xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để thuận lợi khi đầu tư sang các nước

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG

Singapore được nhìn nhận là quốc gia đang có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư

Làm sao quản trị tài sản tốt khi đầu tư ra nước ngoài, khi mà mỗi nước đều có sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, thị trường…? Đó là nội dung chính được bàn thảo nhiều nhất tại hội thảo “Cơ hội đầu tư tại nước ngoài dành cho doanh nghiệp Việt Nam”, do Báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức mới đây. Một số diễn giả cho rằng Singapore được xem là nơi mà doanh nghiệp trong nước nên quan tâm đầu tư trong giai đoạn này vì có nhiều thuận lợi về nhiều mặt như đi lại, văn hóa ưu đãi…

Hiểu văn hóa đối tác

TS xã hội học, tâm lý học Klaus Philipp đến từ nước Đức..., cho rằng muốn làm ăn tốt ở nước nào phải học tốt ngôn ngữ của nước đó. Biết càng nhiều ngôn ngữ càng tốt, đặc biệt là cần nắm rõ văn hóa, tôn giáo của nước đó. Ông dẫn chứng bằng câu chuyện có một công ty khi mới bắt đầu đầu tư vào Trung Quốc thì trước tiên họ tìm hiểu sâu về văn hóa. Ví dụ, người Trung Quốc chú ý đến văn hóa về danh thiếp. Khi đưa danh thiếp, nếu người nhận đưa ngay vào túi quần và ngồi lên sẽ khiến người đưa danh thiếp khó chịu. Đồng quan điểm này, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, cho rằng hiểu tập quán, phong tục của nước họ thì mình mới phát huy công việc tốt.
img
Một trong những dây chuyền của nhà máy phân bón ở Campuchia do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao Việt Nam đầu tư năm 2012
Tại Campuchia, nhà đầu tư Việt Nam sẽ gặp thuận lợi hơn các nước khác là do điều kiện địa lý gần; do có nhiều tập đoàn của Việt Nam như: viễn thông, ngân hàng... đã đầu tư tại quốc gia này. Một số diễn giả cho rằng  làm ăn ở Campuchia dễ hơn các nước khác vì người dân nói tiếng Việt khá nhiều. Tại quốc gia này, việc chuyển ngoại tệ dù được nhìn nhận là có nhiều thủ tục, nhưng nếu đi theo chính ngạch thì không quá rắc rối và đầu tư nông nghiệp thì được giảm 10 năm tiền thuế. 

Môi trường Singapore khá hấp dẫn

Ông Trần Văn Mười cho rằng Singapore là một trong những trung tâm tài chính ngân hàng của khu vực và thế giới, nơi quản trị rủi ro rất tốt. Ở đây, doanh nghiệp có thể chia tài sản ra nhiều loại tiền khác nhau mà không cần nắm giữ một loại tiền. Chỉ cần 5 phút là đã có thể ra khỏi sân bay vì các thủ tục nhanh, đơn giản.  

Yếu tố cần thiết khi xem xét đầu tư qua Singapore, theo luật sư Padraig Johannes Seif, cố vấn pháp luật cho Singapore Standard PTE, LTD, Singapore là cánh cửa tiềm năng cho nhà đầu tư nước ngoài. Tại đây có hệ thống ngân hàng đáng tin cậy (báo cáo kế toán, chuyển khoản thanh toán quốc tế, báo cáo kế toán sử dụng nhiều loại đồng tiền hạch toán khác nhau, là trung tâm của khối ASEAN, nhân viên sử dụng nhiều ngoại ngữ  khác nhau. Còn về giao dịch thì rất đơn giản, hệ thống pháp luật với hệ thống cưỡng chế thi hành luật đáng tin cậy.
 
Quan trọng hơn là dịch vụ hậu cần, logistics của Singapore tương đối tốt, nằm ở vị trí rất thuận tiện cho giao thông vận tải và đi lại. “Nên dùng Singapore như một trung tâm để vào khu vực và thế giới;  trung tâm cho đầu tư nước ngoài và sử dụng trình độ chuyên môn đa văn hóa tại Singapore cho đầu tư nước ngoài” -  luật sư Padgraig Johannes Seif khuyến cáo. Một số chuyên gia cũng cho rằng những lĩnh vực như giáo dục, công nghệ thông tin được ưu tiên ở Singapore, vì vậy sẽ có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo