầu tiên và được trui rèn thử thách trong môi trường quân đội để thật sự trưởng thành. Năm 1980, ông xuất ngũ trở về làm nhiệm vụ kinh tế tại Công ty Vissan.
Hơn 30 năm công tác tại Vissan, từ nhân viên phòng tổ chức nhà máy Vissan, ông Mười đã nỗ lực phấn đấu học tập không ngừng. Năm 1989, ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TPHCM và nhờ vốn tiếng Anh lưu loát ông đã nhận được học bổng các lớp nâng cao về quản trị doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Thụy Điển, Nhật Bản… và luôn đứng đầu các kỳ tốt nghiệp.
Trải qua nhiều chức vụ từ thấp đến cao, từ phó phòng đến trưởng phòng, từ phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc hay ở các nhiệm vụ đoàn thể từ Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên hay Phó Bí thư Đảng ủy công ty..., lúc nào ông cũng không ngừng phấn đấu cho công việc và học tập. Hiện nay, ông đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh theo chương trình quốc tế Việt – Bỉ. Ngoài nhiệm vụ Tổng Giám đốc Vissan, ông đang giữ các chức vụ đoàn thể khác của các đơn vị như: - Đảng ủy viên Tổng Công ty Thương mại Sài gòn. - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thương mại Sài Gòn. - Ủy viên Thường vụ BCH Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM. - Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. - Ủy viên BCH Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam. - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM. |
Bình luận (0)