Tuần qua, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi).
Quy định rõ thời gian làm thủ tục
Dự thảo luật cũng có các quy định về mở rộng hợp tác với hải quan các nước, tiếp nhận cán bộ hải quan nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công việc, cử công chức hải quan Việt Nam ra nước ngoài thực hiện nghiệp vụ hải quan…
Nhiều điểm chưa cụ thể
Đánh giá những điểm tiến bộ của dự thảo Luật Hải quan, ông Joakim Parker, đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ tại Việt Nam, nhận xét: Nội dung dự thảo luật đã hướng tới việc giảm bớt thủ tục, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng tính minh bạch về thủ tục. Ông nói: “ Đối với Việt Nam, nếu thủ tục hải quan giảm bớt được 1 ngày, GDP cả nước sẽ tăng thêm 1% và khi hiệp định xuyên Thái Bình Dương được ký kết, sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn về đơn giản hóa, minh bạch và hài hòa thủ tục hải quan mà luật sửa đổi phải đạt được”.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật còn nhiều quy định chung chung, khó thực hiện. Ông Vũ Chu Hiền, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế, cho biết: Dự thảo có 37 điểm “cần có quy định cụ thể”, trong đó có 26 điểm chờ Chính phủ quy định cụ thể (bằng nghị định), 5 điểm chờ quy định của Bộ Tài chính (bằng thông tư), 1 điểm chờ Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT… sẽ khiến cho ngay cả những người thực thi cũng không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào cho đúng.
Hơn 5 triệu tờ khai hải quan năm 2012 Cả nước hiện có 60.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của kim ngạch thương mại, số lượng tờ khai hải quan năm 2012 đạt 5,18 triệu, tương ứng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 228,3 tỉ USD. Dự kiến đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt khoảng 400 tỉ USD, lúc đó số lượng tờ khai hải quan sẽ tăng lên hơn 10 triệu. |
Bình luận (0)