xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lung linh sắc Xuân Bình Điền

Lệ Trinh

(NLĐO) - Ngày 25-1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) sẽ tổ chức buổi lễ khai mạc Chợ Hoa Tết Bình Điền Xuân Giáp Ngọ với chủ đề “Sắc Xuân Bình Điền 2014”. Chợ Hoa Tết Bình Điền diễn ra trong 8 ngày, từ 23-1 (tức 23 tháng chạp) đến 30-1 (tức 30 tháng chạp) tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm (NSTP) Bình Điền.

img

Thân thương làng quê Nam Bộ

Nằm ở vị trí trung tâm của cung đường vận chuyển từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tận dụng và phát huy lợi thế ven bờ sông Chợ Đệm - Bến Lức, Chợ Hoa Tết Bình Điền tái hiện không gian“trên bến dưới thuyền” rộn rã, vui tươi trước thềm Xuân mới.

Cổng chào chợ hoa được thiết kế tứ trụ với 3 lối vào. Mỗi trụ được điểm tô bằng những giỏ hoa và cây lá màu góp thêm sắc Xuân cho ngày trẩy hội. Trước cổng là hình ảnh đàn ngựa biểu trưng cho sự phồn vinh, hưng thịnh trong dịp năm mới Giáp Ngọ 2014 và cũng là lời chúc “Mã đáo thành công” gửi đến tất cả mọi người.

Đến với Chợ Hoa Tết Bình Điền, khách tham quan sẽ cảm nhận được hơi thở yên bình của vùng sông nước trước khung cảnh làng quê Nam Bộ rất gần gũi, thân thương. Từ mái nhà tranh, lũy tre làng, cổng tam quan, thảm cỏ xanh, sông nước hữu tình đến những bông hoa đủ sắc màu đang nở rộ, những con người vùng sông nước hiền lành chất phác đang niềm nở đón chào khách mua hoa… tất cả như tái hiện lại nếp sống của làng quê xưa, đem lại cho du khách cảm giác ấm áp trước một mùa Xuân đang về.

 

img

Khi dòng sông Chợ Đệm lững lờ đi vào đêm thì cũng là lúc Chợ Hoa Tết Bình Điền lung linh trong sắc màu của những ánh đèn chiếu rực rỡ. Người dân thành phố đi chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần chọn một nhành mai, chậu cúc… mà còn tìm đến những phút giây thư thái trong tâm hồn, cùng nhau chào đón mùa Xuân an lành, hạnh phúc. Đến với Chợ Hoa Tết Bình Điền, khách tham quan có dịp tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí vui tươi như chương trình văn nghệ, đờn ca tài tử, viết thư pháp, câu đối Việt, vẽ tranh thủy mặc… Du khách còn có thể dừng chân tại mái nhà tranh - khu vực ăn uống và trưng bày sản phẩm cạnh bờ sông thoáng đãng để thưởng thức ẩm thực hấp dẫn, chất lượng và tìm mua các loại đặc sản, trái cây, thủy sản khô, hàng tiêu dùng chuẩn bị cho ngày Tết.

Lung linh sắc hoa

Sau khi chăm chút tỉ mỉ sản phẩm của mình, các nhà vườn, tiểu thương ai ai cũng phấn khởi chở “mùa Xuân” đến chợ hoa Bình Điền. Từ ngày 21 tháng chạp, khi mọi công tác chuẩn bị và phân lô đã đi vào hoàn thiện, các địa phương bắt đầu vận chuyển hoa vào chợ. Đến ngày 23 tháng chạp, khu trưng bày hoa Tết dọc đường A khoác lên mình chiếc áo rực rỡ với họa tiết của một bức tranh phiên chợ hoa Xuân, nào là mai, tắc, cúc, thược dược, mào gà, ớt kiểng chen vai với các loại hoa quý như hồng nhung, địa lan… Hoa ở khắp mọi miền, từ Chợ Lách (Bến Tre), Sa Đéc (Đồng Tháp) đến Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Chánh, Hóc Môn (TP HCM)… về tụ hội với hơn 133 lô giới thiệu và bày bán.

Tham gia 83 lô tại chợ hoa Tết năm nay, các nhà vườn, nghệ nhân làng nghề cấy giống hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách - Bến Tre) đem đến chợ chủ yếu là mai, tắc, bonsai, cần thăng, thần kỳ, ớt kiểng và một số loại hoa nở như cẩm nhung thái, dạ yến thảo, dừa cạn, sao băng, mào gà, cúc Đài Loan… Với thế mạnh về hoa kiểng, gian hàng mai và tắc kiểng chiếm diện tích và thị phần đáng kể ở khu vực này. Là loại hoa đặc trưng của Tết phương Nam lại mang ý nghĩa của sự may mắn, những chậu mai đơm nụ hứa hẹn khoe sắc ngày Xuân đang chờ được đón về nhà. Không chỉ đơn thuần là mua sắm, khách đến chợ hoa còn có thể tận mắt thưởng thức tài nghệ của các nhà vườn bởi mỗi chậu tắc kiểng được ghép từ nhiều nhánh và lần lượt xếp chồng thành hình chóp dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của các nghệ nhân, những trái tắc tròn mọng mang niềm ước vọng về hạnh phúc đầu Xuân.

img

Là HTX hoa kiểng duy nhất tại Đồng Tháp, cũng là một trong những đơn vị cung ứng hoa cho Nam Bộ với giá mềm, HTX Tân Quy Đông tham gia chợ hoa Bình Điền năm nay với sự đa dạng, phong phú về hoa nở như: hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, thược dược... Tự hào là khu vực trồng hồng duy nhất ở miền Tây, các nhà vườn từ Đồng Tháp mang đến cho người dân thành phố sản phẩm hồng với đầy đủ chủng loại, kích cỡ như hồng nhung, hồng 4 màu… Các gian hàng của Đà Lạt, TP HCM và khu kinh doanh hoa tươi dạng cành tại nhà lồng A thuộc chợ đầu mối NSTP Bình Điền cũng ngập tràn trong sắc hoa Xuân.

Sau Chợ Hoa Tết Bình Điền Xuân Giáp Ngọ, SATRA hướng đến việc duy trì tổ chức chợ hoa Tết hằng năm nhân dịp Tết cổ truyền tại chợ đầu mối NSTP Bình Điền với mong muốn mang đến cho người dân thành phố một địa điểm vui chơi, thưởng ngoạn, mua sắm hoa kiểng, trái cây, đặc sản Tết mỗi dịp Xuân về. Sự thành công của Chợ Hoa Tết Bình Điền Xuân Giáp Ngọ 2014 sẽ là bước ngoặt đánh dấu định hướng phát triển kinh doanh ngành hoa, cây kiểng của chợ đầu mối NSTP Bình Điền trong tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo